Anh Nguyễn Đức Tiến trúng cử Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội

Giới trẻ, Đoàn, Hội, Đội | 08:52:00 17/10/2019

TNV - Chiều 16/10, Đại hội Hội LHTN Việt Nam Thành phố Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp sau 2 ngày làm việc, với tinh thần khẩn trương, tập trung, dân chủ, trí tuệ. Anh Nguyễn Đức Tiến, Phó Bí thư Thành đoàn trúng cử Chủ tịch Hội LHTN TP Hà Nội.

Phiên trọng thể của Đại hội có sự tham dự của đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Nguyễn Minh Thuyết, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa giáo dục, thanh niên, thiếu nhiên và nhi đồng của Quốc hội; đồng chí Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành uỷ; Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố; Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy; Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy; Nguyễn Thị Tuyến, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội.

Anh Lê Quốc Phong trao cờ thi đua xuất sắc 5 năm liền tới Hội LHTN TP Hà Nội

Phát biểu chào mừng Đại hội, anh Nguyễn Ngọc Việt, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội khóa VI cho biết: Đại hội là ngày hội lớn của thanh niên Thủ đô, là diễn đàn quan trọng – nơi hội tụ và tỏa sáng trí tuệ, tình cảm, tâm huyết của 400 bạn trẻ là những cán bộ, hội viên tiêu biểu trên các lĩnh vực - đại diện cho trên 3 triệu thanh niên Thủ đô. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ 6; quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác và các giải pháp nhằm đổi mới công tác Hội và phong trào thanh niên thành phố giai đoạn 2019 – 2024.

Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội đã trải qua 6 kỳ Đại hội. Mỗi kỳ Đại hội đều đánh dấu bước trưởng thành và phát triển vượt bậc của tổ chức Hội LHTN thành phố, sự tâm huyết, trách nhiệm, nghĩa tình và công lao của biết bao thế hệ cán bộ Hội; sự phấn đấu nỗ lực của 47 cơ sở Hội và hơn 900.000 hội viên, ghi đậm dấu ấn của thanh niên Thủ đô. Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ 7, nhiệm kỳ 2019 - 2024 là Đại hội của tinh thần “Tiên phong, sáng tạo, đoàn kết, hội nhập”.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn trao tặng Thanh niên Thủ đô bức trướng

Trong phát biểu chỉ đạo Đại hội đồng chí Lê Quốc Phong và đồng chí Đào Đức Toàn đã ghi nhận những kết quả rất đáng tự hào của thanh niên thành phố trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời khắc phục những hạn chế, đưa công tác Hội và phong trào thanh niên Thủ đô có những dự báo, định hướng, hoạt động bắt kịp với những chuyển biến mạnh mẽ của xã hội.

Tại Đại hội, Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao tặng Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hà Nội Cờ thi đua xuất sắc 5 năm liên tục; Thành ủy Hà Nội tặng bức trướng Thanh niên Thủ đô tiên phong - sáng tạo - đoàn kết - hội nhập.

Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội ra mắt Đại hội

Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 với tinh thần “Tiên phong, sáng tạo, đoàn kết, hội nhập”, tinh thần của Đại hội thể hiện ý chí, nguyện vọng của trên 3 triệu thanh niên thành phố Hà Nội. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, thanh niên phát huy truyền thống Thủ đô nghìn năm văn hiến - anh hùng, thành tựu của 65 năm giải phóng Thủ đô, quyết tâm rèn đức, luyện tài, lập thân, lập nghiệp, vì Thủ đô và đất nước giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

 Tân Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Tiến phát biểu khai mạc chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội

Đại hội đã hiệp thương chọn cử 65 anh chị vào Ủy ban Hội; 21 anh, chị vào Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội khóa VII; năm Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội khóa VII gồm: Chị Hoàng Thu Hồng, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Đoàn kết thanh niên và địa bàn dân cư, Phó Chủ tịch Hội LHTN thành phố khoá 6; anh Lý Duy Xuân, UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Thành đoàn Hà Nội; anh Trần Phúc Lộc, Phó Giám đốc Cung Thanh niên Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội LHTN thành phố khoá 6; anh Lê Anh Tuấn, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ HN, Phó Chủ tịch Hội LHTN thành phố khoá 6; anh Lê Phụng Thắng, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội LHTN thành phố khoá 6.

Tối 16/10, chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019-2024 đã diễn ra tại Cung Thanh niên Hà Nội.

 Hải An

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam