Boston Marathon 2021 quy tụ 13 nhà vô địch
Yuki Kawauchi, nhà vô địch năm 2018 cùng 12 chân chạy từng đứng nhất Boston Marathon sẽ trở lại đường đua vào 11/10 tới.
Hiệp hội Điền kinh Boston (BAA) - đơn vị sở hữu Boston Marathon vừa công bố danh sách những vận động viên chuyên nghiệp tham dự giải năm nay, trong đó có tới 13 nhà vô địch ở những mùa giải trước.
Trong số 13 cái tên này, nổi bật có sự góp mặt của Yuki Kawauchi, nhân viên công sở người Nhật Bản từng vô địch năm 2018; Des Linden, người từng dự hai kỳ Olympic, giữ kỷ lục thế giới chạy 50km nữ và nhà vô địch năm 2018; Caroline Rotich nhà vô địch năm 2017 kiêm hai lần vô địch thế giới Edna Kiplagat, cựu vô địch năm 2015 và hạng nhất BAA bán marathon năm 2010; Atsede Baysa, nhà vô địch năm 2016, hai lần vô địch Paris Marathon và vô địch Chicago Marathon 2010.
Ngoài Yuki Kawauchi, nội dung nam còn có Geoffrey Kirui, nhà vô địch năm 2017 và champion Lemi Berhanu, vận động viên đăng quang năm 2016.
Ở hạng mục dành cho vận động viên xe lăn, Boston Marathon 2021 có Manuela Schär, người đang giữ kỷ lục giải đấu, vô địch năm 2017, 2019 và 3 lần giành huy chương Paralympic. Nội dung này cũng có sự góp mặt của Josh Cassidy, nhà vô địch năm 2012 kiêm đương kim kỷ lục gia Boston Marathon.
Các vận động viên vui mừng khi về đích tại Boston Marathon hôm 15/4/2019. Ảnh: AP.
Việc Covid-19 được kiểm soát tốt và tỷ lệ tiêm chủng cao ở Mỹ là tin mừng cho các vận động viên marathon. Vì vậy, Boston Marathon 2021 vẫn chốt ngày diễn ra vào 11/10. Mùa giải thứ 125, dự kiến sẽ giới hạn sẽ còn khoảng 20.000 người tham dự, ít hơn trung bình các năm trước. Ngoài giải thưởng chính, các vận động viên có thể nhận thêm 50.000 USD nếu lập kỷ lục mới.
Boston Marathon là một trong sáu giải chạy marathon danh giá nhất thế giới thuộc hệ thống World Marathon Majors, bên cạnh New York City Marathon, Chicago Marathon, London Marathon, Berlin Marathon và Tokyo Marathon. Boston Marathon mang lại nguồn lợi kinh tế lớn cho thành phố. Theo trị thưởng Boston Marty Walsh, hằng năm, giải chạy này đem lại 200 triệu USD cho nền kinh tế địa phương, và khoảng 36 triệu USD do các VĐV quyên góp cho các hoạt động từ thiện.
Để có thể tham gia Boston Marathon, các VĐV phải trải qua quá trình sàng lọc theo thành tích đầu vào vốn rất khó. Ban tổ chức giải chạy này sẽ nhận VĐV ghi danh theo thành tích từ trên xuống dưới, ưu tiên những người có thành tích cao theo các hạng mức: Hơn quy định 20 phút, hơn quy định 10 phút và hơn quy định 5 phút.
Theo thống kê trên trang web chính thức Boston Marathon, từ nhiều năm nay, số runner bị loại ngày càng nhiều, bởi lượng runner đăng ký tăng cao, trong khi đường đua có hạn. Trong hai năm gần nhất, số VĐV bị loại lần lượt là 5.000 người (2018) và gần 8.000 người (2019).
Thành Dương (theo Running Magazine)/vnexpress
Tin liên quan
-
Lập 5 đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm liên ngành Trung ương năm 2024
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp lãnh đạo một số doanh nghiệp năng lượng quốc tế
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Việt Nam nhất quán thực hiện các đường lối, chính sách
Thủ tướng tiếp Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam
Đề xuất bỏ độc quyền vàng miếng; quyết liệt nâng hạng thị trường chứng khoán
Nên đọc
-
Chế độ chi cho cán bộ y tế, tình nguyện viên đi hỗ trợ các tỉnh chống dịch Covid-19
-
TPHCM công bố điểm xét tuyển vào lớp 10 THPT công lập
-
Cuộc chia tay của các y bác sỹ quân đội lên đường vào vùng dịch
-
Chuyên gia Mỹ cảnh báo nguy cơ biến thể mới đe dọa cả những người đã tiêm vaccine
-
ASEAN 54 năm: Lửa thử vàng