Cán bộ, giảng viên, sinh viên hào hứng với cuộc thi "Bác Hồ với lịch sử - Văn hóa Việt Nam"

Giáo dục | 08:46:00 30/06/2022

TNV - Cuộc thi "Bác Hồ với lịch sử - Văn hóa Việt Nam" là hoạt động được Đảng bộ Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhân dịp kỷ niệm 111 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2022), đồng thời thực hiện Kết luận số 01 – KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Qua hơn gần 1 tháng triển khai, cuộc thi đã thu hút gần 400 cán bộ, giảng viên, sinh viên tham gia thi trực tuyến vòng 1; có 18 tiết mục gồm các thể loại như hát tốp ca, đơn ca; ngâm thơ, thuyết trình, vẽ chân dung Bác Hồ tham gia vòng “chia sẻ”.    

Cuộc thi diễn ra 2 vòng, vòng 1 “Cảm nhận”, vòng 2 “Chia sẻ” tập trung vào các nội dung: Thân thế, cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các Tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tư tưởng Hồ Chí Minh về các vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam; Lịch sử vẻ vang của Đảng, Nhà nước gắn với vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thông qua cuộc thi giúp cán bộ, đảng viên, viên chức, đoàn viên, sinh viên  có thêm cơ hội được tìm hiểu, hiểu rõ hơn về Bác Hồ, về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Người; trao dồi thêm lòng tin yêu, tự hào đối với những cống hiến mà Bác Hồ đã dành trọn cho non song, đất nước; nâng cao ý thức trong việc tự rèn luyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Một số hình ảnh tại vòng 2 “chia sẻ”:

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam