Chưa có ca nhiễm vi khuẩn “ăn thịt người” ở Quảng Bình như tin đồn
Sở Y tế tỉnh Quảng Bình vừa bác bỏ thông tin trên địa bàn có 3 ca bệnh nhiễm vi khuẩn “ăn thịt người” có tên là bệnh Whitmore.
Sở Y tế tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị này vừa bác bỏ thông tin trên địa bàn có 3 ca bệnh nhiễm vi khuẩn “ăn thịt người” có tên là bệnh Whitmore; đồng thời đề nghị cơ quan chức năng xử lý người tung tin giả lên mạng xã hội facebook.
Trước đó, chị Hoàng Thanh Huyền, trú ở phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình viết trên trang cá nhân mạng xã hội facebook với nội dung: “Ở Bệnh viện Cu Ba- Đồng Hới có 3 ca nhiễm vi khuẩn ăn thịt người, mọi người cảnh giác”. Thông tin này mau chóng được lan truyền và chia sẻ nhanh trên mạng xã hội, được nhiều người xem, gây hoang mang trong dư luận.
Hiện chưa có ca nhiễm vi khuẩn ăn thịt người điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị
Việt Nam- Cu Ba Đồng Hới.
Qua xác minh tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam- Cu Ba Đồng Hới và các bệnh viện khác, Sở Y tế tỉnh Quảng Bình khẳng định, thông tin trên là tin đồn thất thiệt. Hiện chưa có trường hợp nào nhiễm vi khuẩn gây bệnh Whitmore, thông tin từ mạng xã hội đã làm ảnh hưởng đến công tác khám, chữa bệnh cho người dân tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam- Cu Ba Đồng Hới nói riêng và các bệnh viện trên địa bàn tỉnh nói chung.
Ông Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Bình đề nghị cơ quan chức năng có liên quan xử lý chủ tài khoản facebook tung tin giả.
Công văn của Sở Y tế Quảng Bình gửi các cơ quan báo chí khẳng định, 3 trường hợp nhiễm vi khuẩn ăn thịt người tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam- Cu Ba Đồng Hới là tin đồn thất thiệt.
“Sở Y tế đã kiểm tra và xác nhận không có trường hợp nào nhiễm bệnh, do đó tin đồn thất thiệt làm bà con hoang mang. Nhờ các phương tiện thông tin đại chúng đăng tải thông tin này để bà con yên tâm. Chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo và theo dõi, nếu có trường hợp nào thì chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và báo cáo”- ông Nguyễn Đức Cường cho biết.
Được biết, bệnh Whitmore là một căn bệnh rất hiếm gặp, do vi khuẩn ẩn trong bùn, đất xâm nhập thông qua các vết thương hở trên da. Hiện chưa có vaccine phòng bệnh, bệnh gây hoại tử rất nhanh nên thường được gọi là bệnh “ăn thịt người”. Để đảm bảo an toàn trong lao động, người dân cần mang theo các phương tiện bảo hộ cần thiết khi tiếp xúc với bùn, đất để tránh nhiễm loại vi khuẩn này./.
Theo VOV
Tin liên quan
-
Hành trình khám phá “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” - sản phẩm du lịch mới lạ, hấp dẫn
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương
Thủ tướng khảo sát công trình văn hóa mới mang tính điểm nhấn của vùng Đất Tổ
VCK U23 châu Á 2024: Việt Nam thắng trận mở màn, dẫn đầu bảng D
Tích cực giải quyết khó khăn, vướng mắc để sinh viên Việt Nam tại Nga có môi trường học tập tốt nhất
Nên đọc
-
Tái hiện Hà Nội nghìn năm văn hiến, gắn kết với không gian văn hóa, kinh tế đồng bằng sông Hồng
-
Khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ 2024
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Viettel về công nghiệp quốc phòng công nghệ cao
-
Á hậu Phương Anh: “Tôi muốn trở thành giảng viên và theo đuổi con đường nghiên cứu sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ”
-
Tổng thu ngân sách quý 1/2024 đạt gần 540.000 tỷ đồng