Chuỗi hoạt động hấp dẫn, đặc sắc tại Tuần Văn hóa - Du lịch Bình Liêu năm 2020

Du lịch, Du lịch, Hồn việt | 09:10:00 04/11/2020

TNV - Với mục đích kích cầu du lịch, triển khai giải pháp hoàn thành mục tiêu đón 3 triệu khách du lịch trong quý IV năm 2020 của tỉnh Quảng Ninh, UBND huyện Bình Liêu đã có kế hoạch tổ chức các sự kiện hoạt động mang đậm bản sắc của mảnh đất con người nơi biên ải, vùng cao tại Tuần văn hóa - Du lịch Bình Liêu năm 2020; đồng thời, từng bước nâng cao thương hiệu sản phẩm du lịch Bình Liêu, góp phần phát triển du lịch và thu hút doanh nghiệp lữ hành, nhà đầu tư sau khi khu du lịch Bình Liêu được công nhận là khu du lịch cấp Tỉnh.

Đặc sản miến dong Bình Liêu. Ảnh: P. quỳnh

 Theo đó chuỗi các hoạt động diễn ra từ ngày 07/11 đến hết tháng 12/2020, gồm nhiều sự kiện nổi bật như: Chương trình nghệ thuật đặc sắc chào mừng Tuần Văn hóa - Du lịch Bình Liêu năm 2020 (tối ngày 7/11); Hội Mùa Vàng Bình Liêu năm 2020; Lễ mừng cơm mới của dân tộc Tày; Hội Hoa Sở Bình Liêu; các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng huyện Bình Liêu (25/12/1950-25/12/2020)…

Được biết, năm 2020 là năm đầu tiên huyện Bình Liêu tổ chức Hội Mùa Vàng nhằm giới thiệu với du khách về vẻ đẹp hùng vĩ của ruộng bậc thang ở Bình Liêu, những giá trị văn hóa đặc sắc và thành quả lao động sau những tháng ngày vất vả, thể hiện sự mong ước về một cuộc sống ấm no, hạnh phúc của cộng đồng các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

Thi cụm dong riềng. Ảnh: ST

Hội Mùa Vàng Bình Liêu năm 2020 diễn ra từ ngày 6/11/2020 – 8/11/2020 tập trung vào các bản Ngàn Pạt, Khe O, Cao Thắng (xã Lục Hồn) và một số khu vực có ruộng bậc thang đẹp như bản Sông Moóc (xã Đồng Văn), bản Lục Ngù, Pò Đán (xã Húc Động)…

Hoa sở khoe sắc giữa núi rừng biên giới.Ảnh: P. quỳnh

Đến với Hội Mùa Vàng Bình Liêu năm 2020, du khách được tham quan, trải nghiệm gặt lúa trên ruộng bậc thang; thực hiện nghi lễ “Mừng cơm mới mùa vàng”, trải nghiệm ăn cơm mới; tái hiện nghi lễ đám cưới của dân tộc Sán Chỉ; tổ chức các trò chơi, trò diễn (đánh quay, ném còn, kéo co…); tổ chức chương trình giao lưu hát Soóng Cọ; tổ chức cho du khách trải nghiệm leo núi Cao Xiêm; tổ chức giải bóng đá nữ dân tộc Sán Chỉ; tổ chức giao lưu bay dù lượn trên mùa vàng; thi, trưng bày ảnh đẹp trên ruộng bậc thang…

Hát Soóng Cọ.Ảnh: ST

Đặc biệt cứ vào tối thứ bảy hàng tuần trong thời gian tiếp theo (đến cuối tháng 12 năm 2020), tại Quảng Trường 25/12 – Thị trấn Bình Liêu, liên tục diễn ra các chương trình nghệ thuật đậm đà bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn huyện như: Hát Then – Đàn tính; Hát Pả dung; Hát Soóng Cọ; trình diễn trang phục dân tộc; các bài hát hay về quê hương Bình Liêu; các tiết mục múa đậm đà bản sắc dân tộc… Với sự tham gia của các nghệ nhân, các câu lạc bộ, diễn viên quần chúng tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Hát then.Ảnh: ST

Tại các hộ gia đình trên địa bàn huyện  nhất là ở xã Lục Hồn, từ ngày 07/11 đến hết năm 2020, hộ gia đình nào cũng làm lễ mừng cơm mới và chế biến các món ăn đặc trưng của dân tộc Tày sẵn sàng phục vụ khách du lịch tại nhà. Để du khách tham gia hoạt động Mừng cơm mới có được trải nghiệm tốt nhất, UBND huyện Bình Liêu giao cho UBND các xã, thị trấn chủ trì, phối hợp với các hộ gia đình thực hiện theo “đặt hàng” của du khách; Phòng Văn hóa - Thông tin có trách nhiệm kết nối với doanh nghiệp, du khách tham gia trải nghiệm hoạt động Mừng cơm mới trên địa bàn; xã Lục Hồn tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho điểm phục vụ trải nghiệm “cơm mới mùa vàng” trên địa bàn hoạt động hiệu quả phục vụ khách du lịch.

Mùa cỏ lau trên đường tuần tra biên giới.Ảnh: ST

Cũng trong dịp này, vào các ngày thứ 7, chủ nhật trong tuần, tại sân Nhà văn hóa xã Húc Động còn diễn ra Giải bóng đá nữ dân tộc Sán Chỉ và giao lưu bóng đá nữ các dân tộc; tại Quảng trường 25/12, sân Nhà văn hóa huyện, chợ Trung tâm Thị trấn Bình Liêu tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng, các trò chơi dân gian (ném còn, đánh quay, cừ pộc, cừ páy, múa sạp, bịt mắt bắt dê…) phục vụ du khách và Nhân dân.

Mùa vàng ruộng bậc thang ở Bình Liêu.Ảnh: ST

Nếu du khách đến Bình Liêu từ ngày 11/11/2020 - 15/11/2020, các bạn còn được tham quan Hội chợ thương mại có chủ đề “Người Quảng Ninh ưu tiên sử dụng hàng hóa, dịch vụ được sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh”; là dịp tốt để mua sắm nhiều sản phẩm OCOP và đặc sản của địa phương có chất lượng, nguồn gốc, an toàn.

Các cô gái Sán Chỉ đá bóng. Ảnh: ST.

Nhưng du khách cũng nhớ đừng quên đến với Hội Hoa Sở Bình Liêu được tổ chức vào đầu tháng 12/2020 nhé, bởi rất nhiều hoạt động hấp dẫn như: Chương trình nghệ thuật đặc sắc khai mạc Hội Hoa Sở Bình Liêu năm 2020; tổ chức cho du khách tham quan rừng sở; tổ chức giải đua xe đạp; thi đấu các môn thể thao dân tộc, các trò chơi, trò diễn dân gian; thi cụm dong riềng; đêm lửa trại… đang chờ đón quý khách. Còn dịp cuối tháng 12 (từ 20 – 25/12) là các hoạt động mít tinh, chương trình nghệ thuật đặc biệt và tổ chức tôn vinh các tập thể, cá nhân có nhiều cống hiến, đóng góp cho huyện Bình Liêu./.

Du khách trải nghiệm tại bản Nà Nhái (xã Vô Ngại). Ảnh: P. quỳnh

 Phạm Quỳnh

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

Liên kết hữu ích

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam