Cử tri Anh bắt đầu đi bỏ phiếu
Đúng 7h sáng 12/12 theo giờ địa phương, hơn 40.000 điểm bầu cử trên toàn nước Anh đã mở cửa để chào đón các cử tri đến bỏ phiếu.
Những dòng người xếp hàng dài trước các điểm bầu cử vào sáng nay tại Anh khi cử tri Vương quốc Anh đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đến tương lai của Vương quốc Anh.
Đúng 7h sáng theo giờ địa phương, hơn 40.000 điểm bầu cử trên toàn nước Anh đã mở cửa để chào đón các cử tri đến bỏ phiếu. Hình ảnh đăng tải trực tiếp trên truyền thông Anh và các mạng xã hội cho thấy, ngay từ những giờ đầu tiên đã có những hàng dài cử tri Anh xếp hàng đợi đến lượt bỏ phiếu, bất chấp thời tiết tại Anh đang rất giá lạnh.
Người dân Anh đến các điểm bỏ phiếu. (Ảnh: AP)
Nguyên nhân một phần là do đa số cử tri muốn tranh thủ bỏ phiếu trước khi đi làm do cuộc tuyển cử lần này được tổ chức vào ngày làm việc giữa tuần. Tuy nhiên, việc đông đảo cử tri Anh đi bầu từ sớm cũng được coi là một bất ngờ.
Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng đã đi thực hiện nghĩa vụ công dân của mình từ sớm, tại một điểm bỏ phiếu ở thủ đô London. Thủ lĩnh Công đảng, Jeremy Corbyn cũng đã đi bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Islington, phía Bắc thủ đô London.
Trong ngày 11/12, cả Thủ tướng Anh Boris Johnson lẫn thủ lĩnh Công đảng Jeremy Corbyn đều đã đi vận động đến tận nửa đêm. Trong thông điệp cuối cùng, Thủ tướng Boris Johnson kêu gọi cử tri Anh ủng hộ chính phủ để Brexit có thể được thực thi trước lễ Giáng sinh.
Trong khi đó, thủ lĩnh Công đảng Jeremy Corbyn cho rằng nước Anh đang đứng trước một sự lựa chọn lịch sử và kêu gọi cử tri tạo nên cú sốc trong ngày bầu cử. Tuy nhiên, không ít cử tri Anh cho đến phút cuối vẫn cho rằng chiến dịch bầu cử này là một sự thất vọng vì các đảng phái chỉ muốn hạ bệ nhau thay vì tìm hướng đi thực sự cho nước Anh.
Ông Jeremy Corbyn cho biết:“Tôi nghĩ cuộc bầu cử này thực sự bị chia rẽ rất lớn. Nó thực sự rất ầm ĩ, rất nhiều tranh luận nhưng lại không thực sự tranh luận vào các chính sách. Nó chỉ giống như việc các lãnh đạo và các nghị sĩ cố gắng hạ bệ một đảng phái khác, hơn là việc thực sự đưa ra các chính sách và ý tưởng mới cho đất nước”.
Theo giới phân tích, những cử tri đang lưỡng lự không biết chọn ai sẽ là một nhân tố có thể gây bất ngờ cho kết quả bầu cử bởi tại nhiều khu vực, sự ganh đua giữa các ƯCV đảng Bảo thủ và Công đảng là rất sít sao.
Kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử sẽ được công bố vào khoảng 10h tối, giờ GMT sau khi có các thăm dò sau bỏ phiếu. Việc kiểm phiếu sẽ cơ bản được hoàn tất vào lúc 6h sáng ngày 13/12 theo giờ địa phương./.
Theo VOV
Tin liên quan
-
Thúc đẩy tiếp cận phổ biến chính sách quản lý VA-VASP theo Kế hoạch hành động Quốc gia về phòng và chống rửa tiền
Chương trình giao lưu truyền thống nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ(07/5/1954 - 07/5/2024), chủ đề “Từ Điện Biên khói lửa đến phong trào đấu tranh của Nhân dân Sài Gòn - Gia Định”
Hơn 200 triệu đồng khám bệnh, phát thuốc, tặng quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn và trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học tại huyện Châu Thành, tỉnh Long An
Bắt 01 đối tượng liên quan đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm 07 người tử vong tại Nhà máy Xi măng Yên Bái
Nên đọc
-
Tái hiện Hà Nội nghìn năm văn hiến, gắn kết với không gian văn hóa, kinh tế đồng bằng sông Hồng
-
Khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ 2024
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Viettel về công nghiệp quốc phòng công nghệ cao
-
Á hậu Phương Anh: “Tôi muốn trở thành giảng viên và theo đuổi con đường nghiên cứu sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ”
-
Tổng thu ngân sách quý 1/2024 đạt gần 540.000 tỷ đồng