Đảng bộ Saigon Co.op có 2 thế hệ đảng viên

Doanh nhân, Doanh nhân, Hội nhập | 21:32:00 27/01/2022

TNV - Ngày 27/01, chi bộ Phòng Tổ chức nhân sự thuộc Đảng bộ Cơ quan Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) tổ chức Lễ kết nạp quần chúng ưu tú Nguyễn Lê Thảo Vy (là con ruột của đảng viên Lê Thị Thu Thủy, Phó Giám đốc Công ty Finelife, trực thuộc Saigon Co.op) vào Đảng, ghi nhận thời điểm có hai thế hệ đảng viên cùng sinh hoạt tại Đảng bộ Saigon Co.op.

Đến tham dự buổi Lễ kết nạp đảng viên mới của chi bộ Phòng Tổ chức nhân sự Saigon Co.op có các đồng chí: Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Saigon Co.op Lê Thanh Tú; Bí thư chi bộ, Giám đốc Phòng Tổ chức nhân sự Saigon Co.op Danh Quý; các đồng chí trong cấp ủy, ban giám đốc, cùng các đảng viên, cảm tình đảng của chi bộ Phòng Tổ chức nhân sự Saigon Co.op.

Quần chúng Nguyễn Lê Thảo Vy sinh ngày 11/5/1993, quê quán xã Thuần Thành, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình; về công tác tại Saigon Co.op từ đầu năm 2019 và tiếp tục quá trình rèn luyện, phấn đấu từ nền tảng khi còn là sinh viên Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh.

Tập thể đại biểu, cán bộ, đảng viên chi bộ Phòng Tổ chức nhân sự Saigon Co.op chụp hình lưu niệm cùng đảng viên mới Nguyễn Lê Thảo Vy.

Tại buổi Lễ, Bí thư chi bộ, Giám đốc Phòng Tổ chức nhân sự Saigon Co.op Danh Quý đã giới thiệu thêm 4 quyền hạn của người đảng viên, ngoài 4 trách nhiệm vừa được đồng chí Nguyễn Lê Thảo Vy nêu trong lời thề trước Đảng. Đồng chí Bí thư chi bộ cũng phát biểu giao nhiệm vụ công tác cho đảng viên mới và phân công đảng viên chính thức tiếp tục giúp đỡ, bồi dưỡng đồng chí Nguyễn Lê Thảo Vy trở thành đảng viên chính thức, sau 12 tháng dự bị.

Đánh giá về năng lực công tác chuyên môn của đồng chí Nguyễn Lê Thảo Vy, Bí thư chi bộ Phòng Tổ chức nhân sự Saigon Co.op nhận xét, đồng chí Vy luôn tích cực cập nhật và áp dụng các kiến thức mới vào công tác chuyên môn; với khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm hiệu quả, trên cơ sở đề ra kế hoạch công việc cụ thể, rõ ràng; ngoài ra, đồng chí Vy có ưu điểm nổi trội là luôn tiếp thu tốt những ý kiến chỉ đạo từ Lãnh đạo Phòng để hoàn thiện công tác chuyên môn, có nhiều sáng kiến, cải tiến để đạt hiệu quả cao hơn trong chuyên môn nghiệp vụ.

Đồng chí Danh Quý cho biết thêm: “Đồng chí Nguyễn Lê Thảo Vy có năng lực chuyên môn giỏi và bản lĩnh chính trị vững vàng, được rèn luyện, trưởng thành từ truyền thống gia đình, có cha, mẹ ruột đều là đảng viên kỳ cựu. Đây là nhân tố quan trọng, góp phần nâng cao sức chiến đấu của chi bộ và năng lực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là việc cập nhật, đổi mới các chính sách của Saigon Co.op trong thời gian tới”.


Phó Giám đốc Công ty Finelife Lê Thị Thu Thủy (người ngồi bên trái) hạnh phúc vì có con ruột Nguyễn Lê Thảo Vy (người đứng bên trái) tự nguyện nối gót truyền thống cách mạng của gia đình.

Phát biểu tại Lễ kết nạp đảng viên mới, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Saigon Co.op Lê Thanh Tú đã chúc mừng đảng viên mới Nguyễn Lê Thảo Vy, chúc mừng chi bộ Phòng Tổ chức nhân sự Saigon Co.op đã có thêm đảng viên mới và biểu dương chi bộ Phòng Tổ chức nhân sự Saigon Co.op trong suốt thời gian qua, đã luôn quan tâm thực hiện tốt công tác xây dựng đảng.

Đồng chí Lê Thanh Tú nhận xét: “Phát triển đảng viên mới là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Từ nay, Đảng bộ Saigon Co.op đã có hai thế hệ đảng viên sinh hoạt chung, sẽ tạo nên một gắn kết thiêng liêng, một sức mạnh đặc biệt để góp phần đưa những nghị quyết, chủ trương của Đảng càng gần gũi trong đời sống mọi người, bởi lẽ, chi bộ là hạt nhân lãnh đạo của tổ chức Đảng và gia đình là tế bào của xã hội”.

Là mẹ ruột của đảng viên mới Nguyễn Lê Thảo Vy, đảng viên, Phó Giám đốc Công ty Finelife Lê Thị Thu Thủy xúc động chia sẻ: “Xin cảm ơn các cấp ủy Đảng thuộc Đảng bộ Saigon Co.op đã luôn quan tâm tạo điều kiện, đào tạo, dìu dắt, giúp đỡ con gái tôi trong suốt thời gian qua. Tôi rất vui vì con gái dần trưởng thành hơn từng ngày và đã tự nguyện tiếp tục nối gót truyền thống cách mạng của gia đình, nhất là có cùng chung quan điểm với chúng tôi về cuộc sống”.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Nếu Đảng ta không biết chọn lọc, kết nạp, đề bạt đồng chí mới, thì đâu có như ngày nay”. Riêng tại Đảng bộ Saigon Co.op trong suốt thời gian qua, đã luôn quan tâm thực hiện tốt công tác phát triển đảng, đặc biệt tập trung vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên mới, nhằm tiếp tục xây dựng lực lượng vững mạnh, kế thừa và phát huy mạnh mẽ truyền thống của đơn vị “Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới”, cùng nhau đoàn kết, chung tay vượt khó, vươn lên.

Lê Thanh 

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam