Đảng ủy Saigon Co.op nâng cấp 2 đảng bộ trực thuộc nhân kỷ niệm 32 năm thành lập

Doanh nhân, Hội nhập | 16:07:00 12/05/2021

TNV - Ngày 12/5, nhân kỷ niệm 32 năm thành lập Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh - Saigon Co.op (12/5/1989 – 12/5/2021), Đảng ủy Saigon Co.op tổ chức Lễ công bố quyết định nâng cấp Chi bộ cơ sở Công ty Thực phẩm Sài Gòn Co.op và Công ty Liên doanh Đại siêu thị thành 2 Đảng bộ cơ sở trực thuộc. 

Đến dự buổi Lễ công bố quyết định có các đồng chí lãnh đạo: Quách Cường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Saigon Co.op; Nguyễn Anh Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Saigon Co.op; Bùi Tấn Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Saigon Co.op; Lưu Thị Kim Oanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Saigon Co.op; Võ Thị Ngọc Hường, Đảng ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Công ty Thực phẩm Sài Gòn Co.op; Dương Minh Quang, Bí thư Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc Công ty Liên doanh Đại siêu thị; cùng các đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ, các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Saigon Co.op và cấp ủy các cơ sở đảng trực thuộc.

 Đồng chíQuách Cường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Saigon Co.op (người thứ 6, hàng thứ 2, bên trái qua) và đồng chí Nguyễn Anh Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Saigon Co.op (người thứ 5, hàng thứ 2, bên trái qua) trao Quyết định nâng cấp Chi bộ cơ sở Công ty Thực phẩm Sài Gòn Co.op thành Đảng bộ cơ sở.

Ngày 27 tháng 4 năm 2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Saigon Co.op đã ban hành Quyết định số 164/QĐ-ĐULH để nâng cấp Chi bộ cơ sở Công ty Thực phẩm Sài Gòn Co.op (Co.opFood) thành Đảng bộ cơ sở, gồm có 6 chi bộ trực thuộc và chỉ định ban chấp hành đảng bộ gồm 7 đồng chí, do đồng chí Võ Thị Ngọc Hường làm Bí thư Đảng ủy.

Cùng ngày, Chi bộ cơ sở Công ty Liên doanh Đại siêu thị cũng được nâng cấp thành Đảng bộ cơ sở, gồm có 6 chi bộ trực thuộc và chỉ định 7 đồng chí tham gia ban chấp hành Đảng bộ Công ty, do đồng chí Dương Minh Quang làm Bí thư Đảng ủy, theo Quyết định số 165/QĐ-ĐULH của Ban Thường vụ Đảng ủy Saigon Co.op.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Saigon Co.op Quách Cường cho biết, Đảng bộ Saigon Co.op được nâng cấp thành Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy từ ngày 24 tháng 02 năm 2014 gồm có 2 đảng bộ và 40 chi bộ cơ sở, với hơn 500 đảng viên. Đến nay, tính luôn 2 đảng bộ vừa được nâng cấp, Saigon Co.op có 4 đảng bộ cơ sở, 78 chi bộ cơ sở, 60 chi bộ trực thuộc 4 đảng bộ cơ sở và gần 1.200 đảng viên.

“Quyết định nâng cấp Chi bộ cơ sở Công ty Thực phẩm Sài Gòn Co.op và Công ty Liên doanh Đại siêu thị thành 2 Đảng bộ cơ sở được Ban Tổ chức Đảng ủy Saigon Co.op tham mưu thực hiện theo đúng các quy trình, quy định của Đảng, trên nguyên tắc đảm bảo đủ về đảng số, quy mô và phù hợp với chiến lược phát triển của đơn vị trong thời gian tới”, đồng chí Quách Cường cho biết thêm.

 Đồng chí Nguyễn Anh Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Saigon Co.op phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ công bố Quyết định nâng cấp Chi bộ cơ sở Công ty Thực phẩm Sài Gòn Co.op thành Đảng bộ cơ sở.

Phát biểu tại buổi Lễ công bố Quyết định nâng cấp, đồng chí Nguyễn Anh Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Saigon Co.op đã đánh giá cao vai trò lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Cấp ủy Công ty Thực phẩm Sài Gòn Co.op và Công ty Liên doanh Đại siêu thị trong suốt thời gian qua; đồng thời, đồng chí Nguyễn Anh Đức mong muốn rằng, với vai trò, nhiệm vụ mới, ban chấp hành 2 đảng bộ vừa được nâng cấp sẽ cố gắng phát huy thật tốt vai trò của mình trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện hoạt động kinh doanh và công tác xây dựng đảng của 2 đơn vị.

Trong giai đoạn hội nhập toàn cầu hiện nay, việc tăng cường hoạt động liên kết, hợp tác giữa các doanh nghiệp ngoại để tạo thế cùng thắng cho cả hai bên là điều rất cần thiết, điển hình như thành công trong hợp tác giữa Saigon Co.op và FairPrice trong thời gian qua. Riêng đối với chuỗi Co.opFood cũng có đóng góp tỷ trọng doanh số thật ý nghĩa cho sự phát triển của các thương hiệu bán lẻ trực thuộc, thiết thực chào mừng kỷ niệm 25 năm thành lập hệ thống siêu thị Co.opmart và 32 năm thành lập Saigon Co.op”, đồng chí Nguyễn Anh Đức chia sẻ.

Tại buổi Lễ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Saigon Co.op Lưu Thị Kim Oanh cũng trao Quyết định chuẩn y nhân sự Ủy ban Kiểm tra cho 2 Đảng bộ cơ sở, trong đó, đồng chí Nguyễn Thị Thu Tâm làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công ty Thực phẩm Sài Gòn Co.op và đồng chí Phạm Thị Thu Hiền làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công ty Liên doanh Đại siêu thị nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chíQuách Cường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Saigon Co.op (người thứ 4, bên phải qua) và đồng chí Nguyễn Anh Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Saigon Co.op (người thứ 4, bên trái qua) trao Quyết định nâng cấp Chi bộ cơ sở Công ty Liên doanh Đại siêu thị thành Đảng bộ cơ sở.

Được xem là mô hình kinh tế hợp tác xã điển hình và hoạt động hiệu quả hàng đầu Việt Nam, Saigon Co.op sau 32 năm hoạt động (1989 - 2021), từ một hợp tác xã nhỏ cùng nhiều khó khăn, nay đã trở thành Nhà bán lẻ tiêu dùng hàng đầu Việt Nam, với mức tăng trưởng doanh số bình quân trên 26%/năm, đạt gần 34.000 tỷ đồng trong năm qua, là một trong 100 doanh nghiệp đóng thuế cao nhất cả nước; giải quyết việc làm trực tiếp cho gần 20.000 lao động và hàng chục ngàn lao động gián tiếp khác tại gần 1.000 điểm bán ở 44/63 tỉnh, thành trong cả nước; phục vụ nhu cầu mua sắm, giải trí của hơn 1 triệu lượt khách mỗi ngày.

Đặc biệt, vừa qua, Tổ chức kỷ lục Việt Nam đã công bố Co.opmart là hệ thống siêu thị thuần Việt lâu đời nhất Việt Nam trên cơ sở đây là thương hiệu siêu thị Việt duy nhất tồn tại và phát triển ổn định liên tục trong 25 năm từ 1996 đến nay. Đây không chỉ là một vinh dự lớn lao của tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động Saigon Co.op các thời kỳ mà còn là niềm tự hào Đảng bộ và chính quyền Thành phố.

Trong năm 2020, tuy doanh thu của Saigon Co.op chỉ đạt 85.5% so với kế hoạch đề ra, nhưng thông qua việc quản lý chi phí hiệu quả đã mang đến kết quả lợi nhuận hợp nhất trước thuế của đơn vị đạt 122% so với kế hoạch. Đây là điểm sáng của Ban Thường vụ Đảng ủy Saigon Co.op trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trước bối cảnh một năm 2020 đầy khó khăn, thách thức; đây cũng chính là tiền đề, động lực quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, kế hoạch kinh doanh của Saigon Co.op trong năm 2021 với chủ đề “Tối ưu vận hành - Tối đa hiệu quả”.

Lê Thanh 

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam