Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng có tân Bí thư

TNV - Chiều 16/8, tại Hà Nội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027. Các đại biểu đã bầu ra Ban chấp hành khoá mới gồm 15 anh, chị. Anh Trần Tuấn Anh - Chánh Văn phòng Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ khoá IV.

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội 

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Đến dự còn có các đồng chí: Lê Khánh Toàn – Phó Chánh văn phòng Trung ương Đảng; Hoàng Anh Tuấn – Phó Bí thư Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng; Trần Văn Đông - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chánh văn phòng Trung ương Đoàn; Nguyễn Ngọc Điệp – Ủy viên Ban thường vụ Đoàn Khối, Trưởng Ban tổ chức – Kiểm tra Đoàn Khối các cơ quan Trung ương; 140 đại biểu đại diện gần 600 đoàn viên, thanh niên của Văn phòng Trung ương Đảng.

 

Chương trình văn nghệ đặc sắc “Những trái tim Việt Nam” chào mừng Đại hội

Báo cáo tại Đại hội, đồng chí Phùng Quang Thắng, Uỷ viên Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng khoá III cho biết: Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng là tổ chức đoàn trực thuộc Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, gồm 11 cơ sở đoàn với 583 đoàn viên, thanh niên ở khắp 3 miền Bắc, Trung, Nam.

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng đã tổ chức nhiều hoạt động, phong trào cách mạng gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nổi bật là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đã được Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng triển khai với nhiều hoạt động ý nghĩa, nội dung thiết thực thông qua việc học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Cùng với đó, Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng đã tổ chức nhiều hoạt động gắn với các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của đất nước, của Đảng, của Đoàn. Các hoạt động được tổ chức lồng ghép với các hoạt động “uống nước nhớ nguồn”, tri ân công lao của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng…

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng tặng hoa chúc mừng Đại hội 

Qua đó đã bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, đạo lý uống nước nhớ nguồn, lòng nhân ái, lối sống nghĩa tình đề cao trách nhiệm của đoàn viên thanh niên với bản thân, gia đình và xã hội.

Nổi bật nhất, trong nhiệm kỳ qua, với vai trò, vị trí công tác trong cơ quan tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng đã xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan thông qua phong trào “Ba trách nhiệm – trách nhiệm với công việc, trách nhiệm với nhân dân, trách nhiệm với chính mình”. Đồng thời, Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng tích cực tham gia phong trào “Tham mưu giỏi – phục vụ tốt”.

Theo đó, đoàn viên, thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng luôn gương mẫu, sẵn sàng và thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ trong các chương trình hội nghị, các cuộc làm việc quan trọng của Văn phòng Trung ương Đảng, như tham gia công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội 13 của Đảng; tham gia chuẩn bị nội dung, tổng hợp thông tin phục vụ các cuộc họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư… Trong đó, đoàn viên Văn phòng Trung ương Đảng đã có nhiều sáng kiến trong tham mưu phục vụ với việc cải tiến quy trình, đảm bảo nhanh gọn, đúng nguyên tắc…

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng và đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tặng hoa chúc mừng các đồng chí trúng cử vào Ban chấp hành khóa mới.

Tiêu biểu là các hoạt động tặng quà cho gia đình chính sách và các em học sinh ở xã Cao Tân, Pắc Nặm, Bắc Kạn với số tiền 70 triệu đồng; tặng sân chơi thiếu nhi cho xã Tam Quang, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc trị giá 50 triệu đồng; tặng giếng nước sạch cho người dân thôn Bản Cốc, xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình trị giá 80 triệu đồng; xây tặng cầu dân sinh tại xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang trị giá 200 triệu đồng; tặng các phần quà 1 ti vi, 30 bộ bàn ghế, 20 sạp ngủ, 7 tủ đồ dùng, 30 phần quà cho các em học sinh và người dân xã Thành Yên, Thạch Thành, Thanh Hoá; đóng góp 50 triệu đồng xây dựng nhà nhân ái và tặng 10 bộ trống đội trị giá 100 triệu đồng tại lễ ra quân tình nguyện Hè do Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc tổ chức…

Phát huy kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ tới Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng phấn đấu thực hiện triển khai 1 ứng dụng công nghệ thông tin gắn với nhiệm vụ chính trị; đăng ký và tổ chức thực hiện 2 đề tài, đề án cấp Văn phòng; thực hiện 5-6 ý tưởng sáng tạo trong công tác chuyên môn; trao tặng 5-6 công trình an sinh xã hội (nhà tình nghĩa, cầu bê tông…); tham gia trồng 1000 cây xanh, giới thiệu 50-60 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng tặng hoa chia tay các đồng chí không tham gia vào Ban chấp hành khóa mới.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh, với số lượng đoàn viên chiếm gần 30% tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức người lao động của Văn phòng Trung ương Đảng, tuổi trẻ Văn phòng Trung ương đã triển khai nhiều phong trào hành động cách mạng với các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, trong đó đoàn viên, thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng đã thực hiện tốt chức năng tham mưu tổng hợp và chức năng phục vụ, qua đó có nhiều đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Văn phòng Trung ương Đảng.

Chia sẻ về những khó khăn, hạn chế của công tác Đoàn, phong trào thanh niên của Văn phòng Trung ương và phân tích bối cảnh trong thời gian tới có tác động đến việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của Văn phòng Trung ương Đảng, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh mong muốn đoàn viên, thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng phải không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, khả năng nghiên cứu, đề xuất nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ, đáp ứng yêu cầu của Đảng, của đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng.

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh yêu cầu Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng tiếp tục làm tốt công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi dưỡng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống văn hoá cho đoàn viên, thanh niên. Trong đó, phải làm cho mỗi đoàn viên, thanh niên hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ và truyền thống của Văn phòng Trung ương. Xác định rõ nhiệm vụ và vinh dự của Văn phòng Trung ương Đảng, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, có lối sống giản dị, lành mạnh, nghĩa tình, trách nhiệm, luôn phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh đề nghị Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị xây dựng và tổ chức các chương trình hành động, phong trào thi đua cụ thể, thiết thực; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và cách thức tổ chức hoạt động phù hợp với đặc thù của cơ quan, phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên; quan tâm tổ chức các phong trào thi đua, động viên, khuyến khích, hỗ trợ đoàn viên tự học, tự nghiên cứu; tập trung củng cố tổ chức Đoàn trong sạch vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn nhiệt huyết, năng động, có bản lĩnh, trí tuệ vững về nghiệp vụ…

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh mong muốn đoàn viên, thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng phải là người nắm chắc, hiểu rõ, tuyên truyền, vận dụng, gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, quy định, quy chế của Văn phòng Trung ương; tích cực chủ động tham gia đấu tranh, ngăn chặn, phản bác những thông tin và luận điệu sai trái của thế lực thù địch; tích cực chia sẻ lan toả những thông tin tích cực, các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước trên các trang thông tin của Đoàn và mạng xã hội.

Tại Đại hội, với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, các đại biểu tham dự Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Chánh Văn phòng Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ mới.

 Văn Việt

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam