Đoàn thanh niên Văn phòng UBND TP. Hồ Chí Minh và Saigon Co.op tổ chức giao hữu bóng đá gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung

Thể thao, Thể thao trong nước | 14:49:00 22/10/2020

TNV - Ngày 21/10, Đoàn cơ sở Văn phòng UBND TP. Hồ Chí Minh phối hợp cùng Đoàn Saigon Co.op tổ chức trận bóng đá giao hữu giữa cán bộ lãnh đạo hai bên, nhằm phát động quyên góp kinh phí để ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Đây cũng là hoạt động nhằm chào mừng thành công của Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trận bóng đá giao hữu diễn ra tại sân vận động Thống Nhất (Quận 10), với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo trong vai trò cầu thủ, huấn luyện viên đến từ hai đội như: Hà Phước Thắng, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Trần Hoàng Ngân, Thành ủy viên, Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển Thành phố; Văn Thành Khả, Phó Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Phạm Minh Mẫn, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận Tân Phú; Võ Tấn Quan, Trưởng phòng Văn Xã, Văn phòng UBND Thành phố; Nguyễn Phi Thắng, Chủ tịch HĐQT Nhật Nam Group; Quách Cường, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Saigon Co.op; Nguyễn Anh Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Saigon Co.op; Phạm Trung Kiên, Đảng ủy viên, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op; Trần Lâm Hồng, Đảng ủy viên, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op; cán bộ công chức Văn phòng UBND Thành phố, cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ chủ chốt của Saigon Co.op.

Đồng chíHà Phước Thắng, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng UBND Thành phố
quyên góp tiền ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt tại giải bóng đá giao hữu.

Đồng chí Nguyễn Thanh Duy, Phó Bí thư Đoàn Văn phòng UBND Thành phố chia sẻ: “Trong những ngày qua, người dân và tuổi trẻ cả nước đang hướng về đồng bào miền Trung, đang gánh chịu những thiệt hại nặng nề do bão lũ gây nên. Vì vậy, trong khuôn khổ trận bóng đá giao lưu này, Đoàn Văn phòng UBND Thành phố phát động quyên góp kinh phí để ủng hộ bà con miền Trung thân yêu, giúp mọi người mau chóng vượt qua giai đoạn khó khăn này”.

Trận bóng giao hữu được diễn ra trong không khí ấm cúng, thân thiện, nhưng không kém phần sôi nổi, nóng bỏng. Sau hai hiệp thi đấu, Đội Văn phòng UBND Thành phố thắng Đội Saigon Co.op với tỷ số chung cuộc 5 – 3. Đặc biệt, bàn thắng đầu tiên do Đội trưởng Đội bóng Văn phòng UBND Thành phố Hà Phước Thắng ghi bàn, ngay sau khi trận đấu bắt đầu chỉ vài phút.

Khi trận đấu kết thúc, đồng chí Nguyễn Thanh Duy cho biết, kết quả hoạt động quyên góp gây quỹ vì miền Trung thân yêu, đã thu được tổng cộng 22.860.000 đồng. Với số tiền này, Đoàn Văn phòng UBND Thành phố sẽ báo cáo Ban Thường vụ Đoàn Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố về phương án tổ chức hoạt động cứu trợ cụ thể, theo hướng sẽ phối hợp cùng với hệ thống siêu thị Co.opmart tại các tỉnh miền Trung để cung cấp kịp thời những vật phẩm thiết yếu cho người dân.

 Cán bộ quản lý Nam Saigon Co.op tham giagiải bóng đá giao hữu với Văn phòng UBND Thành phố.

“Vừa qua, Đoàn Văn phòng UBND Thành phố cũng đã tham mưu thực hiện các công trình thành niên chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2020 – 2025 như: Sân thể thao cầu lông đạt chuẩn thi đấu; Phòng thể thao bóng bàn; Phòng tập Gym với các thiết bị hiện đại. Hoạt động này cũng nằm trong kế hoạch thực hiện chủ đề năm 2020 của Thành phố “Năm đẩy mạnh các hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”, đồng chí Nguyễn Thanh Duy thông tin thêm.

Theo đồng chí Bùi Thị Tố Như, Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn Saigon Co.op cho biết, vừa qua, tuổi trẻ Saigon Co.op cũng có nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 như: đoàn viên thanh niên phát huy sáng tạo trong việc trưng bày khu vực khuyến mãi chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố; tổ chức sinh hoạt chuyên đề An toàn giao thông và Phòng chống ma túy; diễn đàn thảo luận các giải pháp thực hiện chỉ thị 19-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”; chủ động tham gia đóng góp các sáng kiến, cải tiến, ý tưởng sáng tạo, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh cho đơn vị,…

“Với hệ thống các điểm bán có mặt trên 53 tỉnh, thành trong cả nước, Ban Tổng Giám đốc Saigon Co.op đã chỉ đạo Phòng Kinh doanh phối hợp với từng đơn vị trực thuộc, đặc biệt là các Co.opmart khu vực miền Trung, nhanh chóng bổ sung những thực phẩm, hàng hóa thiết yếu để phục vụ bà con Nhân dân vùng lũ. Vừa qua, Công Đoàn Saigon Co.op đã phát động quyên góp trong nội bộ, để chung tay đồng hành cùng người dân miền Trung. Trước mắt, Ban Tổng Giám đốc Saigon Co.op giao cho các Co.opmart tại 5 tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Quảng Nam, mỗi đơn vị 50 triệu đồng để tổ chức tặng quà, hỗ trợ người dân địa phương trong việc khắc phục kịp thời hậu quả do thiên tai gây nên”, đồng chí Nguyễn Anh Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Saigon Co.op tâm sự.

Là đơn vị kinh tế hợp tác xã tiêu biểu của cả nước và khu vực, từ khi thành lập đến nay, Saigon Co.op luôn tiên phong trong công tác bình ổn giá cả thị trường, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững “an ninh lương thực” tại các địa bàn trú đóng. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đã và đang còn nhiều diễn biến phức tạp, Saigon Co.op luôn chủ động xây dựng nhiều kịch bản, tình huống ứng phó để công tác phòng, chống dịch được hiệu quả, chủ động. Ngoài ra, xuyên suốt cả năm, đặc biệt ở những giai đoạn cao điểm Lễ, Tết, thiên tai, dịch bệnh, Saigon Co.op luôn đảm bảo dự trữ đầy đủ hàng hóa thiết yếu phục vụ bà con Nhân dân, chung tay cùng cộng đồng xã hội quan tâm, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, yếu thế, để “không ai bị bỏ lại phía sau”, xứng đáng với danh hiệu “Người nội trợ đảm đang của nhân dân” do lãnh đạo Thành phố trao tặng.

Lê Thanh

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

Liên kết hữu ích

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam