Giao lưu giữa các nhà hảo tâm ủng hộ từ thiện với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội.

Thời sự, Chính trị | 10:27:00 23/11/2020

TNV - Sáng 22/11, Hội đồng bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội, Công ty Cổ phần Ao Vua tổ chức chương trình “Giao lưu giữa các nhà hảo tâm ủng hộ từ thiện với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn”. 

Bà Nguyễn Thị Hà - Ủy viên thường trực Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bà Bạch Liên Hương – Thành ủy viên, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP. Hà Nội trao quà và xe đạp cho em Kỳ Phương, học sinh trường Tiểu học Hồng Dương huyện Thanh Oai.

Với mong muốn mang lại niềm vui, sự khích lệ tinh thần cũng như sự động viên về vật chất cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn, đồng thời kêu gọi các cá nhân, đơn vị, các doanh nghiệp có lòng hảo tâm đồng hành, chung tay cùng Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội trong công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Chương trình có sự tham dự của Bà Nguyễn Thị Hà - Ủy viên thường trực Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bà Bạch Liên Hương – Thành ủy viên, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP. Hà Nội; TS. Tô Hồng Nam – Phó Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Ông Hoàng Văn Tiến - Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam -Thư ký Hội đồng Quỹ; ông Nguyễn Toàn Thắng – Tổng biên tập Tạp chí Thanh niên (thanhnienviet.vn); ông Mạc Quốc Anh – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội; ông Nguyễn Mạnh Thản – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Ao Vua; lãnh đạo huyện Ba Vì, cùng các doanh nhân, nhà hảo tâm, đơn vị đồng hành, các cơ quan báo chí.. cùng tham dự chương trình.

Ông Mạc Quốc Anh – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội cùng đơn vị tài trợ tặng quà cho các em học sinh nghèo học giỏi

Tại chương trình, BTC đã: Tổ chức gặp mặt, giao lưu văn nghệ cho 320 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn của các quận, huyện, thị xã với trẻ em đang được nuôi dưỡng tại 5 cơ sở Bảo trợ xã hội trên địa bàn Hà Nội. Trao 20 suất hỗ trợ học tập dài hạn cho 20 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt thuộc 10 xã dân tộc thiểu số của 2 huyện Ba Vì và Thạch Thất, mỗi em 500.000đ/tháng trong vòng 3 năm. Tặng 100 xe đạp, mỗi xe trị giá 2.000.000đ cho 100 em học sinh tiêu biểu vượt khó học tốt thuộc các đơn vị: Thị xã Sơn Tây, huyện Thạch Thất, huyện Phúc Thọ, huyện Đan Phượng, huyện Ba Vì. Tặng 100 suất học bổng (2triệu đồng /suất) cho 75 em vượt khó học tốt ở các đơn vị: huyện Ba Vì, Đan Phượng, Phúc Thọ, Thạch Thất và thị xã Sơn Tây;  25 em đang được nuôi dưỡng tại 5 cơ sở bảo trợ xã hội: Trung tâm bảo trợ số 4, Trung tâm bảo trợ xã hội số 3, Làng trẻ em Birla, Nhà nuôi dưỡng trẻ em Hữu Nghị Đống Đa, Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi Hà Cầu; Tặng 320 phần quà mỗi suất trị giá 500.000đ cho 320 em tham gia chương trình. 

BTC trao Ghi nhận tấm lòng vàng cho các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp đã có đóng góp cho công tác thiện nguyện 

Ngoài ra BTC đã tiến hành trao Bằng khen, Kỷ niệm chương của Bộ Lao động -TB&XH; Bằng khen của UBND Thành phố; Giấy khen của Sở Lao động-TB&XH; Ghi nhận tấm lòng vàng cho các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp đã có đóng góp cho công tác thiện nguyện; Trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia chương trình; Tổ chức bữa ăn trưa cho 320 trẻ em tham dự giao lưu; Tổ chức cho các em thăm quan, vui chơi tại khu du lịch sinh thái Ao Vua.

 Tổng kinh phí Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội vận động được thông qua chương trình là: 935.000.000đ (Chín trăm ba mươi lăm triệu đồng), trong đó kinh phí trao tại chương trình là 620.000.000đ (Sáu trăm hai mươi triệu đồng). Số kinh phí còn lại sẽ chuyển cho các em được hỗ trợ dài hạn hàng quý và tặng quà Tết 2021 cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại chương trình, ông Mạc Quốc Anh – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội nhấn mạnh: “Đây là hoạt động thường niên hàng năm,thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các Doanh nghiệp, Doanh nhân, các nhà hảo tâm đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời tạo cơ hội để giao lưu văn hóa, thể thao, trao đổi kinh nghiệm học tập cho trẻ em đang được chăm sóc nuôi dưỡng tại các cơ sở Bảo trợ xã hội trên địa bàn Thành phố và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của các quận, huyện, thị xã, giúp các em vượt qua mặc cảm, tự tin hơn, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống”.

Văn Quảng 

 

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam