“Hành Quân xanh” về xã biên giới Lóng Phiêng

Giới trẻ, Nhật ký tình nguyện | 14:05:00 02/04/2020

TNV - Nhận nhiệm vụ giúp đỡ xã vùng 3 Lóng Phiêng - nơi biên giới và đặc biệt khó khăn từ tháng 7-2017, hàng năm Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Sơn La đều xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; những chương trình như “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” , “Hành Quân xanh”... về xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La được tổ chức, duy trì có hiệu quả.

Tổ chức nhiều hoạt động ủng hộ, hỗ trợ nhân dân địa phương

Năm vừa qua, Chương trình “Xuân Biên phòng - ấm lòng dân bản” được Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Sơn La phối hợp với Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Sơn La, các cơ quan, doanh nghiệp tổ chức tặng 516 suất quà Tết (mỗi suất trị giá 800.000 đồng) cho 487 hộ gia đình khó khăn, 1.500 bộ quần áo cho học sinh, 31 suất quà cho học sinh nghèo (mỗi suất 300.000 đồng); khám bệnh, cấp phát thuốc cho 200 người dân; tổ chức thi gói bánh chưng, giã bánh dày, kéo co, đẩy gậy, ném còn ... giữa các bản trên địa bàn xã Lóng Phiêng và Chương trình Nghệ thuật “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”...

 Đại tá Vũ Đức Tú (Phó Chính ủy BĐBP tỉnh) trao tặng phòng học điểm trường bản Nà Mùa, xã Lóng Phiêng.

Cũng trong năm 2019, Chương trình “Hành Quân xanh” với chủ đề “Biên giới trong trái tim tuổi trẻ LLVT” tại xã Lóng Phiêng, được BĐBP tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức trao tặng 02 phòng học cho học sinh mầm non tại bản Nong Đúc và Nà Mùa; đổ 80m2 bê tông sân trường mầm non tại bản Nà Mùa; khám bệnh, cấp phát thuốc cho 250 người dân; cắt tóc miễn phí cho trên 640 em học sinh và bà con Nhân dân; giao hữu bóng chuyền, giao lưu văn nghệ giữa tuổi trẻ BĐBP, Bộ CHQS, Công an tỉnh với tuổi trẻ, học sinh và Nhân dân xã Lóng Phiêng.

Ngoài ra, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã triển khai xây dựng các công trình hỗ trợ cho giáo viên Trường Mầm non Sơn Ca xã Lóng Phiêng; xây Nhà tình nghĩa tặng 01 hộ gia đình chính sách tại bản Yên Thi, xã Lóng Phiêng, trị giá 80 triệu đồng; và phối hợp với Ban liên lạc truyền thống BĐBP tỉnh Vĩnh Phúc tặng quà cho đồng bào các dân tộc khu vực biên giới xã Lóng Phiêng 80 chiếc chăn lên; vở ô ly 3000 quyển; áo, quần, váy mới trẻ em 130 bộ; đồ dùng học tập (bút chì, thước kẻ) 300 chiếc; sách truyện thiếu nhi 75 cuốn; quần áo cũ 3.000 chiếc. Tổng trị giá 41.300.000 đồng.

Tổ chức giao lưu văn nghệ đầu xuân và thi gói bánh chưng.

Từ nguồn kinh phí do cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng BĐBP tỉnh tham gia đóng góp trên cơ sở tiết kiệm tiền lương, phụ cấp, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã nhận đỡ đầu 02 cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại trường Trường THCS Lóng Phiêng A, mức hỗ trợ mỗi cháu 500.000đ/tháng cho đến khi các cháu học hết chương trình THPT. Cùng với đó, “Hũ gạo tình thương” của Đồn Biên phòng Chiềng Tương đã hỗ trợ được 120 kg gạo cho 08 hộ thiếu đói vào thời điểm giáp hạt đã để lại hình ảnh đẹp của người chiến sỹ quân hàm xanh trong lòng đồng bào biên giới.

Củng cố hệ thống chính trị cơ sở; giúp bà con cải thiện đời sống

Trước tình hình 02 cán bộ chủ chốt của xã Lóng Phiêng bị bắt và truy tố do tham nhũng, gây mất niềm tin trong nhân dân, và thiếu hụt cán bộ có kinh nghiệm, Đảng ủy BĐBP tỉnh tăng cường về xã 01 cán bộ Biên phòng giữ chức danh Phó bí thư Đảng ủy, đồng thời chỉ đạo Đồn Biên phòng Chiềng Tương phối hợp, tham mưu cho xã làm tốt công tác củng cố chính trị cơ sở; trọng tâm là củng cố, kiện toàn đội ngũ trưởng bản, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận ở các bản giáp biên; bồi dưỡng kiến thức, bản lĩnh chính trị, năng lực giải quyết các vụ việc phát sinh tại cơ sở cho đội ngũ cán bộ xã và các bản biên giới; phối hợp tuần tra, bảo vệ, ngăn chặn mọi hành vi vi phạm quy chế khu vực biên giới. Gắn xây dựng cơ sở chính trị với “Phong trào quần chúng tham gia tự chủ, tự quản đường biên, mốc quốc  giới, giữ gìn an ninh trật tự xã, bản ”.

 BĐBP tỉnh Sơn La phối hợp với Kiểm toán Nhà nước tặng hộ gia đình chính sách bản Yên Thi ngôi nhà tình nghĩa.

Thượng tá Hoàng Văn Mạnh - cán bộ Biên phòng tỉnh tăng cường về làm Phó Bí thư Đảng ủy xã từ tháng 11/2017 đến nay cho biết : Lóng Phiêng là xã đặc biệt khó khăn, gồm 06 dân tộc cùng sinh sống ở 12 bản, tỷ lệ hộ nghèo còn tương đối cao (chiếm 35,09%). Nên cùng với nhiệm vụ củng cố hệ thống chính trị cơ sở, BĐBP tỉnh hướng trọng tâm vào việc tuyên truyền vận động bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá, giúp nhau phát triển kinh tế, cải thiện đời sống; vận động bà con dân tộc Xinh Mun ở bản Nong Đúc và Pa Cúng thay đổi nếp sống, xây dựng nhà xí, nhà tắm hợp vệ sinh, làm vườn rau tăng gia sản xuất.

Tặng quà Tết cho đồng bào biên giới.

Nhờ vậy, các mô hình trồng cây ăn quả trên đất dốc diện tích từ 1 đến 2 ha; mô hình trồng cỏ, nuôi bò nhốt chuồng, quy mô từ 2 đến 4 con… được bà con các dân tộc phấn khởi tham gia. Đến nay, tuy còn khó khăn nhưng Lóng Phiêng đã trở thành điểm sáng về trồng cây ăn quả và phát triển chăn nuôi, với diện tích cây ăn quả các loại năm 2020 là 1.140 ha, tăng gần 4 lần so với năm 2016 và nhiều hộ chăn nuôi qui mô lớn.

 Cùng bà con tổ chức trò chơi dân gian truyền thống.

Cấp uỷ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể của xã, thôn bản được củng cố; đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện, phương thức sản xuất nhỏ tự cung, tự cấp là chủ yếu đã từng bước chuyển đổi sang sản xuất hàng hoá, phát triển kinh tế hộ gia đình; những hủ tục lạc hậu dần được xoá bỏ, diện đói nghèo đang dần thu hẹp, diện mạo nông thôn đang có nhiều đổi thay tích cực./.

 Tặng 02 phòng học cho học sinh mầm non và đổ bê tông sân trường mầm non tại bản Nà Mùa.   

 Phạm Quỳnh

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam