Khởi hành Hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương năm 2019

Giới trẻ, Nhật ký tình nguyện | 20:24:00 23/05/2019

Chiều 20/5, tại Cam Ranh (Khánh Hoà), Hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương năm 2019 do T.Ư Đoàn phối hợp với Bộ Tư lệnh Hải Quân khởi hành đến thăm cán bộ, chiến sĩ, nhân dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1.


Chiều 20/5, tại Cam Ranh (Khánh Hoà), Hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương năm 2019 do T.Ư Đoàn phối hợp với Bộ Tư lệnh Hải Quân tổ chức, khởi hành đến thăm cán bộ, chiến sĩ, nhân dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1.



Phát biểu tại chương trình, Bí thư T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy - trưởng đoàn Hành trình mong muốn các đại biểu tích cực cùng nhau thi đua, nỗ lực, phấn đấu đạt thành tích cao nhất trong phong trào thi đua để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong chuyến công tác ở Trường Sa, Nhà giàn DK1. Đồng thời, tích cực các cuộc thi, các hoạt động tập thể, qua đó gắn kết các đại biểu với nhau và gắn kết tình cảm giữa các đại biểu tham gia Hành trình với cán bộ, chiến sĩ, nhân dân đang làm nhiệm vụ, sinh sống trên quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1.



Đây là lần đầu tiên, Hành trình xuất phát tại Cam Ranh, Khánh Hoà. Ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa bày tỏ xúc động và ghi nhận thế hệ tuổi trẻ tiếp tục phát huy truyền thống của cha anh trong việc bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Tại chương trình, ông Tuân đã trao tặng quà của Tỉnh uỷ Khánh Hoà tới hành trình.

 

Tham gia hành trình năm nay, 173 đại biểu sẽ tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm, giao lưu ý nghĩa như: Sinh hoạt theo các trung đội, xem phim tài liệu về Hải quân nhân dân Việt Nam, dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ hy sinh trên biển, phát thanh trên tàu, cuộc thi viết “Khát vọng Trường Sa”, cuộc thi ảnh “Sức sống Trường Sa”, bình chọn danh hiệu “Bản lĩnh người trẻ tàu KN490.


Các trung đội trên tàu Hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương 2019 đã diễn ra lễ ký kết trước sự chứng kiến của lãnh đạo T.Ư Đoàn và Quân chủng Hải quân.

 



Các trung đội trên tàu Hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương 2019 đã diễn ra lễ ký kết trước sự chứng kiến của lãnh đạo T.Ư Đoàn và Quân chủng Hải quân.


Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương và Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân trao tặng hoa cho chỉ huy, trưởng đoàn Hành trình tại lễ tiễn đoàn.

 

Theo kế hoạch, tại mỗi điểm đảo và nhà giàn DK1, đoàn hành trình sẽ có những hoạt động xã hội như thăm, tặng quà, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể thao… để động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dânđang làm nhiệm vụ và sinh sống trên các đảo.


Hành trình cũng sẽ trồng 129 cây tra trên đảo Trường Sa Lớn nhân kỷ niệm 129 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2019). Tiếp tục kết hợp nắm tình hình thực tế, điều kiện sinh hoạt của quân, dân huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 để đề xuất hình thành các dự án hỗ trợ xây dựng phát triển kinh tế - xã hội gắn với nâng cao năng lực phòng thủ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.


Theo ban tổ chức, tổng số tiền và quà tặng do các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân quyên góp ủng hộ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân quần đảo Trường Sa gần 1,5 tỷ đồng.

 


Trước đó, sáng cùng ngày, Hành trình đã tiếp nhận nhiều phần quà, ủng hộ từ các đơn vị. Trong những kiện hàng thùng quà, có nhiều thức đặc sản vùng miền, như: Hoa, lá trang trí, hạt giống rau, giá thể trồng rau, nước cốt chanh dây, của quả sấy, trà atiso... của Đà Lạt; chè ô long Mộc Châu, chè Thái Nguyên, cà phê Đắk Lắk, bánh chả Hà Nội.


Với tinh thần sẻ chia của dự án thiện nguyện "San gió mát, sẻ yêu thương", Cty CP Cơ điện lạnh Đại Việt dành tặng 120 máy làm mát không khí cho cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ chủ quyền quê hương. Được biết, đây là một phần trong số 6 nghìn máy làm mát của dự án tặng các cơ sở trợ giúp xã hội, hộ nghèo trên cả nước như mái ấm An Lạc (Long An), mái ấm Mây Ngàn (Tây Ninh), Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Định Quán, Đồng Nai.

Với tinh thần sẻ chia của dự án thiện nguyện "San gió mát, sẻ yêu thương", Cty CP Cơ điện lạnh Đại Việt dành tặng 120 máy làm mát không khí cho cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ chủ quyền quê hương. Được biết, đây là một phần trong số 6 nghìn máy làm mát của dự án tặng các cơ sở trợ giúp xã hội, hộ nghèo trên cả nước như mái ấm An Lạc (Long An), mái ấm Mây Ngàn (Tây Ninh), Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Định Quán, Đồng Nai.

Xuân Tùng/tienphong

 

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam