Ký kết Hợp tác đào tạo với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
TNV - Ngày 22/7,được sự đồng ý của Sở Y tế Hà Nội, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tổ chức buổi lễ ký kết Hợp tác về đào tạo cho sinh viên Y khoa của trường.
Buổi lễ ký kết Hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học giữa Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
Tham dự Lễ kí kết, về phía Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội có: TS.Đỗ Quế Lượng, Phó Hiệu trưởng Thường trực, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị; PGS.TS. Phạm Dương Châu, Phó Hiệu trưởng, Chủ nhiệm Khoa Răng Hàm Mặt. Về phía Khoa Y của Trường có: GS.TS. Lê Anh Tuấn, Chủ nhiệm Khoa; PGS.TS. Nguyễn Văn Tường, Phó Chủ nhiệm Khoa. Về phía Khoa Dược có: PGS.TS. Lê Văn Truyền, Chủ nhiệm Khoa. Về phía Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức có: GS.TS. Trần Bình Giang, Giám đốc cùng các bác sĩ đại diện cho các đơn vị chuyên khoa của bệnh viện.
Ký kết hợp tác đào tạo thực hành là văn bản khung, tạo cơ sở pháp lí cho các đơn vị thành viên trong Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (trong đó có Khoa Y) và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức triển khai các hoạt động cụ thể, dựa trên cơ sở hợp tác bình đẳng, thiện chí và xây dựng, nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho mỗi bên, gia tăng giá trị cho xã hội.
Tại buổi ký kết, GS.TS. Lê Anh Tuấn, Chủ nhiệm Khoa Y của nhà trường đã giới thiệu đôi nét về quá trình hình thành và phát triển của Khoa Y. Theo đó, Khoa Y được thành lập từ ngày 15/8/2014 theo quyết định số 190/QĐ-BGH của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Ngày 19/11/2015 được Bộ trưởng Bộ giáo dục Đào tạo cấp mã ngành Y đa khoa mã số 7720101 theo Quyết định số 5758/QĐ-BGDĐT, khoa Y chính thức tuyển sinh đào tạo sinh viên ngành Y đa khoa từ tháng 10/2016 cho tới nay. Qua hơn 05 năm làm việc, phấn đấu không ngừng của tập thể cán bộ giảng viên, Khoa Y đã gặt hái được kết quả ban đầu với những thành tích học tập đáng ghi nhận của các sinh viên y khoa.
Thay mặt cho Ban Giám hiệu nhà trường phát biểu tại lễ kí kết, TS. Đỗ Quế Lượng, Phó Hiệu trưởng Thường trực nhà trườngcảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Ban lãnh đạo và các y bác sĩ của bệnh viện đã dành cho sinh viên Y khoa của nhà trường. Tiến sĩĐỗ Quế Lượng cũng khẳng định, việc hợp tác giữa Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức sẽ phát huy tiềm năng, các thế mạnh của mỗi bên để cùng hợp tác triển khai và nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao tri thức và cung cấp các dịch vụ có liên quan; góp phần cung cấp nguồn nhân lực, các sản phẩm khoa học công nghệ và các dịch vụ y tế chất lượng cao trong lĩnh vực Sinh - Y - Dược cho xã hội.
Ban lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thăm cơ sở vật chất của Khối sức khỏe nhà trường
GS.TS. Trần Bình Giang, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đứcbày tỏ sự vui mừng khi hai bên ký kết hợp tác đào tạo cho sinh viên Y khoa của nhà trường, đồng thời cũng nhấn mạnh: “....Công việc của bác sĩ giỏi không chỉ đòi hỏi có chuyên môn vững vàng mà còn cần có nghiên cứu, giảng dạy và phải là chuyên gia công nghệ. Thực tiễn hoạt động của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho thấy cần phải đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học cho xứng với tầm vóc của các hoạt động chuyên môn.Việc hợp tác với Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội sẽ góp phần giải quyết những bất cập đó.Vì vậy, Hợp tác với Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội là mong muốn của chúng tôi. Đây là quan hệ hợp tác mang lại lợi ích cho cả 2 bên nói riêng và cho xã hội nói chung”.
Công tác đào tạo thực hành giữa Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là sự phối hợp giữa cơ sở đào tạo cán bộ y tế (Khoa Y của nhà trường) với bệnh viện thực hành (Bệnh viện Thanh Nhàn) trong công tác đào tạo và chăm sóc sức khỏe nhân dân theochương trình đào tạo tổng thể của mỗi khóa và kế hoạch chi tiết hàng năm. Theo đó, Nhà trườngsẽ gửi cho Bệnh viện trước 03 tháng khi sinh viên, học viên bắt đầu học thực hành. Hai bên sẽ phối hợp xây dựng, thống nhất và ban hành chương trình và kế hoạch đào tạo thực hành hàng năm kèm theo hợp đồng chi tiết. Hợp đồng nguyên tắc về đào tạo thực hành có hiệu lực 05 năm, trước khi kết thúc Hợp đồng nguyên tắc 01 năm hai bên sẽ thương thảo để ký Hợp đồng nguyên tắc giai đoạn tiếp.
Ngoài ra, chương trình đào tạo thực hành của khóa học đã được phê duyệttheo đúng chương đào tạo ngành Y khoa 6 năm của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.
Kết thúc buổi Lễ, PGS.TS. Phạm Dương Châu, Phó Hiệu trưởng nhà trường gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và mong muốn hai bên sẽ thực hiện hợp tác đào tạo suôn sẻ, đạt kết quả cao trong thời gian sắp tới./.
Tin: Thu Hương
Ảnh: Huy Thuyết
Tin liên quan
-
Lập 5 đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm liên ngành Trung ương năm 2024
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp lãnh đạo một số doanh nghiệp năng lượng quốc tế
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Việt Nam nhất quán thực hiện các đường lối, chính sách
Thủ tướng tiếp Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam
Đề xuất bỏ độc quyền vàng miếng; quyết liệt nâng hạng thị trường chứng khoán
Nên đọc
-
Chế độ chi cho cán bộ y tế, tình nguyện viên đi hỗ trợ các tỉnh chống dịch Covid-19
-
TPHCM công bố điểm xét tuyển vào lớp 10 THPT công lập
-
Cuộc chia tay của các y bác sỹ quân đội lên đường vào vùng dịch
-
Chuyên gia Mỹ cảnh báo nguy cơ biến thể mới đe dọa cả những người đã tiêm vaccine
-
ASEAN 54 năm: Lửa thử vàng