La Liga có thể giảm xuống 18 đội
Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) cho rằng các giải vô địch quốc gia sẽ phải nhượng bộ khi Super League bành trướng.
"Các giải vô địch quốc gia buộc phải cắt ngắn hoặc thay đổi thể thức", Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha Luis Rubiales nói trên tờ El Larguero, trong bối cảnh các CLB giàu có gây sức ép lên UEFA và FIFA, đòi khai sinh Super League trong năm 2022.
Real Madrid hiện là đương kim vô địch La Liga. Ảnh: AP.
Một trong những vấn đề lớn nhất, khi Super League ra đời, là lịch thi đấu. Cầu thủ chỉ có thể chơi 60 đến 70 trận mỗi mùa, tính cả màu áo đội tuyển. Do Champions League, FIFA Club World Cup không thể cắt ngắn, các giải VĐQG như La Liga buộc phải hy sinh quyền lợi.
Theo Marca, UEFA định hướng các liên đoàn thành viên giới hạn số đội tham dự giải đấu cao nhất là 18. Nhưng trong năm giải hàng đầu, duy nhất Bundesliga làm điều này. Tại Anh và Pháp, bên cạnh Cup Quốc gia, họ còn thêm một giải đấu cup nữa, là Cup Liên đoàn.
So về sức hút và tiền thưởng, những giải quốc nội không thể sánh được với Super League - giải đấu chỉ gồm các CLB hàng đầu như Real Madrid, Barca, Bayern Munich, Man Utd... Ước tính, đội vô địch có thể thu 600 triệu USD tiền thưởng, gấp gần năm lần so với mức thưởng khoảng 130 triệu USD ở Champions League hiện tại.
UEFA phản đối kế hoạch này từ đầu, bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến con gà đẻ trứng vàng của họ - Champions League. Họ tìm cách dung hòa lợi ích, như đã làm vào đầu thập niên 1990. Khi ấy, các CLB giàu có cũng đề xuất một giải đấu dành riêng cho họ. Đến 1992, UEFA nhượng bộ, mở rộng Cup C1 thành Champions League, và nâng tổng số đội tham dự lên 16, rồi 32 đội như hiện nay.
Giải pháp tạm thời, được Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin hướng đến là nâng số đội dự Champions League lên thành 36, và chia các đội thành sáu bảng. Khoản tiền thưởng cho các đội dự vòng bảng sẽ tăng gấp rưỡi, bởi họ sẽ đá 10 trận thay vì sáu như hiện tại. Tuy nhiên, những thay đổi này không xảy ra trước 2024.
FIFA cũng dọa cấm các cầu thủ dự Super League tham dự World Cup, vì đã mở rộng Club World Cup lên 24 đội, tổ chức bốn năm một lần thay FIFA Confederations Cup. Giải đấu đầu tiên theo thể thức mới dự kiến vào 2021, tại Trung Quốc, nhưng lùi lại một năm do Covid-19.
Thắng Nguyễn (theo Marca)/vnexpress
Tin liên quan
-
Thúc đẩy tiếp cận phổ biến chính sách quản lý VA-VASP theo Kế hoạch hành động Quốc gia về phòng và chống rửa tiền
Chương trình giao lưu truyền thống nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ(07/5/1954 - 07/5/2024), chủ đề “Từ Điện Biên khói lửa đến phong trào đấu tranh của Nhân dân Sài Gòn - Gia Định”
Hơn 200 triệu đồng khám bệnh, phát thuốc, tặng quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn và trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học tại huyện Châu Thành, tỉnh Long An
Bắt 01 đối tượng liên quan đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm 07 người tử vong tại Nhà máy Xi măng Yên Bái
Nên đọc
-
Tái hiện Hà Nội nghìn năm văn hiến, gắn kết với không gian văn hóa, kinh tế đồng bằng sông Hồng
-
Khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ 2024
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Viettel về công nghiệp quốc phòng công nghệ cao
-
Á hậu Phương Anh: “Tôi muốn trở thành giảng viên và theo đuổi con đường nghiên cứu sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ”
-
Tổng thu ngân sách quý 1/2024 đạt gần 540.000 tỷ đồng