Long An hướng đến phát triển vùng kinh tế công nghệ cao
Ngày 19/4, UBND tỉnh Long An tổ chức Tọa đàm “Định hướng phát triển vùng kinh tế công nghệ cao”, để các chuyên gia, nhà kinh tế, nhà quản lý, doanh nghiệp hiến kế cho Long An định hướng phát triển và thu hút đầu tư vào vùng kinh tế công nghệ cao.
Đến dự Tọa đàm có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; ông Park Noh-Wan, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam; đại diện Văn phòng Chính phủ, Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI), lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh ĐBSCL; các tập đoàn đầu tư lớn đến từ các nước: Hàn Quốc, Mỹ, CHLB Đức, Ấn Độ và doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Long An.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại Tọa đàm.
Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được cho biết: Long An là tỉnh trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, nằm ngay cửa ngõ từ Thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL, có biên giới, cửa khẩu quốc tế, cảng biển, nhất là tiếp giáp với Thành phố Hồ Chí Minh. Trong nhiệm kỳ qua, Long An đã tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nổi bật nhất, tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016-2020 khoảng 9,11%/năm. Riêng năm 2020, mặc dù ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 nhưng mức tăng trưởng của tỉnh Long An vẫn đạt 5,91%, bằng gấp đôi mức tăng trưởng chung của cả nước.
Với khát vọng “Đến năm 2025, giữ vững vị trí dẫn đầu vùng ĐBSCL và phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam”, tỉnh Long An đang khẩn trương lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Để đạt được mục tiêu đề ra, Long An đang định hướng hình thành Khu kinh tế công nghệ cao gắn với xây dựng đô thị thông minh để thu hút, ươm tạo các dự án công nghệ cao. Với bản quy hoạch chiến lược và tầm nhìn dài hạn này sẽ tạo sự đột phá, phát huy tối đa hiệu quả các nguồn lực, đổi mới mô hình tăng trưởng, ưu tiên nhà đầu tư chiến lược, thu hút đầu tư ngành nghề công nghệ cao như: Điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin gắn với phát triển nền kinh tế số; tập trung thu hút đầu tư để hình thành các trung tâm logistics tại các địa bàn tiềm năng như: Bến Lức, Cần Giuộc… Qua đó, tạo nền tảng vững chắc để Long An phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
Phát biểu tại buổi Tọa đàm, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhận định: Long An hoàn toàn có đủ cơ hội, lợi thế để phát triển vùng kinh tế công nghệ cao, lấy khoa học, công nghệ cao làm nên tảng… Để hoàn thành mục tiêu của Đảng bộ tỉnh đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025, đó là: “Khai thác tiềm năng, lợi thế của tỉnh để đẩy mạnh chuyển dịch kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, đô thị hóa, hiện đại hóa; phát triển kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ công bằng xã hội và bảo vệ tài nguyên môi trường; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng an ninh; tạo bước đột phát để tỉnh Long An phát triển nhanh và bền vững để đến năm 2025, giữ vững vị trí dẫn đầu vùng ĐBSCL và phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Long An cần tiếp tục tham vấn các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và người dân để đề ra các định hướng phát triển vùng kinh tế công nghệ cao thông minh, trong đó, cần phát triển hài hòa giữa khu vực đô thị và nông thôn. Đối với phát triển công nghiệp, tỉnh cần xác định các ngành mũi nhọn, có lợi thế để tập trung phát triển, chú trọng phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, dịch vụ logistics.
Về nông nghiệp, Long An cần phát triển theo hướng tập trung, ứng dụng công nghệ cao. Tiếp tục cải cách thể chế, xây dựng thành công chính quyền điện tử/số, tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư, doanh nghiệp trong quá trình hoạt động, nhất là trong giai đoạn hiện nay bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, cần phải sâu sát hơn, kịp thời quan tâm, có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp…
Tại buổi Tọa đàm, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Long An và doanh nghiệp đã ký kết hợp tác về việc tài trợ dịch vụ tư vấn chuyển đổi số, quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành của tỉnh giải quyết thủ tục liên quan đến chấp thuận chủ trương đầu tư”; hỗ trợ của các doanh nghiệp công nghệ, viễn thông, tài chính…
Thanh Phong/Chinhphu
Tin liên quan
-
Thúc đẩy tiếp cận phổ biến chính sách quản lý VA-VASP theo Kế hoạch hành động Quốc gia về phòng và chống rửa tiền
Chương trình giao lưu truyền thống nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ(07/5/1954 - 07/5/2024), chủ đề “Từ Điện Biên khói lửa đến phong trào đấu tranh của Nhân dân Sài Gòn - Gia Định”
Hơn 200 triệu đồng khám bệnh, phát thuốc, tặng quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn và trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học tại huyện Châu Thành, tỉnh Long An
Bắt 01 đối tượng liên quan đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm 07 người tử vong tại Nhà máy Xi măng Yên Bái
Nên đọc
-
Tái hiện Hà Nội nghìn năm văn hiến, gắn kết với không gian văn hóa, kinh tế đồng bằng sông Hồng
-
Khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ 2024
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Viettel về công nghiệp quốc phòng công nghệ cao
-
Á hậu Phương Anh: “Tôi muốn trở thành giảng viên và theo đuổi con đường nghiên cứu sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ”
-
Tổng thu ngân sách quý 1/2024 đạt gần 540.000 tỷ đồng
TIN MỚI
- Shop bán Mavic 3 Enterprise giá tốt
- Cisco WS-C2960L-24TS-LL Switch