Ông Nguyễn Cương Quyết làm Chủ tịch Công đoàn Saigon Co.op

Doanh nhân, Hội nhập | 08:38:00 20/01/2022

TNV – Chiều ngày 19/01, Công đoàn Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) tổ chức Lễ công bố Quyết định của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh về việc công nhận ông Nguyễn Cương Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy là Chủ tịch Công đoàn Saigon Co.op và bà Trương Phan Hoàng Thy, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Saigon Co.op, Phó Giám đốc Co.opmart Tuy Lý Vương là Phó Chủ tịch Công đoàn Saigon Co.op. 

Tham dự Lễ công bố Quyết định cán bộ của Công đoàn Saigon Co.op có các đại biểu: Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Lê Thị Kim Thúy; Phó Trưởng Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động thành phố Trần Văn Thắng; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Saigon Co.op Quách Cường; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Saigon Cco.op Nguyễn Cương Quyết; nguyên Chủ tịch Công đoàn Saigon Co.op Nguyễn Kim Dung cùng tập thể Ban chấp hành Công đoàn Saigon Co.op.

 Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Lê Thị Kim Thúy (người thứ 6, hàng thứ 2, bên trái qua); Phó Trưởng Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động thành phố Trần Văn Thắng (người thứ 2, hàng đầu, bên trái qua); Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Saigon Co.op Quách Cường (người thứ 4, hàng thứ 2, bên trái qua) tặng hoa và quà tri ân nguyên Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Kim Dung (người thứ 6, hàng đầu, bên trái qua) tại Lễ công bố Quyết định của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động thành phố Trần Văn Thắng đã công bố Quyết định số 08/QĐ-LĐLĐ, ngày 14/01/2022 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh về việc công nhận ông Nguyễn Cương Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy là Chủ tịch Công đoàn Saigon Co.op (thay thế bà Nguyễn Kim Dung nghỉ hưu theo chế độ); công nhận bà Trương Phan Hoàng Thy, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Saigon Co.op, Phó Giám đốc Co.opmart Tuy Lý Vương là Phó Chủ tịch Công đoàn Saigon Co.op (chuyên trách) từ ngày 12/01/2022.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố, Ban Thường vụ Đảng ủy Saigon Co.op kết hợp tặng quà tri ân nguyên Chủ tịch Công đoàn Saigon Co.op Nguyễn Kim Dung đã có nhiều đóng góp cho tổ chức Công đoàn đơn vị và đến tháng 12/2021, đã hoàn thành nghĩa vụ lao động, về nghỉ hưu theo chế độ.

Phó Chủ tịch Công đoàn Saigon Co.op Tạ Quang Bắc cho biết, bà Nguyễn Kim Dung vào công tác tại Saigon Co.op từ tháng 3/2006 và giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn Saigon Co.op từ tháng 12/2006; trong quá trình công tác, đã tham mưu cho lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động, đồng thời, phối hợp với các bộ phận chuyên môn thường xuyên, kiểm tra, giám sát việc thực hiện theo đúng quy định về việc làm, hợp đồng lao động, tiền lương, nâng lương, thi tay nghề, nâng bậc, đào tạo, chăm sóc sức khỏe, thực hiện Thỏa ước lao động tập thể…; ngoài ra, đã đề xuất và được công nhận nhiều sáng kiến, cải tiến trong công việc như: “Cẩm nang cán bộ Công đoàn”, “10 điều ghi nhớ tại nơi làm việc”, “Tôi là nhân viên Co.opmart”, “Sổ tay cán bộ Công đoàn Saigon Co.op”, “Điểm hẹn người lao động”… Với những nỗ lực và đóng góp trong quá trình công tác, bà Nguyễn Kim Dung đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng các danh hiệu cao quý gồm: Huân chương Lao động hạng III, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bằng khen Ủy ban nhân dân thành phố và nhiều bằng khen, giấy khen khác.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Lê Thị Kim Thúy đã chúc mừng tân Chủ tịch Công đoàn Saigon Co.op Nguyễn Cương Quyết, tân Phó Chủ tịch Trương Phan Hoàng Thy và gửi gắm kỳ vọng vào sự nỗ lực, khả năng của hai nhân sự mới để giúp cho hoạt động Công đoàn của Saigon Co.op tiếp tục phát triển; ngoài ra, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố ghi nhận và đánh giá cao vai trò của bà Nguyễn Kim Dung trong thời gian giữ nhiệm vụ Chủ tịch Công đoàn, đã có nhiều sáng kiến, cải tiến, đóng góp cho hoạt động công đoàn các cấp, nhờ đó, Công đoàn Saigon Co.op được công nhận là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua trong Khối thi đua 3 của Liên đoàn Lao động thành phố trong nhiều năm liền.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Saigon Co.op Quách Cường nhận xét: “Ban Thường vụ Đảng ủy đã bàn bạc và thống nhất phân công đồng chí Nguyễn Cương Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo, phụ trách công tác Dân vận của Đảng ủy làm Chủ tịch Công đoàn Saigon Co.op, để tiếp thu, lĩnh hội đầy đủ các nội dung lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy đối với hoạt động Công đoàn; đồng thời, nhằm nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn đơn vị, tương xứng với quy mô gần 18.000 công đoàn viên tại các cơ sở trực thuộc trải rộng trên toàn quốc”.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch Công đoàn Saigon Co.op Nguyễn Cương Quyết bày tỏ niềm vinh dự và xúc động khi nhận được sự tin tưởng, tín nhiệm của lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố và Ban Thường vụ Đảng ủy Saigon Co.op. “Trong thời gian tới, bản thân sẽ tiếp thu nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo, gửi gắm của lãnh đạo để đưa vào chương trình rèn luyện, phấn đấu của bản thân đối với trọng trách mới. Thay mặt tập thể cán bộ Công đoàn và người lao động Saigon Co.op xin gửi lời cảm ơn chị Nguyễn Kim Dung đã có nhiều đóng góp cho hoạt động công đoàn và luôn là người chị tinh thần, người cố vấn đặc biệt cho hoạt động Công đoàn đơn vị mãi về sau”, ôngNguyễn Cương Quyết chia sẻ.

Ông Nguyễn Cương Quyết có trình độ Cử nhân Tài chính doanh nghiệp, Cử nhân Chính trị; vào công tác tại Saigon Co.op từ tháng 9/2000; từng kinh qua nhiều chức vụ: Nhân viên, Tổ trưởng, Phó Trưởng Phòng Kinh doanh Saigon Co.op (Phòng Nghiệp vụ Mua trước đây), Bí thư Đoàn Thanh niên Saigon Co.op, Phó Giám đốc, Giám đốc Phòng Công nghệ thông tin và hiện là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Huấn luyện nghiệp vụ Saigon Co.op.

Như vậy, hiện tại, Công đoàn Saigon Co.op có tổng cộng 4 cán bộ chuyên trách, gồm: Phó Chủ tịch Thường trực Tạ Quang Bắc, Phó Chủ tịch Trương Phan Hoàng Thy, Ủy viên Ban Thường vụ Nguyễn Như Anh; Ủy viên Ban Thường vụ Phan Hòa Anh Tuấn.

Lê Thanh

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam