Phản ứng của Nga trước lệnh trừng phạt mới của Mỹ

Thời sự, Thế giới | 07:35:00 08/12/2019

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, trước khi đưa ra các lệnh trừng phạt, Mỹ cần liên lạc với Nga để đưa ra các bằng chứng phạm tội.

Ngày 7/12, Bộ Ngoại giao Nga đã lên tiếng chỉ trích các lệnh trừng phát mới của Mỹ, nhằm vào các cá nhân và công ty Nga, với các cáo buộc liên quan đến tội phạm mạng. Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo, nước này sẽ sớm đưa ra các biện pháp đáp trả tương xứng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: International

Trước đó 1 ngày, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 7 công ty và 17 cá nhân Nga. Trong số các công ty bị xử phạt có nhóm tin tặc Evil Corp, được cho là do 2 công dân Nga cầm đầu.

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, trước khi đưa ra các lệnh trừng phạt, Mỹ cần liên lạc với Nga để đưa ra các bằng chứng phạm tội. Tuy nhiên, Mỹ đã không làm như vậy. Và cũng giống như mọi lần trong quá khứ, các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Nga sẽ không thể không có sự đáp trả./.

Đình Nam/VOV1 (biên dịch)
Theo Reuters

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

Liên kết hữu ích

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam