Saigon Co.op tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt

Doanh nhân, | 09:15:00 26/11/2022

TNV – Vừa qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) tổ chức các hoạt động tri ân và sinh hoạt chuyên đề, nhằm tưởng nhớ những đóng góp to lớn của đồng chí Võ Văn Kiệt ở tư gia tại phường Thủ Thiêm (thành phố Thủ Đức) và Khu tưởng niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại huyện Vũng Liêm (tỉnh Vĩnh Long).

Đoàn công tác đến dâng hương, dâng hoa tại Nhà lưu niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại huyện Vũng Liêm (tỉnh Vĩnh Long) nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Ngày 21/11, Đoàn công tác do Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op Vũ Anh Khoa làm trưởng đoàn đến dâng hương, dâng hoa tại nhà bà Phan Hiếu Dân, con gái Thủ tướng Võ Văn Kiệt (phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức); tham gia Đoàn có: Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, nguyên Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op Nguyễn Thị Nghĩa; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Saigon Co.op Quách Cường; Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op, Tổng Giám đốc SCID Phạm Trung Kiên; Phó Tổng Giám đốc SCID Đoàn Trần Thái Duy; Chánh Văn phòng Đảng ủy Saigon Co.op Lê Thanh Tú; Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Saigon Co.op Nguyễn Hoàng Long; Phó Chánh Văn phòng HĐQT Saigon Co.op Nguyễn Trần Thanh Thảo; Phó Chủ tịch Công đoàn Saigon Co.op Tạ Quang Bắc; Phó Bí thư Đoàn Saigon Co.op Hồ Trần Sơn, cùng ban thường vụ Đoàn Saigon Co.op.

Tại buổi họp mặt, Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Liên hiệp Nguyễn Thị Nghĩa cho biết, sau ngày giải phóng miền Nam, đồng chí Võ Văn Kiệt được phân công làm Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh rồi Bí thư Thành ủy, đồng chí đã cùng lãnh đạo Thành phố đưa ra những quyết sách rất năng động, phù hợp với tình hình thực tiễn, từng bước tháo gỡ khó khăn, đưa Thành phố dần đi vào ổn định và sau đó trở thành đầu tàu kinh tế của cả nước.

Đã có lúc người ta đặt cho đồng chí Võ Văn Kiệt nhiều cái tên như “Chủ tịch gạo”, “Bí thư phá rào”, để thấy những quyết định của đồng chí không rập khuôn, giáo điều, thể hiện sự tìm tòi, sáng tạo, năng động, bám sát yêu cầu của thực tiễn cách mạng, có tầm ảnh hưởng lớn đối với đất nước, với nhân dân và chính vì vậy, mọi người thường gọi đồng chí với danh xưng thân thương là “6 Dân”.

Bà Nguyễn Thị Nghĩa bồi hồi chia sẻ: “Chú 6 Dân là người có công lớn trong hoạt động xúc tiến để xây dựng, phát triển Saigon Co.op từ những ngày đầu thành lập, còn nhiều khó khăn, trong đó, đã kết nối, đặt nền móng để đưa vào hoạt động Co.opmart Vĩnh Long và Co.opmart Cần Thơ hiện nay”.

Bà Phan Hiếu Dân, con gái Thủ tướng Võ Văn Kiệt xúc động cho biết: “Cách dạy con của ba tôi rất hay, không ngăn cấm hay hay đặt mục tiêu gì lớn lao, mà trao đổi rất cô đọng, dí dỏm, hướng chúng tôi vào những việc làm đúng, giúp bản thân mỗi người tự suy nghĩ, nhận thức được vấn đề để quyết định và chịu trách nhiệm về những quyết định của mình”.

Bà Hiếu Dân chia sẻ thêm, bản thân bà rất tự hào về cái tên “Hiếu Dân” mà cha đã đặt cho mình. Đồng thời, cho biết, Thủ tướng Võ Văn Kiệt rất tin tưởng, thương yêu thế hệ trẻ và luôn ưu tiên dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho lớp trẻ.

Nằm trong chuỗi hoạt động chung, vừa qua, Đoàn công tác của Saigon Co.op do Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quách Cường làm trưởng đoàn, tiếp tục đến dâng hoa, dâng hương tại Nhà lưu niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long) và tổ chức sinh hoạt chuyên đề kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt tại Co.opmart Vĩnh Long.

Tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Saigon Co.op Quách Cường đã phát biểu ôn lại thân thế, sự nghiệp, cuộc đời hoạt động cách mạng của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhằm tôn vinh và tri ân những cống hiến to lớn, quan trọng của đồng chí Võ Văn Kiệt đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc; đồng thời, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, lòng yêu nước, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ý chí, khát vọng cống hiến, vươn lên của hơn 18.000 cán bộ, đảng viên, người lao động Saigon Co.op.

Sau khi nghe các bài tham luận và ý kiến thảo luận tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Saigon Co.op Quách Cường kết luận một số nội dung trọng tâm gồm:

Một là, Ban Tuyên giáo Đảng ủy cần nhận thức sâu sắc hơn và thực hiện công tác tuyên truyền về giá trị của thắng lợi chiến dịch Hồ Chí Minh, theo hướng ôn lại lịch sử, đi đôi với việc kêu gọi tinh thần trách nhiệm, tiếp tục nỗ lực, đoàn kết, cùng chung tay xây dựng đơn vị, đất nước ngày một phát triển, bằng chính vai trò, trách nhiệm của từng người lao động đơn vị; đặc biệt, từng cán bộ, đảng viên phải nâng cao tính tực giác, tiếp tục kiên trì đổi mới, cải tiến, tự soi, tự sửa bản thân, phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của tổ chức kinh tế tập thể tiêu biểu cả nước, truyền thống Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới của Saigon Co.op, tránh xa sự tự mãn, bệnh say sưa thành tích, tự ru ngủ mình.

Hai là, Ban Tổng Giám đốc Saigon Co.op tập trung chỉ đạo các mô hình kinh doanh, giám đốc các phòng, ban, đơn vị trực thuộc tăng cường các hoạt động thi đua yêu nước, gắn với việc học tập theo tư tưởng của đồng chí Võ Văn Kiệt về quan điểm tận tâm phục vụ khách hàng, phong cách quyết liệt đổi mới, kiến tạo, vượt qua khuôn khổ cứng nhắc, tư duy lối mòn, chủ hay nghĩa kinh nghiệm tiêu cực, cùng nhau chiến thắng khó khăn, thách thức, nhằm đạt được những thành quả tốt hơn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, phấn đấu hoàn thành kế hoạch cao điểm kinh doanh Tết Nguyên đán 2023 và các năm tiếp theo.

Ba là, cấp ủy các cơ sở đảng trực thuộctiếp tục tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu và tổ chức thực hiện các chương trình, công trình, cách làm cụ thể trong việc học tập và làm theo tấm gương cách mạng kiệt xuất của đồng chí Võ Văn Kiệt, phù hợp với đặc thù và điều kiện cụ thể của từng phòng, ban, đơn vị; đồng thời, tăng cường các hoạt động chăm lo quyền lợi chính đáng cho người lao động, qua đó, tạo nên sức mạnh tổng hợp, phát huy tối đa năng lực đổi mới, sáng tạo của tập thể, nâng cao hiệu quả hoạt động chăm sóc, thu hút khách hàng, thúc đẩy gia tăng doanh số, nâng cao giá trị lãi gộp bán hàng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh tại đơn vị và tạo mối quan hệ hợp tác tốt đẹp, gắn bó đối với các đối tác, các nhà cung cấp, trên cơ sở đôi bên cùng có lợi.

Bốn là, Ban Thường vụ Công đoàn Saigon Co.op tiếp tục đẩy mạnh hoạt động học tập tư tưởng suốt đời vì dân, phục vụ nhân dân của đồng chí Võ Văn Kiệt, thực hiện lấy ý kiến cơ sở và tập trung nghiên cứu, đề xuất những ý tưởng, mô hình cụ thể, thiết thực, khả thi, nhằm chăm lo tốt hơn đối với người lao động toàn đơn vị.

Năm là,Ban Thường vụ ĐoànSaigon Co.op tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục, phong trào, nhằm hiệu triệu thế hệ trẻ Saigon Co.op phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích, sáng tạo, dám nghĩ, biết làm, tích cực tham gia thực hiện tốt các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, nhất là xung phong nhận những công việc khó, các mô hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh tại đơn vị.

Sáu là, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy chủ động thực hiện và phối hợp với các ban xây dựng đảng tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy thực hiện hoạt động kiểm tra, giám sát chuyên đề gắn với các nội dung liên quan.

Hòa vào các hoạt động chung của cả nước nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt, sinh hoạt chuyên đề tại Saigon Co.op có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên cùng nêu cao ý chí cách mạng, đoàn kết nhất trí, ra sức phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người cộng sản, tích cực học tập, nâng cao trình độ mọi mặt, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra, đưa công cuộc đổi mới đất nước dành được những thành tựu mới to lớn hơn, toàn diện hơn, vững bước trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, trong đó, có sự đóng góp quan trọng của thành phần kinh tế tập thể, mà Saigon Co.op luôn kiên định đi theo trong suốt hơn 33 năm qua.

Lê Thanh

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam