Số hộ không có nhà ở giảm 10 lần trong 10 năm qua

Bất động sản | 16:31:00 29/09/2020

Tình trạng hộ không có nhà ở trong năm 2019 đã giảm 10 lần so với năm 2009, từ mức 4,7 phần 10.000 xuống còn 0,47 phần 10.000.

Nhằm phục vụ thẩm tra tình hình phát triển kinh tế, xã hội năm 2020, mới đây, Bộ Xây dựng đã có báo cáo gửi Ủy ban Kinh tế của Quốc hội. 

thành phố nhìn từ trên cao có nhiều nhà ở và cả khu đất trống
Theo số liệu của Bộ Xây dựng, số hộ không có nhà ở giảm 10 lần từ năm 2009 đến năm 2019. Ảnh minh họa

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, tốc độ phát triển nhà ở bám sát chỉ tiêu đề ra hàng năm. Tính đến nay, có 61/63 địa phương đã xây dựng chương trình phát triển nhà ở. Diện tích nhà ở bình quân đầu người trên toàn quốc tính đến quý 2/2019 đạt 23,2m2/người, ở nông thôn là 22,5m2/người và ở đô thị là 24,5m2/người.

Tỷ lệ hộ có nhà đơn sơ, thiếu kiên cố giảm 8,2% so với năm 2009, ở mức 6,9%. Khoảng 1/3 số hộ sống trong nhà/căn hộ có diện tích bình quân đầu người từ 30m2/người trở lên.

Về chương trình phát triển nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị, báo cáo của Bộ Xây dựng cho biết, đến nay, cả nước đã hoàn thành 137 dự án với tổng diện tích khoảng 2.825.000m2, quy mô 56.500 căn hộ. Bên cạnh đó, 173 dự án với tổng diện tích khoảng 6.300.000m2, quy mô 126.000 căn đang tiếp tục được triển khai.

Về nhà ở xã hội dành cho công nhân khu công nghiệp, 111 dự án với tổng diện tích khoảng 2.350.000m2, quy mô khoảng 47.000 căn hộ đã được hoàn thành. Số dự án đang triển khai là 91 dự án với tổng diện tích 4.525.000m2, quy mô khoảng 90.500 căn.

Trên cả nước, tính đến nay có hơn 5.175.000m2 nhà ở xã hội đã xây dựng. Trong khi đó, mục tiêu đề ra đến năm 2020 là đạt 12,5 triệu m2.

Khánh Trang

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam