Sôi nổi Chiến dịch “Hành quân xanh”

Giới trẻ, Làm theo lời Bác | 16:07:00 04/07/2019

TNV - Là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANCT và TTATXH, tuổi trẻ CAND thời gian qua không chỉ phát huy trách nhiệm, tinh thần xung kích trong thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn mà còn nỗ lực, xung kích, tình nguyện, chung sức vì cuộc sống cộng đồng thông qua các chương trình đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện. Từ trong mỗi hành động nhỏ đến mỗi việc làm ý nghĩa đã góp phần xây dựng, làm đẹp thêm hình ảnh thanh niên CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

 Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện của tuổi trẻ Công an, tuổi trẻ Công an Đắk Lắk bằng nhiều hình thức hoạt động phong phú đa dạng luôn tích cực, huy động sự sáng tạo, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trên tất các các lĩnh vực, địa bàn công tác Công an, cũng như trong thực hiện phong trào Đoàn, đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần cùng toàn lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Nhằm tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, bản lĩnh xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Công an tỉnh gắn với thực hiện chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, Chiến dịch Hành quân xanh do các cấp bộ Đoàn phát động, từ những hành động thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn gắn liền với việc nâng cao cải cách thủ tục hành chính, tuổi trẻ Công an Đắk Lắk đã tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả Công trình “Ngày Chủ nhật tình nguyện” trong các đợt ra quân “Hành quân xanh”. Trong đó, ngày 30/6/2019, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã  phối hợp với Đoàn từ thiện từ Tp.HCM, Đoàn cơ sở Công an các huyện Ea Súp và Buôn Đôn tổ chức chuỗi các hoạt động: Tặng 170 suất quà, tổng trị giá 85.000.000đ cho các hộ gia đình, các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 2 xã EaRôk, huyện Ea Súp và xã EaWer, huyện Buôn Đôn; tuyên truyền pháp luật, ra quân đội hình thanh niên tình nguyện tuyên truyền về An toàn Giao thông, phòng chống ma tuý, phòng chống “tín dụng đen” cho quần chúng nhân dân; Thực hiện làm, hướng dẫn, cấp phát CMND tại địa bàn xã cho 70 trường hợp; tới tận nhà làm, cấp phát CMND cho người già yếu cho 11 trường hợp.

 

 Thăm, tặng quà cho 70 trường hợp hộ gia đình khó khăn, tuyên truyền pháp luật và hướng dẫn thủ tục, cấp phát CMND cho Nhân dân tại xã Ea Rốk, huyện Ea Súp

 

Thăm, tặng quà cho 100 trường hợp trẻ em là người DTTS có hoàn cảnh khó khăn và làm thủ tục cấp phát CMND tại nhà cho 11 trường hợp tại xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn 

Vượt qua mọi cản trở về địa hình, thời gian hay khoảng cách, những dấu chân của các tuổi trẻ thanh niên Công an Đắk Lắk vẫn căng tràn nhiệt huyết, không quảng ngại khó khăn, gian nan, về tận những buôn sâu, làng xa mang lại niềm vui, tiếng cười ấm áp cho bà con thôn, bản. Những buổi đi làm không kể thứ bảy hay chủ nhật, trên những con đường đất đỏ bụi đường vẫn xuất hiện hình dáng của màu áo xanh chiến sỹ. Tới tận nhà người dân để hướng dẫn, cấp phát CMND, tặng mũ bảo hiểm, trao tặng hàng ngàn suất quà tình nghĩa hay tổ chức tuyên truyền pháp luật, giúp quần chúng Nhân dân cảnh giác với các loại tội phạm “Tín dụng đen”, tội phạm ma túy, các kỹ năng phòng cháy chữa cháy, cứu đuối… đã diễn ra sôi nổi ngay từ đầu năm 2019 - Năm thanh niên tình nguyện.

Từ khi triển khai kế hoạch, hoạt động ra quân của các TCCS Đoàn trong toàn Công an tỉnh đã được diễn ra trên hầu khắp địa bàn toàn tỉnh. Ngoài thực hiện công tác hướng dẫn, giải quyết các thủ tục hành chính cho quần chúng Nhân dân tại trụ sở tiếp dân của đơn vị, nhiều TCCS Đoàn đã về tới tận từng địa bàn xã, các trường học, tới tận nhà làm CMND cho người già yếu, người tàn tật tại những vùng sâu vùng xa, phục vụ kịp thời cho nhu cầu sử dụng của quần chúng Nhân dân, đặc biệt là tạo điều kiện các em học sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia vừa qua. Chỉ trong thời gian 04 tháng từ lúc triển khai, lực lượng đoàn viên thanh niên Công an tỉnh đã tổ chức được 73 đợt với 1.125 lượt ĐVTN tham gia, tiến hành tiếp nhận và hướng dẫn làm thủ tục hành chính cho 84 trường hợp, xử lý 66 trường hợp, cấp hộ chiếu cho 40 trường hợp; tiến hành tiếp nhận và hướng dẫn làm thủ tục cấp phát CMND cho 4.476 trường hợp; tiếp nhận và hướng dẫn thủ tục đăng ký phương tiện và xử lý vi phạm cho 20 trường hợp; tổ chức được 06 buổi tuyên truyền pháp luật cho bà con nhân dân, học sinh trên địa bàn thu hút được 14.404 lượt người tham gia; tổ chức xây dựng và đăng 57 bài viết với các nội dung tuyên truyền vai trò xung kích, tình nguyện của ĐVTN tham gia thực hiện Công trình. Đồng thời, các TCCS Đoàn cũng xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tốt các hoạt động tình nguyện hướng về cơ sở, chung sức cùng cộng đồng tại các địa bàn phức tạp về ANTT, vùng căn cứ cách mạng, vùng đồng bào DTTS còn gặp nhiều khó khăn với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong và ngoài lực lượng tổ chức được 10 đợt xã hội tình nghĩa với nhiều nội dung chất lượng tại các thôn, buôn, xã thuộc các huyện Krông Ana, Ea Kar, Krông Pắc, Krông Buk với các hoạt động: Tổ chức thăm, tặng trên 1.013 suất quà, 280 mũ bảo hiểm đạt chất lượng, 240 áo quần còn mới, 22 suất gạo tổng trị giá 165,3 triệu đồng cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; Khảo sát và khởi công xây dựng 01 ngôi nhà tình thương 19/8 trị giá 70 triệu đồng tại buôn Sah, xã Ea Tul, huyện Cư Mgar…

Một số hình ảnh hoạt động của các TCCS Đoàn trên địa bàn toàn tỉnh

Làm thủ tục cấp, phát CMND cho quần chúng Nhân dân

 Tuyên truyền pháp luật, tặng mũ bảo hiểm, cắt tóc miễn phí cho bà con Nhân dân

 

Ra quân xóa quảng cáo rao vặt trái phép, trồng mới nhiều cây xanh tạo cảnh quan, chung tay bảo vệ môi trường

Là một trong những đơn vị triển khai hiệu quả các hoạt động gắn liền với thực hiện Công trình “Ngày Chủ nhật tình nguyện”, đồng chí Thượng úy Nguyễn Xuân Hoàn - Bí thư Đoàn cơ sở Công an huyện Krông Ana cho biết “Việc triển khai các nội dung ra quân đội hình thanh niên tình nguyện chung tay cải cách thủ tục hành chính luôn được Cấp ủy, lãnh đạo quan tâm, thường xuyên có sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời. Bên cạnh việc phối hợp với các đội chức năng của đơn vị triển khai tuyên truyền pháp luật, Đoàn thanh niên Công an huyện Krông Ana cũng đã mạnh dạn liên hệ, phối hợp với các tổ chức xã hội trên địa bàn huyện để hỗ trợ các hoạt động thăm, tặng quà, tặng mũ bảo hiểm đạt chất lượng cho quần chúng Nhân dân cùng với nhiều nội dung hoạt động ý nghĩa khác. Đồng thời, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai chuỗi hoạt động này trên nhiều địa điểm ở tại huyện. Qua nhiều đợt triển khai hoạt động, Đoàn thanh niên Công an huyện nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ phía quần chúng Nhân dân và sự ghi nhận của lãnh đạo các cấp, chính quyền địa phương, qua đó, tạo thêm động lực cho đoàn viên thanh niên để tiếp tục phát huy vai trò, sự sáng tạo, trách nhiệm của tuổi trẻ Công an huyện trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới, ra sức thực hiện tốt công tác chuyên môn gắn liền với tổ chức các hoạt động xã hội tình nguyện”.

Đồng chí Thượng úy Nguyễn Xuân Hoàn - Bí thư Đoàn thanh niên Công an huyện Krông Ana hướng dẫn người dân cách đeo mũ bảo hiểm đúng cách

Xác định vai trò xung kích, tình nguyện của lực lượng tuổi trẻ Công an tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên điạ bàn toàn tỉnh, đồng thời không ngừng cố gắng, nỗ lực trong công tác chung tay cải cách thủ tục hành chính, xung kích tình nguyện trong các hoạt động hướng về cơ sở, chung sức cùng cộng đồng, Công trình “Ngày Chủ nhật tình nguyện” là một trong những dấu ấn sâu sắc của lực lượng đoàn viên thanh niên Công an Đắk Lắk nhằm góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân. Để chính từ đây, hình ảnh Người chiến sỹ Công an “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” vẫn luôn xuất hiện ở mọi mặt đời sống của đời sống xã hội, trở thành những hình tượng cao đẹp về sự anh dũng, kiên trung của người chiến sĩ CAND trong lòng mỗi người dân Việt Nam nói chung trong đồng bào các dân tộc Đắk Lắk nói riêng, tạo thêm niềm tin yêu trong quần chúng Nhân dân về lực lượng “Gác cho dân vui chơi, thức cho dân ngủ ngon”, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đảm bảo tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh, phục vụ đắc lực trong công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh nhà trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.

                                                  Thanh Thủy - Phó Bí thư Đoàn thanh niên Công an Đắk Lắk

 

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

Liên kết hữu ích

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam