Tạp chí Nghiên cứu khoa học thanh niên: Ấn phẩm đón đầu xu hướng thời đại

Giới trẻ | 21:32:00 04/08/2020

TNV - Thời gian gần đây, hoạt động nghiên cứu khoa học của tuổi trẻ cả nước đang phát triển mạnh mẽ và đã trở thành một nội dung quan trọng trong chương trình đào tạo sinh viên tại nhiều trường Đại học. Vì vậy, việc Trung ương Đoàn cho ra đời Tạp chí Nghiên cứu khoa học thanh niên trong thời điểm này là rất phù hợp với xu hướng phát triển của thời đại.

Các đại biểu ấn nút ra mắt ấn phẩm Tạp chí nghiên cứu khoa học Thanh niên

Là một trong 5 ấn phẩm của Tạp chí Thanh niên,  quan lý luận nghiện vụ của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tạp chí Nghiên cứu khoa học thanh niên được vinh dự ra mắt số đầu tiên vào đúng dịcao điểm kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam  (21/6/1925 - 21/6/2020).

Tạp chí Nghiên cứu khoa học thanh niên ngoài việc thông tin, đăng tải các đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước, còn có sứ mệnh giới thiệu các bài nghiên cứu chuyên sâu, công bố các chương trình mục tiêu quốc gia, các đề án, đề tài nghiên cứu khoa học của giới trẻ, các chuyên gia,… để thúc đẩy mạnh mẽ việc vận dụng tri thức khoa học vào giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn cuộc sống xã hội.

Thời gian gần đây, có thể thấy phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên phát triển ngày càng mạnh mẽ. Chỉ riêng giai đoạn từ năm 2011 - 2019, đã có hơn 2.600 đề tài với gần 7.000 sinh viên đến từ 670 lượt các cơ sở giáo dục đại học tham gia giải thưởng “sinh viên nghiên cứu khoa học” toàn quốc, chưa kể các đề tài cấp cơ sở được công nhận. Với chất lượng, tính sáng tạo ngày càng cao, nhiều đề tài nghiên cứu khoa học đã được áp dụng hiệu quả vào thực tiễn, trong khởi nghiệp và có đề tài được các bạn trẻ phát triển thành luận văn thạc sĩ hay luận án tiến sĩ.

Đối với giới trẻ, khi tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, đòi hỏi các em phải vận dụng được hệ thống kiến thức lý thuyết đã học để tương tác, tư duy sáng tạo, linh hoạt, nhằm giải quyết thành công những vấn đề mà thực tiễn đặt ra bằng các sản phẩm khoa học cụ thể. Từ đó, giúp các bạn trẻ phát triển toàn diện bản thân, luôn chủ động, thích ứng nhanh đối với những thay đổi trong cuộc sống. 

Nhìn lại lịch sử tiến hóa của loài người, đã minh chứng rằng, chúng ta muốn tồn tại và phát triển, phải luôn không ngừng phát minh, khám phá khoa học kỹ thuật, ngoài việc được gia tăng năng suất lao động, cải thiện cuộc sống, còn giúp con người thay đổi nhận thức, chủ động trước những đe dọa của tự nhiên biến đổi khí hậu. Rõ ràng, khoa học đã mang đến tri thức, nền văn minh và sự hùng mạnh cho nhân loại.

Theo PGS.TS Trần Xuân Bách, giảng viên Trường Đại học Y Hà Nội, một trong những Nhà khoa học trẻ tiêu biểu của Việt Nam nhận xét: “Để công tác nghiên cứu khoa học trong giới trẻ nói riêng và cả nước nói chung được phát triển mạnh mẽ, theo tôi, cần hội đủ các yếu tố “3 toàn: Toàn cầu, toàn diện, toàn cục và “3 liên”: Liên ngành, liên kết, liên tục. Toàn cầu là xu hướng phát triển của khoa học, công nghệ hiện nay, Việt Nam cần tận dụng cơ hội để tham gia, hợp tác để tiếp cận được những nguồn lực mới từ thế giới. Toàn diện là mục tiêu phát triển của các bạn trẻ khi bắt tayvào hoạt động nghiên cứu khoa học. Toàn cục là trách nhiệm vào cuộc của toàn thể ban ngành, đoàn thểchính trị, các nhà khoa học, nhà quản lý,… để thúc đẩy cho hoạt động nghiên cứu khoa học luôn được thuận lợi. Liên ngành là tính hợp tác và định hướng hội nhập giữa các nhà nghiên cứu, từ những bộ môn khoa học khác nhau. Liên kết là mang đến sức mạnh cộng hưởng từ các lĩnh vực, nhằm tạo ra hệ sinh thái của chuỗi giá trị trong hoạt động nghiên cứu khoa học.Liên tục là yêu cầu quan trọng cần có của người làm công tác nghiên cứu, bởi lẽ, thực tiễn cuộc sống luôn vận động, phát triển không ngừng, rất cần việc tăng cường, đổi mới thường xuyên những sản phẩm nghiên cứu khoa học để đảm bảo phục vụ tốt cho đời sống xã hội”. 

Trong thời gian qua, các cấp, các ngành đã có nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên, giảng viên trẻ đội ngũ nhà khoa họcTuy nhiên, trước xu thế phát triển khoa học công nghệ trên thế giớiđòi hỏi hoạt động nghiên cứu khoa học ở nước ta cần được quan tâm, đầu tư đúng mực, để Việt Nam không bị tuột hậuvà gia nhập bình đẳng vào sân chơi khoa học toàn cầu.Để làm tốt điều này, rất cần một hệ thống giải pháp mang tính “Toàn cầu, toàn diện, toàn cục và “Liên ngành, liên kết, liên tục” của cả hệ thống chính trị.Chính vì lẽ đó, việc Trung ương Đoàn cho ra đời Tạp chí Nghiên cứu khoa học thanh niên trong thời điểmnày là rất phù hợp với xu hướng phát triển của thời đại.

Lê Thanh

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam