Tạp chí Thanh niên làm việc tại Nghệ An để chuẩn bị chương trình “Hành trình SV – OK”

Thời sự, Chính trị | 21:45:00 19/04/2021

TNV - Chiều 17/4, tại TP. Vinh (tỉnh Nghệ An), Tạp chí Thanh niên đã có buổi làm việc với Tỉnh đoàn Nghệ An về công tác tổ chức Chương trình truyền thông sức khỏe sinh sản cho sinh viên với chủ đề "Hành trình SV - OK".

Tại buổi làm việc, Tạp chí Thanh niên và Tỉnh đoàn Nghệ An đã thống nhất công tác chuẩn bị, khách mời, địa điểm, sân khấu cùng các nội dung trong chương trình... Theo đó, Hành trình SV – OK lần này sẽ được diễn ra vào sáng 24/4, tại Trường Đại học Y khoa Vinh.

 Đoàn công tác của Tạp chí Thanh niên làm việc với Tỉnh đoàn Nghệ An

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Toàn Thắng – Tổng biên tập Tạp chí Thanh niên – thanhnienviet.vn cho biết: “Tiếp nối những chương trình được tổ chức thành công tại nhiều tỉnh, thành phố như Hà Nội, Huế, Vĩnh Long, Bến Tre, Sơn La …, hành trình tiếp tục dừng chân tại tỉnh Nghệ An nhằm tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên trên địa bàn tỉnh Nghệ An và các tỉnh miền trung về sức khỏe sinh sản”.

Đồng chí Thái Minh Sỹ - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An đánh giá cao ý nghĩa mà chương trình Hành trình SV – OK mang lại, đồng thời sẽ phối hợp chặt chẽ với Tạp chí Thanh niên để chương trình được diễn ra thành công tốt đẹp.

Hành trình SV - OK lần này sẽ có nhiều hoạt động phong phú như: Văn nghệ, chuyên gia sức khỏe sinh sản trao đổi và tư vấn cho sinh viên, hội thi sân khấu hóa, đạp xe diễu hành, phát tặng bao cao su và hướng dẫn cách sử dụng bao cao su an toàn góp phần hạn chế tình trạng nạo phá thai và các bệnh truyền nhiễm qua đường quan hệ tình dục.

Đặc biệt, phần thi sân khấu hóa sẽ do sinh viên 2 trường Đại học Y khoa Vinh và Đại học Vinh tham gia thể hiện. Các tiết mục mang thông điệp tuyên truyền tạo sự chuyển biến tích cực về sức khỏe sinh sản trong sinh viên, góp phần giảm tỉ lệ nạo phá thai và các bệnh lây truyền về tình dục.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng dành tặng 500 chiếc áo của chương trình cho sinh viên tham dự chương trình.

Tạp chí Thanh niên - thanhnienviet.vn (Trụ sở tại số 5 Chùa Láng, quận Đống Đa, Hà Nội) là cơ quan Lý luận nghiệp vụ của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, được thành lập ngày 15/10/1962.

Hệ thống các bài lý luận và nghiệp vụ của Tạp chí Thanh niên góp phần định hướng chỉ đạo, tuyên truyền, giáo dục về quan điểm của Đảng về công tác Thanh niên qua các thời kỳ cách mạng; giới thiệu những tư tưởng chiến lược, giáo dục Thanh thiếu niên của Đảng và Bác Hồ, các chính sách Thanh niên trong từng giai đoạn, đặc biệt tập trung tuyên truyền, giáo dục và tổng kết kinh nghiệm về công tác xây dựng Đoàn, Hội, Đội; những vấn đề đổi mới mô hình hoạt động của Đoàn, vấn đề nâng cao chất lượng và hiệu quả nội và phương thức hoạt động…

Bên cạnh nhiệm vụ lý luận nghiệp vụ, Tạp chí Thanh niên còn tham gia tích cực tổ chức các hoạt động sau mặt báo mang ý nghĩa xã hội, hỗ trợ các sinh hoạt trong cộng đồng và xây dựng các mô hình.

Một số chương trình nổi bật trong thời gian qua như: cuộc thi viết “Vượt lên số phận” được tổ chức lần thứ 5 (2 năm/lần), Tọa đàm khoa học và triển lãm “Bác Hồ với Thanh niên - Thanh niên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được tổ chức tại Khu di tích Phủ Chủ tịch nhân dịp 90 năm Thành lập Đoàn (26/3/1931 – 26/3/2021), chương trình truyền thông sức khỏe sinh sản cho sinh viên với chủ đề "Hành trình SV - OK"... 

  Hiện nay, cơ quan Tạp chí Thanh niên có 5 ấn phẩm tạp chí, gồm 4 tạp chí in và 1 tạp chí điện tử (Tạp chí Thanh niên in 4 kỳ/tháng; Tạp chí Người phụ trách in 1 kỳ/tháng; Tạp chí Tuổi trẻ Hạnh phúc in 1 kỳ/tháng; Tạp chí Nghiên cứu khoa học thanh niên in 1 kỳ/tháng và tạp chí điện tử Thanhnienviet.vn)  cả 5 tạp chí đều có chỉ số ISSN.

Trong đó, Tạp chí Nghiên cứu khoa học thanh niên là ấn phẩm báo chí mới được xuất bản hằng tháng với nhiệm vụ công bố các công trình khoa học liên quan đến thanh thiếu nhi Việt Nam; nghiên cứu khoa học phục vụ công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi; hỗ trợ, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, giáo dục, đào tạo thông qua xây dựng, phát triển các mô hình hoạt động thanh thiếu nhi...Đây còn là kênh truyền thông, giao tiếp học thuật của cộng đồng nghiên cứu khoa học, cơ sở dữ liệu tham khảo và trích dẫn cho các nghiên cứu tương lai với phạm vi công bố gồm các vấn đề lý luận và thực tiễn về tổ chức Đoàn nói chung, các nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực thanh thiếu nhi nói riêng.

Phạm Tâm

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam