Thái Bình có tân Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024

TNV - Với khẩu hiệu “ Thanh niên Thái Bình yêu nước, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển”, sáng nay, 256 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Thái Bình lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 bước vào phiên làm việc thứ 2 cũng là phiên chính thức của Đại hội; trong đó có 26 đại biểu là thanh niên doanh nhân trẻ và thanh niên làm kinh tế giỏi (chiếm 10,1%). Tới dự có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình - Nguyễn Hồng Diên;  Ủy viên Ban Thường vụ trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam – Nguyễn Tường Lâm.

Sau khi nghe Đoàn Chủ tịch trình bày kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2014 – 2019, mục tiêu, phương hướng công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019 – 2024; để làm rõ hơn những kết quả đã đạt được, thảo luận và trao đổi đưa ra các giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác Hội và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ mới, Đại hội chuyển sang phần tham luận. Mở đầu là tham luận “Phát huy sức trẻ thanh niên trong tham gia xây dựng nông thôn mới” của chị Nguyễn Thị Hồng Thúy – Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Quỳnh Phụ; tiếp đến là tham luận của anh Hà Đăng Ninh – Hội viên Hội Doanh nhân trẻ tỉnh với nội dung “Phát huy vai trò của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh trong việc kết nối, đồnghành và hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp dưới sự định hướng của tổ chức Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thái Bình” và cuối cùng là chị Nguyễn Vân Anh - Thành viên Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tỉnh phát biểu tham luận với nội dung “ Vai trò của câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ với việc thu hút tập hợp thanh niên, thực hiện công tác an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”.

Đại hội đã hiệp thương cử ra Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thái Bình khóa IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 45 người; hiệp thương cử ra 12 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Tại kỳ họp thứ nhất của Ủy ban Hội khóa IV, anh Nguyễn Minh Hồng – Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thái Bình khóa III, tiếp tục được tín nhiệm cử làm tân Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thái Bình khóa IV; 03 tân phó chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thái Bình khóa IV gồm: Chị Đinh Thị Hoàn – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, anh Nguyễn Như Kiên – Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thái Bình khóa III, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh và chị Trần Khánh Thu – Chủ nhiệm CLB Thầy Thuốc trẻ tỉnh.

Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thái Bình khóa IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024 ra mắt.
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân
tỉnh Thái Bình - Nguyễn Hồng Diên tặng hoa chúc mừng. Ảnh : V. Dân.

Trước đó, buổi chiều ngày 16/10/2019, Đại hội đã tiến hành phiên làm việc thứ nhất thông qua chương trình, nội quy Đại hội; hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội; nghe báo cáo tình hình đại biểu dự Đại hội, báo cáo kiểm điểm Ủy ban Hội khóa III, báo cáo và định hướng nội dung thảo luận; hiệp thương cử Ủy ban Hội và Ban Kiểm tra khóa IV, hiệp thương cử đại biểu dự Đại hội Hội LHTN Việt Nam khóa VIII. Các đại biểu chia làm 2 tổthảo luận, đóng góp ý kiến tham gia văn kiện Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thái Bình lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024; đóng góp ý kiến tham gia văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024; giải pháp xây dựng lớp thanh niên Thái Bình giàu lòng yêu nước, có lối sống đẹp, có bản lĩnh văn hóa con người Việt Nam; giải pháp triển khai hiệu quả phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” giai đoạn 2019 – 2024; gải pháp công tác xây dựng tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên giai đoạn 2019 – 2024; giải pháp phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, khát vọng lập nghiệp, khởi nghiệp của thanh niên giai đoạn 2019 – 2024.

Trước khi vào phiên làm việc thứ nhất, các đại biểu dự Đại hội đã tham gia Khai mạc triển lãm mô hình thanh niên khởi nghiệp tỉnh Thái Bình giai đoạn 2014 - 2019 và triển lãm Dấu ấn 20 năm phong trào thanh niên tình nguyện tỉnh  Thái Bình (1999 - 2019). Buổi tối cùng ngày, tại Chương trình Dạ hội thanh niên, Đại hội đã tuyên dương 50 gương Thanh niên tình nguyện tiêu biểu và các mô hình khởi nghiệp xuất sắc năm 2019.

Lãnh đạo tỉnh và các đại biều về dự Đại hội thăm triển lãm mô hình thanh niên khởi nghiệp
tỉnh Thái Bình giai đoạn 2014 – 2019. Ảnh : V. Dân.
 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN TRONG NHIỆM KỲ 2014 - 2019

Chỉ tiêu 1: 100% cơ sở hội; 75% hội viên thanh niên được nghiên cứu, học tập các nội dung cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Đoàn, Hội.

Kết quả:

- 100% cơ sở hội tổ chức được quán triệt, học tập các nội dung cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Đoàn, Hội (đạt chỉ tiêu)

- 78% hội viên, thanh niên được nghiên cứu, học tập các nội dung cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Đoàn, Hội (vượt 4% chỉ tiêu)

Chỉ tiêu 2: Vận động và xây dựng 30 nhà nhân ái

Kết quả: Vận động và xây dựng 32 nhà nhân ái (vượt 6,7% chỉ tiêu)

Chỉ tiêu 3: Vận động và xây dựng 40 điểm Cổng trường an toàn, Bến đò ngang an toàn

Kết quả: Vận động và xây dựng 48 Cổng trường, Bến đò ngang an toàn (vượt 20% chỉ tiêu)

Chỉ tiêu 4: Tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp cho 20.000 thanh niên

Kết quả: Tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp cho 23.425 thanh niên (vượt 17,1% chỉ tiêu)

Chỉ tiêu 5: Tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 35.000 người dân

Kết quả: Tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 43.020 người (vượt 23% chỉ tiêu)

Chỉ tiêu 6: Tổ chức vận động thanh niên hiến máu tình nguyện 35.000 đơn vị máu

Kết quả: Tổ chức vận động thanh niên hiến máu tình nguyện 41.355 đơn vị máu (vượt 18,1% chỉ tiêu)

Chỉ tiêu 7: Phát triển mới 12.000 hội viên

Kết quả: Phát triển mới 12.137 hội viên (vượt 1,1%)

Chỉ tiêu 8: Phát triển 15 tổ chức Hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước

Kết quả: Phát triển 12 tổ chức Hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước (đạt 80% chỉ tiêu)

Chỉ tiêu 9: Thành lập Hội Sinh viên Thái Bình tại Hà Nội, Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ, Hội đồng huấn luyện cấp tỉnh

Kết quả: Thành lập Hội Sinh viên Thái Bình tại Hà Nội, Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ, Hội đồng huấn luyện cấp tỉnh (đạt chỉ tiêu)

01 chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2014 - 2019 chưa hoàn thành, đó là thành lập tổ chức Hội ở doanh nghiệp ngoài Nhà nước.

MỘT SỐ CHỈ TIÊU TRỌNG TÂM NHIỆM KỲ 2019 - 2024

1. 100% cán bộ, hội viên được quán triệt, học tập và 80% thanh niên được tuyên truyền, phổ biến về các Nghị quyết của Đảng, Đoàn và Hội.

2. 100% Hội LHTN Việt Nam cấp huyện hàng năm tổ chức ít nhất 02 hoạt động tạo môi trường sáng tạo cho thanh niên.

3. Hội LHTN Việt Nam tỉnh hàng năm tổ chức ít nhất 02 hoạt động trang bị kiến thức khởi nghiệp cho thanh niên.

4. Phấn đấu hỗ trợ 10 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên.

5. Phấn đấu giới thiệu việc làm cho 5.000 thanh niên, trong đó ít nhất 750 thanh niên được giới thiệu việc làm ổn định.

6. Mỗi hội viên Hội LHTN Việt Nam tham gia ít nhất 02 hoạt động tình nguyện trong 1 năm.

7. Tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 40.000 người dân và thanh thiếu nhi.

8. Tổ chức vận động thanh niên tình nguyện hiến 35.000 đơn vị máu.

9. 100% Hội LHTN Việt Nam cấp xã, phường, thị trấn xây dựng ít nhất 1 mô hình hỗ trợ thanh niên yếu thế có cơ hội phát triển.

10. Phát triển mới 12.000 hội viên.

11. Thành lập mới 30 tổ chức Hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước.

3 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NHIỆM KỲ 2019 - 2024:

- Hỗ trợ thanh niên Thái Bình khởi nghiệp, lập nghiệp;

- Thành lập tổ chức hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước;

- Tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên; Chuyển đổi mô hình hoạt động từ chi hội sang các loại hình câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thanh niên theo ngành nghề, sở thích.

 Phạm Quỳnh

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam