Thanh niên Thủ đô chờ đón ngày hội lớn đúng ngày truyền thống

Giới trẻ, Đoàn, Hội, Đội | 14:36:00 08/10/2019

TNV - Ngày 15/10, đúng ngày truyền thống Hội liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam, Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội bước vào chương trình làm việc.

Anh Nguyễn Đức Tiến, Phó bí thư Thành đoàn Hà Nội cung cấp thông tin và giải đáp thắc mắc của báo chí về đại hội

Đại hội lần thứ VII diễn ra trong 2 ngày 15, 16/10  tại Cung Thanh niên Hà Nội với chủ đề “Phát huy truyền thống, cống hiến sức trẻ góp phần xây dựng Thủ đô xanh, văn minh, văn hiến, hiện đại” và tinh thần “Tiên phong, sáng tạo, đoàn kết, hội nhập”.

400 đại biểu tiêu biểu đến từ 47 cơ sở Hội và CLB trực thuộc, đại diện cho hơn 3 triệu thanh niên Hà Nội; có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ VI; quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác và các giải pháp nhằm đổi mới công tác Hội và phong trào thanh niên thành phố Hà Nội giai đoạn 2019 - 2024; hiệp thương cử Uỷ ban Hội LHTN, Ban Kiểm tra Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội khóa VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024; hiệp thương cử Đoàn đại biểu thanh niên Hà Nội tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII.

Công tác Hội và phong trào thanh niên Thủ đô nhiệm kỳ 2014 - 2019, với vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội nhận thấy công tác Hội và phong trào thanh niên Thủ đô đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; các cấp bộ Hội đã có nhiều cách làm mới, sáng tạo trong công tác thu hút, tập hợp thanh niên.

Các phong trào, chương trình công tác do Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Thành phố triển khai đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút sự tham gia tích cực của đông đảo thanh niên và có ảnh hưởng tích cực, sâu rộng trong xã hội như: Phong trào “Tôi yêu Hà Nội” với 5 nhóm nội dung: Hà Nội xanh, Hà Nội an toàn, Hà Nội văn minh,Hà Nội nghĩa tình,Hà Nội trẻ. Công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên đã được các cấp bộ Hội triển khai hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng tổ chức Hội; khơi dậy và phát huy bản lĩnh, trí tuệ, sức mạnh đoàn kết, tinh thần tình nguyện của thanh niên góp phần xây dựng Thủ đô và đất nước giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Phong trào Tôi yêu Hà Nội đã lan tỏa sâu, rộng và trở thành phong trào đặc trưng của thanh niên Thủ đô được triển khai theo 5 nhóm nội dung giải pháp: Hà Nội xanh, Hà Nội an toàn, Hà Nội văn minh, Hà Nội nghĩa tình, Hà Nội trẻ. Phong trào được triển khai gắn với việc thực hiện các công trình, phần việc của thanh niên, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đặt ra tại các địa phương, đơn vị.

Công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niênđã có b­ước phát triển mới, nội dung hình thức đoàn kết, tập hợp thanh niên ngày càng đa dạng, thiết thực hơn.

Hội LHTN Việt Nam Thành phố đã tập trung nghiên cứu và đầu tư xây dựng các mô hình tổ chức Hội ở cơ sở; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các cấp bộ Hội; xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội nhiệt tình, trách nhiệm, gắn bó với tổ chức Hội, giỏi về kỹ năng đoàn kết, tập hợp thanh niên và tổ chức các hoạt động. Đổi mới các nội dung, hình thức hoạt động của tổ chức Hội đáp ứng tình hình thực tiễn và nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên, nâng cao hiệu quả hoạt động và công tác quản lý hội viên, thanh niên trong các khu vực đặc thù.

Các hoạt động hỗ trợ thanh niên trong các Khu công nghiệp, chế xuất đã được tổ chức Hội đặc biệt quan tâm và tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực, quy mô, hiệu quả nhằm hỗ trợ thanh niên công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp, chế xuất, trong các khu nhà trọ. Tổ chức trại huấn luyện kỹ năng Nguyễn Chí Thanh cấp Thành phố với nhiều nội dung, phương pháp huấn luyện phong phú đã làm thay đổi tích cực nhận thức của đội ngũ cán bộ Hội về công tác tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Hội.

Hoạt động giao lưu và hợp tác quốc tế thời gian qua đã từng bước đáp ứng nhu cầu giao lưu, hội nhập của thanh niên. Các chương trình giao lưu, gặp gỡ, hội thảo, diễn đàn, hoạt động xã hội từ thiện tại các nước bạn trong khu vực đã góp phần động viên, khích lệ cán bộ, hội viên, thanh niên ra sức học tập để nâng cao trình độ ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp góp phần mở rộng đoàn kết hữu nghị và hợp tác, nâng cao vị thế của Thủ đô và đất nước trên trường quốc tế.

Nét nổi bật trong công tác Hội và phong trào thanh niên Thủ đô nhiệm kỳ qua là đã phát hiện nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực và hiệu quả trong công tác đoàn kết, thu hút, tập hợp thanh niên, tạo nên sức lan toả trong quá trình triển khai các chương trình, phong trào hành động cách mạng của tổ chức Hội đối với hội viên, thanh niên.

Bước vào nhiệm kỳ 2019 - 2024, Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội triển khai, thực hiện Phong trào “Tôi yêu Hà Nội”với 5 nhóm nội dung:Hà Nội xanh, Hà Nội văn minh, Hà Nội văn hiến và Thanh niên Thủ đô tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, Thanh niên Thủ đô sáng tạo, khởi nghiệp. Tập trung củng cố và phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Trước thềm đại hội, trong hai ngày 11,12/10/2019 tại Tượng đài Cảm Tử (Đường Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội), Đoàn Thanh niên - Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; phát động chiến dịch “Tôi yêu Hà Nội” và đợt thi đua kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam sắt son niềm tin với Đảng”; Tuyên dương danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện”, “Học sinh 3 tốt”  với sự tham gia của gần 700 đoàn viên, thanh niên ưu tú của Thủ đô Hà Nội.

Tô An

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam