Thầy Đỗ Thành Giang, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh: 30 năm trọn lời thề theo Đảng

Giáo dục | 10:59:00 31/12/2021

TNV – Sáng ngày 31/12, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đỗ Thành Giang, Giáo viên Khoa Chính trị - Thể chất, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh, mang đậm chất người lính kiên trung giữa thời bình.

 Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Nguyễn Huỳnh Long trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đỗ Thành Giang, Giáo viên Khoa Chính trị - Thể chất, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh.

Đến tham dự buổi Lễ có các đồng chí lãnh đạo: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh Nguyễn Huỳnh Long; Chánh Văn phòng Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Nguyễn Đặng An Long; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh Huỳnh Tấn Mẫn; Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường Bùi Hồng Phong; Chi ủy viên, Phó Hiệu trưởng Nhà trường Trần Quốc Hải, cùng các đảng viên chi bộ và đặc biệt là sự tham dự của bà Trần Thị Kim Dung, người bạn đời của đồng chí Đỗ Thành Giang.

Đồng chí Đỗ Thành Giang sinh năm 1970, trong gia đình có truyền thống cách mạng ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên; trải qua quá trình phấn đấu, rèn luyện, thử thách, đồng chí được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam ngày 23/08/1991.

Trước khi là giáo viên Khoa Chính trị - Thể chất, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh, đồng chí Đỗ Thành Giang từng là học viên khóa 8 Tiểu đoàn 30, Trường Sĩ quan chỉ huy Kỹ thuật thông tin tại TP Nha Trang (1987 – 1991), là Sĩ quan thuộc Lữ đoàn Thông tin 29, Quân khu 9, TP Cần Thơ (1991 – 1997), năm 1997, đồng chí Giang xuất ngũ với quân hàm Trung úy.

Ban Giám hiệu, cán bộ lãnh đạo Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Đỗ Thành Giang nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Sau đó, bằng cơ duyên lớn với ngành giáo dục, đồng chí Đỗ Thành Giang đã đến với Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh và kinh qua nhiều vị trí công tác: Nhân viên Phòng Công tác học sinh (2000 – 2005); Giáo viên bộ môn Giáo dục Quốc phòng – An ninh, Khoa Chính trị - Thể chất (2005 – 2008); Tổ trưởng tổ bộ môn, Khoa Chính trị - Thể chất (2009 – 2011); Phó Trưởng Phòng Công tác học sinh (2011 – 2012); Trưởng Phòng Công tác học sinh (2012 – 2017) và từ năm 2017 đến nay là giáo viên bộ môn Giáo dục Quốc phòng – An ninh, Khoa Chính trị - Thể chất.

Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Trưởng phòng Công tác học sinh, đồng chí Giang đã tham mưu tốt cho Hiệu trưởng Nhà trường trong công tác quản lý, giáo dục học sinh; công tác giáo viên chủ nhiệm; giới thiệu việc làm cho học sinh sau khi tốt nghiệp; chỉ đạo trong hoạt động ngoại khóa của học sinh; thực hiện tốt chế độ, chính sách, thi đua, khen thưởng và kỷ luật học sinh; là cầu nối hiệu quả giữa nhà trường với cha mẹ học sinh. Đặc biệt, đồng chí Đỗ Thành Giang đã đề xuất, thực hiện và được công nhận sáng kiến: “Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục ngoại khóa tại trường Trung cấp”.

Thầy Đỗ Thành Giang đang chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm sống với học sinh Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh.

Khi thực hiện vai trò là giáo viên và quản lý bộ môn Giáo dục Quốc phòng – An ninh, Khoa Chính trị - Thể chất, đồng chí Giang được đánh giá là giáo viên có chuyên môn vững vàng, với tác phong, đạo đức chuẩn mực trong công tác giảng dạy. Đặc biệt, đồng chí đã đề xuất và được công nhận sáng kiến: “Giải pháp kỹ thuật sử dụng máy bắn tập MBT03 cho học sinh trong các trường Trung cấp”.

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Nguyễn Huỳnh Long đã ghi nhận quá trình cống hiến, nỗ lực của đồng chí Đỗ Thành Giang trong suốt 30 năm qua, từ ngày được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. “Đồng chí Giang luôn thể hiện phẩm chất và sức chiến đấu của người bộ đội cụ Hồ trong môi trường giáo dục, là cán bộ lãnh đạo tận tụy, gương mẫu, luôn gắn bó, gần gũi với đồng nghiệp, luôn sâu sát và hỗ trợ giáo viên trong công tác chuyên môn; là tấm gương sáng trong việc nỗ lực học tập, nâng cao trình độ, xứng đáng để các thế hệ trẻ noi theo”, đồng chí Nguyễn Huỳnh Long nhận xét.

Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh Huỳnh Tấn Mẫn cho biết: “Trong quá trình 30 năm kể từ khi đứng vào hàng ngũ của Đảng, đồng chí Đỗ Thành Giang đã có nhiều đóng góp tích cực qua các vị trí công tác trong quân đội và tại Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh”.

Các đồng chí lãnh đạo, Ban Giám hiệu, cán bộ, đảng viên, giáo viên Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh chụp hình lưu niệm cùng đồng chí Đỗ Thành Giang trong Lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ của mình, đồng chí Đỗ Thành Giang nhiều năm liền đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở và nhận được Giấy khen của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, cùng nhiều bằng khen, giấy khen khác.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Đỗ Thành Giang đã bày tỏ niềm vinh dự, tự hào to lớn trong quá trình rèn luyện, phấn đấu trong suốt 30 năm qua. Đồng thời, đồng chí Giang gửi lời cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, các đồng chí lãnh đạo và toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên trong trường đã luôn giúp đỡ, đồng hành và ủng hộ bản thân trong quá trình công tác.

“Đây không chỉ là vinh dự, mà còn là động lực to lớn để giúp tôi tiếp tục học tập, rèn luyện, hun đúc, thường xuyên tự soi rọi bản thân để luôn giữ trọn lý tưởng, lòng tin vào đảng, giữ vững phẩm chất của người cộng sản, nỗ lực hoàn thành tốt những nhiệm vụ được đảng giao cho, nguyện suốt đời trung thành và phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng của Đảng”, đảng viên Đỗ Thành Giang bày tỏ.

Phó Trưởng Khoa Chính trị - Thể chất, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh Trần Quốc Huy chia sẻ: “Với uy tín, năng lực, phẩm chất đạo đức trong sáng của người bộ đội cụ Hồ giữa thời bình, thầy Đỗ Thành Giang đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng trong nhà trường. Nhân dịp này, thay mặt cho tập thể giáo viên của Khoa, xin chúc thầy Giang luôn mạnh khỏe, hạnh phúc để tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho hoạt động giáo dục của nhà trường nói riêng và sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp nói chung”.

Lê Thanh

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam