Tổng kết Chiến dịch “Hãy làm sạch biển” và bảo vệ môi trường năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020

Giới trẻ, Nhật ký tình nguyện | 08:10:00 08/02/2020

TNV - Chiều 7/2, Ban thường vụ Tỉnh đoàn, Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác phối hợp về việc triển khai chiến dịch “Hãy làm sạch biển” và bảo vệ môi trường năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Tại hội nghị các đại biểu đã cùng nhau thảo luận về những kết quả đạt được cũng như những hạn chế trong năm 2019. Đồng thời tìm giải pháp triển khai hiệu quả trong năm 2020. Theo đó, năm 2019, toàn tỉnh có 18.248 lượt đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ, bộ đội biên phòng và người dân tham gia tổng dọn vệ sinh môi trường biển ( tăng 28,7% so với 2018), thu gom trên 150 tấn rác thải các loại. Trên 100.000 đoàn viên thanh niên, cán bộ, chiến sỹ, nhân dân và các hộ kinh doanh dịch vụ trên địa bàn cùng tham gia thu gom, vớt rác thải dọc bờ biển và khu vực ven biển.Tổ chức 150 đợt ra quân dọn vệ sinh bãi biển, thu gom rác thải gắn với “Ngày thứ bảy tình nguyện” và “Ngày chủ nhật xanh”, phối hợp trồng cây chắn cát, trồng rừng ngập mặn, trồng cây dọc tuyến biên giới, bờ biển, bãi bồi, hoàn nguyên môi trường.

 Năm 2019, toàn tỉnh có trên 18 nghìn lượt đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ, biên phòng và người dân tham gia làm sạch biển.

Nhiều mô hình hiệu quả, thu hút hấp dẫn đoàn viên thanh niên và nhân dân tham gia như mô hình “Cá ăn rác thải nhựa” của Đoàn Thanh niên Khối các Cơ quan tỉnh, mô hình “Ra quân làm sạch đường biên, cột mốc” của huyện đoàn Bình Liêu, mô hình tuyên truyền cho ngư dân tham gia bảo vệ môi trường…

 Đ/c Lê Hùng Sơn, UV BCH Trung ương Đoàn, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu kết luận hội nghị.

Năm 2020, 02 đơn vị tiếp tục phối hợp tổ chức 2 chương trình phát động cấp tỉnh và đồng loạt ra quân chiến dịch hãy làm sạch biển và bảo vệ môi trường vào tháng 3 và tháng 8 năm 2020, tổ chức trên 200 đợt ra quân chương trình ngày thứ 7 tình nguyện, ngày chủ nhật xanh cấp huyện với trên 100 đoàn viên thanh niên, chiến sĩ bộ đội biên phòng địa phương tham gia ở mỗi đợt. Duy trì phối hợp tổng dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải trên sông suối ao hồ, bãi biển, trồng cây chắn cát, trồng rừng ngập mặn, bảo vệ tài nguyên môi trường, lắp đặt, quản lý, sử dụng các thùng rác tại bãi biển.

Bá Trinh (Tỉnh đoàn Quảng Ninh))

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam