Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói Mỹ đã không giữ lời hứa về Syria

Thời sự, Thế giới | 07:45:00 13/11/2019

Ngay trước chuyến thăm Mỹ, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định Mỹ đã không giữ lời hứa về Syria.

Phát biểu trước báo giới trước khi lên đường thăm Mỹ, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hôm 12/11 cho biết, ông sẽ nói với người đồng cấp Mỹ Donald Trump rằng Mỹ đã không hoàn thành thỏa thuận về Syria mà Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đạt được vào tháng trước.

Tổng thống Trump (trái) và Tổng thống Erdogan. Ảnh: Washington Times.

Theo Tổng thống Erdogan, hiện nay không thể nói rằng những “kẻ khủng bố” (từ của ông Erdogan) thuộc lực lượng vũ trang người Kurd Syria đã rút khỏi hoàn toàn các khu vực dọc biên giới Đông Bắc, tiếp giáp với Thổ Nhĩ Kỳ, theo như thỏa thuận.

Dự kiến, ngày mai (13/11), hai nhà lãnh đạo Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gặp nhau ở Washington.

Ngoài vấn đề Syria, một loạt các bất đồng tồn tại giữa Mỹ - Thổ sẽ được Tổng thống Mỹ và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đề cập tới như các hợp đồng mua bán vũ khí quân sự gây tranh cãi, các cáo buộc mới đây của Mỹ đối với ngân hàng nhà nước của Thổ Nhĩ Kỳ Halkbank và các vấn đề liên quan tới khủng bố./.

Đình Nam/VOV1 biên dịch
Theo Reuters

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam