Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ coi thi THPT quốc gia năm 2019

Giáo dục, Thương hiệu giáo dục | 15:05:00 20/06/2019

TNV - Trong 03 ngày (18 - 20/6), Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ coi thi, chấm thi THPT quốc gia năm 2019 cho cán bộ, giảng viên tại Hội trường lớn nhà B.

Dự Hội nghị có TS. Đỗ Quế Lượng – Phó Hiệu trưởng thường trực; GS.TS. Vũ Văn Hóa – Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh; PGS.TS. Hà Đức Trụ - Phó Hiệu trưởng; TS. Hồ Viết Thịnh – Phó GĐ Trung tâm Tin học; Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trường và toàn thể cán bộ, giảng viên tham gia coi thi.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Huy Thuyết.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, TS. Đỗ Quế Lượng – Phó Hiệu trưởng thường trực nhà trường khẳng định kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 có nhiều điểm mới mà các cán bộ, giảng viên tham gia coi thi cần phải chú ý. Để làm tốt các công tác phục vụ kỳ thi, đồng chí giao Trung tâm Đảm bảo chất lượng chủ trì, tổ chức tập huấn kỹ lưỡng tất cả các nội dung về công tác coi thi; 100% cán bộ làm thi đều phải được học quy chế đầy đủ; trong quá trình làm thi, cán bộ coi thi phải nắm vững quy chế, thực hiện các bước theo quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, tuyệt đối không được chủ quan và làm theo chủ nghĩa kinh nghiệm; giao cho các đồng chí Phó Trưởng điểm thi thay mặt nhà trường quản lý toàn bộ cán bộ, giảng viên coi thi; chuẩn bị đầy đủ nội dung tài liệu cho cán bộ làm công tác coi thi. Đồng thời yêu cầu các đồng chí cán bộ, giảng viên tham gia coi thi nghiêm túc nghiên cứu kỹ quy chế, chấp hành nghiêm các quy định để kỳ thi diễn ra an toàn, hiệu quả.

TS. Đỗ Quế Lượng – Phó Hiệu trưởng thường trực phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Huy Thuyết

“Được sự tin tưởng của Bộ GD&ĐT, trong kỳ thi THPT Quốc gia năm nay, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cử gần 600 cán bộ, giảng viên thực hiện nhiệm vụ coi thi tại tỉnh Ninh Bình. Một số giảng viên sẽ tham gia chấm thi và phúc khảo bài thi do Bộ quy định. Điều đó đã chứng tỏ thương hiệu cũng như uy tín của nhà trường trong hệ thống giáo dục đại học tại Việt Nam.”, GS.TS. Vũ Văn Hóa – Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh nhà trường cho biết.

GS.TS. Vũ Văn Hóa – Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh phát biểu tại Hội nghị.
Ảnh: Huy Thuyết.


Tại Hội nghị, TS. Hồ Viết Thịnh – Phó GĐ Trung tâm Tin học, Ủy viên Hội đồng tuyển sinh nhà trường trình bày một số thông tin về kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 tại Hội đồng thi tỉnh Ninh Bình; phổ biến quy chế thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thực hiện của Bộ GD&ĐT; các môn thi và lịch thi; nhiệm vụ của các thành viên tại điểm thi; các công tác chuẩn bị cho coi thi; công tác coi thi và hướng dẫn xử lý một số tình huống diễn ra trong quá trình thi…

TS. Hồ Viết Thịnh – Phó GĐ Trung tâm Tin học phổ biến quy chế thi trung học phổ thông
quốc gia năm 2019. Ảnh: Huy Thuyết.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, buổi tập huấn đã thành công và góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, giảng viên làm công tác coi thi, không để xảy ra sai sót trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 tại cụm thi mà nhà trường tham gia.

Thu Hương 

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

Liên kết hữu ích

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam