Tự hào sứ mệnh “trồng người” tại Trung tâm Huấn luyện nghiệp vụ Saigon Co.op

Doanh nhân, Hội nhập | 10:10:00 21/11/2021

TNV - Tháng 11 lại về, đây là dịp để toàn xã hội thể hiện tình cảm, sự tôn kính đối với những thầy, cô giáo, bởi lẽ, việc tri ân nhà giáo là đạo lý tốt đẹp của dân tộc ta từ ngàn xưa. Trên thực tế, ít ai biết đến trong môi trường doanh nghiệp cũng có đội ngũ ngày đêm thực hiện sứ mệnh “trồng người” cao cả, như cán bộ, giáo viên tại Trung tâm Huấn luyện nghiệp vụ Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) là một ví dụ điển hình.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, bởi theo Người, cán bộ là cái gốc của mọi việc. Thực tiễn cho thấy, mỗi cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức muốn thành công trong quá trình hoạt động, không thể xem nhẹ công tác tào tạo, huấn luyện nguồn nhân lực nội tại.

Cán bộ, giáo viên Trung tâm Huấn luyện nghiệp vụ Saigon Co.op tham gia tập huấn kỹ năng quản lý căng thẳng.

Riêng tại Saigon Co.op hiện có hơn 18.000 người lao động, trong đó, có khoảng 1.800 cán bộ quản lý cấp cơ sở, gần 500 cán bộ quản lý cấp trung. Xác định được tầm quan trọng trong công tác đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển của đơn vị, Ban lãnh đạo Saigon Co.op đã chính thức thành lập Trung tâm Huấn luyện nghiệp vụ vào ngày 01/10/2007, thực hiện chức năng đào tạo và từng bước chuẩn hóa công tác đào tạo nhân sự cho các mô hình lẻ trực thuộc Saigon Co.op.

Trong năm 2021, công tác đào tạo tại Trung tâm huấn luyện nghiệp vụ Saigon Co.op gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Trung tâm tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào việc đào tạo và đánh giá học viên theo phương thức trực tuyến. Từng giáo viên của Trung tâm nếu trước kia chỉ cần quan tâm kỹ năng thiết kế bài giảng PowerPoint để lên lớp, thì giờ đây đã thuần thục trong việc biên tập bài giảng bằng những video clip, thiết kế đề thi lý thuyết, thực hành trực tuyến trên các ứng dụng trực tuyến… Ngoài ra, trong đợt cao điểm dịch bệnh vừa qua, ngoài thời gian lên lớp, toàn thể 31 cán bộ, giáo viên tại Trung tâm còn tham gia tổng cộng gần 500 lượt hỗ trợ trực tiếp tại các Co.opmart, Co.opXtra và các Trung tâm phân phối trực thuộc Saigon Co.op.

Lớp tập huấn chức danh Cửa hàng trưởng Co.op Food do Trung tâm Huấn luyện nghiệp vụ Saigon Co.op tổ chức.

Đặc biệt, trong năm qua, Trung tâm đã thực hiện thành công giải pháp rút ngắn thời gian đào tạo và xây dựng hệ thống đào tạo theo tín chỉ đồng nhất cho các mô hình bán lẻ, giúp học viên chủ động học theo năng lực và khi có sự chuyển đổi chức danh, vị trí công việc, đơn vị công tác thì không phải học lại từ đầu. Hiện nay, thời gian đào tạo nghề dành cho nhân viên mới của hệ thống Co.opmart, Co.op Food, Co.opSmile cũng được thực hiện đồng nhất không quá 3 tháng, đảm bảo theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 (áp dụng từ ngày 01/01/2021).

Tuy nhiều dự án, kế hoạch đào tạo đặt ra trong năm 2021 phải tạm dừng do dịch bệnh, nhưng Trung tâm đã nỗ lực mở được 144 lớp đào tạo cho gần 1.000 học viên tại các dự án mới; tổ chức 14 lớp tái đào tạo cho gần 600 học viên; thực hiện 36 lớp huấn luyện nhân viên thời vụ Tết qua hình thức online; triển khai 125 lớp đào tạo mô hình bán hàng đa kênh (OMNI channel) cho hơn 1.200 học viên; tự huấn luyện và cấp giấy chứng nhận An toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Công thương cho hơn 2.800 học viên qua hình thức online…

Thầy Nguyễn Quốc Anh Vũ, giáo viên Trung tâm huấn luyện nghiệp vụ Saigon Co.op đang hướng dẫn học viên.

Bằng tinh thần nhiệt huyết, sáng tạo không ngừng nghỉ, năm 2020, đội ngũ cán bộ, giáo viên Trung tâm được công nhận 03 đề tài sáng kiến, cải tiến; trong năm 2021, Trung tâm tiếp tục đăng ký tham gia 03 đề tài sáng kiến, cải tiến trong công việc và đang được hội đồng chuyên môn thẩm định.

Nhân dịp kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2021), đoàn công tác của lãnh đạo Saigon Co.op do Bí thư Đảng ủy Saigon Co.op Vũ Anh Khoa làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng hoa, bánh kem chúc mừng cán bộ, giáo viên của Trung tâm huấn luyện nghiệp vụ Saigon Co.op. Tham gia đoàn công tác gồm có: Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Saigon Co.op Quách Cường; Phó Tổng giám đốc Saigon Co.op Trần Lâm Hồng; Chánh Văn phòng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Saigon Co.op Lê Thanh Tú; Bí thư Đoàn Thanh niên Saigon Co.op Bùi Thị Tố Như; Phó Chủ tịch Công đoàn Saigon Co.op Tạ Quang Bắc; Phó Giám đốc Phòng Tổ chức nhân sự Saigon Co.op Nguyễn Kim Tuyến.

Bí thư Đảng ủy Saigon Co.op Vũ Anh Khoa phát biểu chúc mừng Trung tâm huấn luyện nghiệp vụ Saigon Co.op nhân kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Bí thư Đảng ủy Saigon Co.op Vũ Anh Khoa đã gửi lời chúc mừng đến đội ngũ giáo viên Trung tâm Huấn luyện nghiệp vụ Saigon Co.op nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Đồng thời, đồng chí Bí thư Đảng ủy đánh giá cao vai trò của Trung tâm trong việc đào tạo, tái đào tạo, thường xuyên truyền đạt những tình cảm, trách nhiệm, truyền thống văn hóa của đơn vị Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới cho cán bộ, nhân viên đơn vị, đảm bảo “vừa hồng, vừa chuyên”.

Ông Vũ Anh Khoa nhắn nhủ: “Chi ủy, ban giám đốc Trung tâm Huấn luyện nghiệp vụ cần nghiên cứu những cách làm mới để tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong hệ sinh thái của Saigon Co.op, đáp ứng yêu cầu phát triển tốt hơn nữa trong thời gian tới”.

Bí thư Đảng ủy Saigon Co.op Vũ Anh Khoa (người thứ 5 bên trái qua); Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Saigon Co.op Quách Cường (người thứ 4 bên trái qua); Phó Tổng giám đốc Saigon Co.op Trần Lâm Hồng (người bìa cùng bên phải); cùng Lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Văn Phòng Đảng ủy, Công Đoàn, Đoàn Thanh niên, Phòng Tổ chức nhân sự Saigon Co.op tặng hoa, bánh kem cho Giám đốc Trung tâm huấn luyện nghiệp vụ Saigon Co.op Nguyễn Cương Quyết (người thứ 4 bên phải qua) và Ban Giám đốc Trung tâm nhân kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm huấn luyện nghiệp vụ Saigon Co.op Nguyễn Cương Quyết cho biết: “Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục triển khai thực hiện việc cải tiến công tác huấn luyện, theo dõi và đánh giá thực hành theo định hướng công nghệ hóa online; hoàn thiện chất lượng giáo trình đào tạo E-Learning và nâng cao hiệu quả đào tạo lý thuyết qua hình thức online cho nhân viên mới; xây dựng video clip, câu hỏi tình huống, giáo án điện tử để phụ vụ cho công tác đào tạo thực hành; đặc biệt, dự kiến sẽ thực hiện liên kết với một số Trường dạy nghề để đào tạo chuyên sâu về nghề bán lẻ cho các bạn trẻ… từng bước chuyên nghiệp hóa đội ngũ giáo viên và công tác giảng dạy, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác đào tạo tại Saigon Co.op trong giai đoạn mới”.

Sau 32 năm hoạt động, Saigon Co.op đang sở hữu gần 1.000 điểm bán hàng tại 44 tỉnh, thành trong cả nước, với nhiều mô hình bán lẻ như: Co.opmart, Co.op Food, Co.opXtra, Co.opSmile, Cheers, Finelife… đang phát triển ổn định, ngày càng khẳng định là một trong những mô hình kinh tế tập thể tiêu biểu hàng đầu khu vực và thế giới. Để đạt được kết quả đó, không thể thiếu vai trò quan trọng của Trung tâm huấn luyện nghiệp vụ Saigon Co.op đã thực hiện tốt công tác bồi dưỡng chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên đơn vị.

Trong không khí hân hoan của Ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam, tập thể cán bộ, giáo viên tại Trung tâm huấn luyện nghiệp vụ Saigon Co.op có quyền tự hào về quá trình dấn thân và những thành quả đã gặt hái được trong sự nghiệp “trồng người” cao cả của mình, xứng đáng với nhận xét của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng: “Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý”.

Lê Thanh

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam