Tuổi trẻ đất Tổ góp sức xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh

Lý luận trẻ | 11:25:00 11/08/2022

TNV - Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017- 2022 được triển khai trong bối cảnh chịu nhiều tác động của tình hình chính trị, kinh tế thế giới và trong nước; ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh diễn biến khó lường. Song, với sự chung sức, đồng lòng vượt qua thách thức, khó khăn, năng động, sáng tạo, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ đã phát huy truyền thống đoàn kết, phấn đấu đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo nên nhiều dấu ấn tốt đẹp của nhiệm kỳ qua.

Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng

Nhiệm kỳ 2017- 2022, việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minhđược các cấp bộ Đoàn trong tỉnh xác định là điểm nhấn quan trọng. Toàn tỉnh đã tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với chủ đề“Tuổi trẻ Đất Tổ, nhớ lời Di chúc theo chân Bác”; tổ chức 315 diễn đàn “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới”; hàng trăm tủ sách“Bác Hồ với thanh thiếu nhi”; hàng nghìn việc tốt theo gương Bác; trên 850 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác được tuyên dương; 178.250 cháu ngoan Bác Hồ các cấp.

Cùng với đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởngđược triển khai với nhiều đổi mới, sáng tạo. Nổi bật như các hoạt động: Hội thi Olympic toàn quốc “Ánh sáng soi đường”; đợt sinh hoạt chính trị “Tuổi trẻ Đất Tổ sắt son niềm tin với Đảng”; đợt tham gia ý kiến xây dựng Luật thanh niên... Thành lập 247 Câu lạc bộ Lý luận trẻ các cấp; duy trì Tổ thông tin phản biện trên mạng xã hội; tổ chức trên 2.500 lớp học tập các bài học LLCT với hơn 220.000 lượt ĐVTN. Công tác giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức cảnh giác cách mạng, kỹ năng tự phòng ngừa và đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch cho thanh niên được chú trọng.

 Tỉnh đoàn Phú Thọ tổ chức Hội thi báo cáo viên- tuyên truyền viên giỏi Nghị quyết Đại hội Đoàn, nhiệm kỳ 2017- 2022

Công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho thanh thiếu nhiđược tổ chức qua các diễn đàn thanh niên; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hành trình về nguồn, đến với địa chỉ đỏ, tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo Tổ quốc được tổ chức sôi nổi. Hàng năm đều tổ chức lễ “Thắp nến tri ân”; đảm nhận chăm sóc 181 nghĩa trang liệt sỹ và đài tưởng niệm liệt sỹ; trao tặng hàng chục nghìn xuất quà tri ân người có công… Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống văn hóacho đoàn viên thanh niên qua việc triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” với trên 100.000 tin tốt, câu chuyện đẹp được đăng tải, chia sẻ; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luậtqua việc xây dựng 44 tủ sách pháp luật; tổ chức hàng trăm hội thi Tìm hiểu pháp luật; thành lập 21 “Đội kịch tương tác”; tổ chức cho ĐVTN ký cam kết đảm bảo an toàn giao thông; tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, ma túy, các tệ nạn xã hội...

 Tỉnh đoàn Phú Thọ tổ chức chương trình thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sỹ Thị xã Phú Thọ nhân kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sỹ.

 

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo

Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, 5 năm qua, các phong trào của Đoàn như: Thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo, tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc đã được các cấp bộ Đoàn tỉnh Phú Thọ đổi mới về phương thức tổ chức, phát triển về quy mô, hiệu quả từng bước được nâng lên. Một trong những điểm nhấn đó là các hoạt động tình nguyện xây dựng nông thôn mớivới 225 km ''Thắp sáng đường quê'' ; 31,3 km “Tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu”; 471 điểm vui chơi cho TTN…được xây dựng; mô hình “cột điện nở hoa” có 1.500 cột điện được trang trí; đảm nhận chăm sóc các địa điểm sinh hoạt công cộng, duy trì hoạt động văn nghệ, thể thao… tạo nên diện mạo mới văn minh, hiện đại cho các đô thị trong tỉnh.

 Tỉnh đoàn Phú Thọ phối hợp với VNPT Vinaphone Phú Thọ
Bàn giao Nhà nhân ái tại huyện Hạ Hòa

 Tỉnh đoàn Phú Thọ bàn giao công trình “Thắp sáng đường quê”  tại huyện Thanh Sơn

Phát huy tinh thần tình nguyện của thanh niên tham gia đảm bảo an sinh xã hội, toàn tỉnh xây dựng 54 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ trị giá trên 2,7 tỷ đồng; Tặng quà trên 15.000 gia đình chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn, cựu thanh niên xung phong; Hiến trên 40.000 đơn vị máu và duy trì ngân hàng máu sống trong cứu chữa người bệnh. Khám sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho hơn 18.000 lượt người thuộc hộ nghèo, người già, neo đơn. Đặc biệt, phong trào thi đua Tuổi trẻ Đất Tổ đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” được đông đảo ĐVTN hưởng ứng với 225 đội hình thanh niên xung kích; gần 10.000 ĐVTN trực chốt kiểm dịch, truy vết và hỗ trợ tiêm chủng phòng Covid-19; vận động nguồn xã hội hoá ủng hộ lực lượng tuyến đầu chống dịch và người dân với tổng giá trị hơn 4 tỉ đồng.

 Lãnh đạo Tỉnh đoàn hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid 19  tại Thành phố Việt Trì

Thanh niên đất Tổ cũng đã không ngừng sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học; trong học tập, nghiên cứu khoa học; trong lao động, sản xuất, kinh doanh; trong công tác, phục vụ nhân dân. Toàn tỉnh có trên 68.000 ý tưởng, sáng kiến trên Ngân hàng ý tưởng, sáng kiến Trung ương Đoàn; 16 thanh niên tham gia và đạt các giải thưởng Quả cầu vàng, Người thợ trẻ giỏi; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành và triển khai các chính sách đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và phát huy tài năng trẻ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đơn vị.

Bên cạnh các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, tuổi trẻ đất Tổ còn xung kích trong các phong trào bảo vệ Tổ quốc. Toàn tỉnh có 10.369 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân; trên 605 đội tình nguyện xung kích, đội tuyên truyền thanh niên, đội tuyên truyền măng non, phòng chống tệ nạn xã hội; duy trì 85 cổng trường an toàn giao thông.

Thực sự là người bạn đồng hành tin cậy của thanh niên

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, các chương trình đồng hành với thanh niên được tổ chức Đoàn tỉnh Phú Thọ quan tâm, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên. Toàn tỉnh có 1.666 “sinh viên 5 tốt” cấp trường; 43 “sinh viên 5 tốt cấp tỉnh”; 02 sinh viên đạt Giải thưởng "Sao tháng Giêng"; 110 học sinh “3 rèn luyện” các cấp; 2.028 "Học sinh 3 tốt" các cấp. Tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình "Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Đất Tổ"; chương trình “Tiếp sức đến trường”, “Ươm mầm tri thức”...

Đặc biệt tổ chức tốt các hoạt động định hướng khởi nghiệp trong thanh niên, toàn tỉnh có trên 155.000 ĐVTN được tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, 12.035 ĐVTN có việc làm ổn định. Triển khai có hiệu quả nguồn vốn vay Quỹ quốc gia về việc làm kênh Trung ương Đoàn (120), nhiều mô hình phát triển kinh tế của ĐVTN đã đóng góp vào sự phát triển kinh tế của địa phương như: Mô hình Du lịch sinh thái cộng đồng tại huyện Thanh Sơn; Dự án "Duy trì và mở rộng việc làm công ty TNHH phát triển trà UT" tại khu 2, xã Đỗ Sơn, huyện Thanh Ba; mô hình “Sản xuất, kinh doanh sản phẩm thân thiện môi trường được làm từ tre thay thế nhựa” tại Khu 1 - Thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy...

 Tỉnh đoàn Phú Thọ tổ chức cuộc thi ý tưởng thanh niên khởi nghiệp năm 2021

Hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho đoàn viên, thanh thiếu nhi; công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho thanh niên công nhân cũng đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần huy động nguồn lực xã hội, hỗ trợ thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp, rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần.

Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng

Trải qua một nhiệm kỳ, từ phong trào "Thiếu nhi Đất Tổ thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy" đãcó 178.250 thiếu nhi đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ các cấp; cuộc vận động “Giúp bạn đến trường” có 61.408 đôi bạn cùng tiến, 5.518 gương điển hình người tốt, việc tốt và 43.194 việc tốt; chương trình "Nâng bước em đến trường - giúp đỡ 500 thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn" có 2.760 công trình măng non với tổng trị giá 2,6 tỷ đồng, trao 11 Nhà Khăn quàng đỏ; hỗ trợ, giúp đỡ, trao quà tặng cho hơn 35.650 thiếu nhi với hàng nghìn xuất học bổng, xe đạp... Nhiều sân chơi cho thanh thiếu nhi được tổ chức với 95lớp kỹ năng xã hội, từng bước đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, sinh hoạt lành mạnh cho các em thiếu nhi. 

Lãnh đạo Tỉnh đoàn bàn giao Nhà khăn quàng đỏ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Thanh Ba năm học 2020- 2021

 Lãnh đạo Tỉnh đoàn, Ban Thanh Thiếu nhi trường học Tỉnh đoàn trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

 

Công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được đẩy mạnh.Đoàn các cấp tổ chức được 981 lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, chuyên đề cho 37.600 lượt cán bộ Đoàn, Hội, Đội từ tỉnh đến cơ sở. Tỷ lệ tập hợp đoàn kết thanh niên đạt 67,1%; kết nạp 52.747 đoàn viên mới. Phát huy vai trò là đội dự bị tin cậy của Đảng, toàn tỉnh giới thiệu được 10.666 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó có 6.619 đoàn viên ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

 Tổ chức điểm cấp tỉnh Lễ kết nạp Đoàn viên “Lớp đoàn viên chào mừng đại hội Đoàn các cấp, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII” tại huyện Cẩm Khê

Nhìn lại nhiệm kỳ qua, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Phú Thọ đã có nhiều khởi sắc trên các mặt, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp cùng nhiều thành tích quan trọng: Cờ xuất sắc của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (năm 2020, 2021); Cờ thi đua của UBND tỉnh (năm 2017; 2021); Kỷ niệm chương Hùng Vương (năm 2018) và nhiều bằng khen khác... Trong nhiệm kỳ tới, với tinh thần xung kích, sự năng động và bản lĩnh, tuổi trẻ đất Tổ sẽ tiếp tục phấn đấu để gặt hái được nhiều thành công hơn nữa, xứng đáng là lực lượng tin cậy của cấp ủy, chính quyền địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Bùi Đức Giang- Bí thư Tỉnh đoàn Phú Thọ 

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

Liên kết hữu ích

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam