U18 Đông Nam Á 2019: Số phận U18 Việt Nam trong tay U18 Thái Lan

Thể thao, Thể thao trong nước | 08:36:00 14/08/2019

Chia điểm với U18 Thái Lan ở lượt trận thứ 4 bảng B Giải U18 Đông Nam Á 2019, U18 Việt Nam mất quyền tự quyết giành vé vào bán kết.

U18 Việt Nam thiếu đột biến, dễ bị bắt bài
U18 Việt Nam có khởi đầu thuận lợi khi giành trọn 3 điểm trước U18 Malaysia ở trận ra quân Giải U18 Đông Nam Á 2019. Mặc dù thua đậm 1-4 trước U18 Australia ở lượt đấu thứ 2, nhưng U18 Việt Nam đã để lại những điểm tích cực trong lối chơi.

Ở lượt trận thứ 3 trước đối thủ U18 Singapore, U18 Việt Nam có màn lột xác ngoạn mục. Các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn đè đối thủ ra để đá, tấn công với cường độ cao khiến đối thủ mắc sai lầm và nhận 3 bàn thua.


U18 Việt Nam chơi thiếu sáng tạo ở trận đấu với U18 Thái Lan (Ảnh: Đình Viên).

Chiến thắng 3 sao trước U18 Singapore giúp U18 Việt Nam nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé vào bán kết ở bảng B Giải U18 Đông Nam Á 2019. Tuy nhiên, thất bại 0-3 của U18 Australia trước U18 Malaysia đẩy “Những ngôi sao vàng” vào thế khó.

Theo đó, U18 Việt Nam buộc phải giành chiến thắng trước U18 Thái Lan ở lượt trận thứ 4 để tiếp tục nắm quyền tự quyết. Những tưởng khi bị đẩy vào thế khó và gặp U18 Thái Lan, đội đã chính thức bị loại thì U18 Việt Nam sẽ dễ dàng giành 3 điểm, nhưng mọi chuyện lại không phải vậy.

U18 Việt Nam không thể đè U18 Thái Lan ra để đá như cách đã làm với U18 Singapore. Ngược lại, trong ngày “Voi chiến” chiến đấu vì danh dự, U18 Việt Nam gặp vô vàn khó khăn ở cả khâu tấn công lẫn phòng ngự. Nếu như không có sự xuất sắc của thủ môn Y Eli Nie và Minh Trọng, người phá bóng trên vạch vôi thì U18 Việt Nam đã phơi áo trước người Thái.


Có thể nói, U18 Việt Nam có điểm cộng về tinh thần ở Giải U18 Đông Nam Á 2019 vì dù bị dẫn bàn hay dẫn trước đối thủ, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn đều giữ được sự tập trung, chơi đoàn kết, tuân thủ đấu pháp, chiến thuật của ban huấn luyện.

Tuy nhiên, do chơi thiên về thể lực nên ở thời điểm cuối trận, U18 Việt Nam bị đuối sức. Việc ông Tuấn chỉ đạo học trò trung thành với những pha tạt cánh đánh đầu khiến chúng ta bị bắt bài. Mặc dù ghi được 3/5 bàn thắng bằng đầu ở 3 trận đấu trước đó, nhưng trước Thái Lan, các pha bóng bổng của chúng ta bị đối thủ hóa giải dễ như ăn kẹo.

Số phận trong tay U18 Thái Lan

Chia điểm với U18 Thái Lan ở lượt trận thứ 4, U18 Việt Nam có 7 điểm xếp thứ 3 bảng B, kém U18 Malaysia và U18 Australia 2 điểm. Hiện tại, U18 Việt Nam có hiệu số +1 con số này của U18 Australia là +6 và U18 Malaysia là +7. Do đó, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã mất quyền tự quyết trong cuộc đua giành tấm vé vào bán kết.

Mặc dù U18 Việt Nam không còn quyền tự quyết nhưng “Những ngôi sao vàng” vẫn còn ba tia hy vọng. Ba tia hy vọng này đến từ U18 Singapore, đội đã bị chúng ta vùi dập với tỉ số 3-0, đại kình địch U18 Thái Lan và chính bản thân U18 Việt Nam.

Trường hợp của U18 Singapore, đội bóng này cũng hết cơ hội đi tiếp ở giải đấu năm nay, nhưng họ vẫn có thể giúp U18 Việt Nam lách qua khe cửa hẹp nếu như đánh bại đội bóng xứ sở chuột túi ở lượt trận cuối cùng.

Tương tự là U18 Thái Lan, đội bóng này cũng đã bị loại, nhưng lại đang có cơ hội quyết định số phận của U18 Việt Nam. Nếu như U18 Australia thắng U18 Singapore và “Voi chiến” cố tình thua U18 Malaysia ở lượt trận cuối thì U18 Việt Nam bị loại từ vòng bảng.

Trường hợp thứ 3, U18 Việt Nam sẽ phải dựa vào sức của mình. Đó là, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn phải thắng U18 Campuchia càng nhiều bàn thắng càng tốt sau đó chờ U18 Singapore và U18 Thái Lan cầm hòa hoặc thắng U18 Australia và U18 Malaysia.

Ở thời điểm này, U18 Singapore quá yếu so với U18 Australia nên hy vọng của U18 Việt Nam đặt cả vào U18 Thái Lan. Thực tế thì U18 Thái Lan có thể đánh bại U18 Malaysia nếu như chơi đúng sức. Bởi vậy mới nói, số phận của U18 Việt Nam ở Giải U18 Đông Nam Á 2019 đang nằm trong tay U18 Thái Lan./.

Hoàng Yến/VOV

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam