Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nhà Bè bàn giao “Mái ấm vùng biên” cho chiến sĩ Đồn Biên phòng Bến Phố (Long An)

Thời sự, Xã hội | 08:48:00 18/01/2021

TNV - Ngày 16/1, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nhà Bè tổ chức Lễ bàn giao “Mái ấm vùng biên” cho đồng chí Ngô Văn Quốc, là chiến sĩ Đồn Biên phòng Bến Phố, ngụ tại ấp Gò Châu Mai, xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng (Long An). 

Tham dự buổi Lễ có các đồng chí đại biểu: Thiếu tá Nguyễn Hữu Trí, Chính trị viên Đồn Biên phòng Bến Phố; Đại úy Vũ Duy Ngọc, Chính trị viên Đồn Biên phòng Thạnh Trị, Nguyên Chính trị viên Phó Đồn Biên phòng Bến Phố; Mai Văn Chớ, Bí thư chi bộ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nhà Bè; Phạm Minh Tâm, Phó Bí thư huyện Đoàn Nhà Bè; Huỳnh Hữu Huỳnh trưởng nhóm Mái ấm vùng biên huyện Nhà Bè; Lê Thanh Tú, Đảng ủy viên, Chánh Văn phòng Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Saigon Co.op; Nguyễn Văn Điệp, Bí thư chi bộ, Giám đốc Co.opmart Nguyễn Bình cùng các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bến Phố và Thạnh Trị.

Đại úy Vũ Duy Ngọc, Chính trị viên Đồn Biên phòng Thạnh Trị, Nguyên Chính trị viên Phó Đồn Biên phòng Bến Phố (hàng đầu, người thứ 2 bên trái qua); đồng chí Mai Văn Chớ, Bí thư chi bộ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nhà Bè (người bìa cùng bên phải) chụp hình lưu niệm cùng gia đình đồng chí Ngô Văn Quốc.

Trong tổng kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa, có 50 triệu trong chương trình “Mái ấm vùng biên” do Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nhà Bè vận động từ nguồn xã hội hoá; phần còn lại do cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bến Phố, Thạnh Trị và bạn bè, người thân đồng chí Ngô Văn Quốc quyên góp, hỗ trợ.

Theo Thiếu tá Nguyễn Hữu Trí, Chính trị viên Đồn Biên phòng Bến Phố cho biết, đồng chí Ngô Văn Quốc đã có thời gian 28 năm gắn bó cùng Đồn Biên phòng Bến Phố, với tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, tận tụy và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác được giao, nhiều năm liền đạt danh hiệu chiến sĩ tiên tiến, chiến sĩ thi đua cơ sở và nhiều giấy khen, bằng khen khác.

Tại buổi Lễ, các đại biểu cũng trao tặng các phần quà là các vật dụng cần thiết cho sinh hoạt hằng ngày, góp thêm niềm vui cho gia đình đồng chí Ngô Văn Quốc nhân dịp có mái ấm khang trang.

Nhà cũ của đồng chí Ngô Văn Quốc, là chiến sĩ Đồn Biên phòng Bến Phố, ngụ tại ấp Gò Châu Mai, xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng (Long An) trước khi được trao tặng Mái ấm vùng biên.

Trong năm qua, tập thể cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bến Phố và Thạnh Trị đã hoàn thành tốt “nhiệm vụ kép” trong công tác quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vừa tham gia phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả trên địa bàn biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bến Phố và Thạnh Trị đã không ngừng nỗ lực vươn lên, khắc phục mọi khó khăn, thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát đường biên, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép, chặn đứng nguy cơ dịch bệnh và hàng hóa xâm nhập bất chính vào nội địa. 

 Phát biểu tại buổi Lễ bàn giao nhà, đồng chí Ngô Văn Quốc bày tỏ niềm xúc động và gửi lời cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bến Phố và Thạnh Trị, cùng gia đình, bè bạn, các nhà hảo tâm trong chương trình “Mái ấm vừng biên” huyện Nhà Bè đã góp sức cho gia đình có được mái ấm khang trang để vui đón Tết.

Thiếu tá Nguyễn Hữu Trí, Chính trị viên Đồn Biên phòng Bến Phố (người thứ 2 bên trái qua); đồng chí Phạm Minh Tâm, Phó Bí thư huyện Đoàn Nhà Bè (người thứ 4 bên trái qua); ông Huỳnh Hữu Huỳnh trưởng nhóm Mái ấm vùng biên Nhà Bè (người thứ 3 bên phải qua); đồng chí Nguyễn Văn Điệp, Bí thư chi bộ, Giám đốc Co.opmart Nguyễn Bình (người thứ 2 bên phải qua) chụp hình lưu niệm cùng đồng chí Ngô Văn Quốc.

Đồng chí Mai Văn Chớ, Bí thư chi bộ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nhà Bè cho biết: “Đây là hoạt động đầu tiên của chương trình “Mái ấm vùng biên” do Ủy ban MTTQ cùng các đoàn thể chính trị huyện Nhà Bè vận động các nhà hảo tâm trên địa phương thành lập ra vào cuối năm 2020. Trong thời gian tới, chương trình dự kiến sẽ tiếp tục vận động kinh phí để xây mới, sửa nhà, trao tặng các vật dụng cần thiết cho gia đình các quân nhân khó khăn các vùng biên giới, để góp thêm sức mạnh cho các chiến sĩ biên phòng luôn vững tinh thần, chắc tay súng, chung tay giữ vững an ninh vùng biên giới”.

Cũng theo đồng chí Mai Văn Chớ chia sẻ, trong năm 2020, trước bối cảnh đại dịch COVID-19 tác động mạnh mẽ đến đời sống toàn xã hội, nhưng hệ thống MTTQ từ huyện đến cơ sở đã nỗ lực đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. 

Các phong trào thi đua, các cuộc vận động do MTTQ phát động và chủ trì như: Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Cuộc vận động “Người dân TP. Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”, vận động “Quỹ vì người nghèo”, Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu, vì tuyến đầu Tổ quốc”,... thu hút sự tham gia đông đảo của các tầng lớp Nhân dân, các giới.

Ngoài ra, MTTQ các cấp của huyện Nhà Bè luôn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước, tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, nhằm phát huy tối đa khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong quá trình thực hiện thắng lợi nhiệm vụ địa phương, phấn đấu thực hiện thành công Đề án đưa huyện Nhà Bè trở thành Quận vào năm 2025.

Lê Thanh

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam