Xuân về, điểm lại những dấu ấn nổi bật của tuổi trẻ Quảng Ninh trong năm 2021

Giới trẻ, Nhịp sống trẻ | 10:31:00 17/01/2022

TNV - Với chủ đề “Tuổi trẻ Quảng Ninh xung kích, sáng tạo tham gia giữ vững địa bàn an toàn và đà tăng trưởng trong trạng thái bình thường mới; thi đua khởi nghiệp, lập nghiệp”, nhân dịp đầu xuân mới 2022 nhìn lại năm 2021, mặc dù làn sóng dịch bệnh Covid-19 bùng phát ở khắp các tỉnh, thành trong cả nước, song với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, các cấp bộ Đoàn tỉnh Quảng Ninh đã tập trung chỉ đạo, triển khai các trọng tâm công tác đạt được nhiều kết quả nổi bật.

8 nhóm chỉ tiêu đạt và vượt

1. Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền về các Kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn; các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 tới 107.972/106.681 cán bộ, đoàn viên (Đạt 101% chỉ tiêu năm 2021) và 161.497/157.821 thanh niên (Đạt 102% chỉ tiêu năm 2021).

 Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, tặng hoa chúc mừng nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

2. Kết nạp mới 18.712/18.330đoàn viên (Đạt 102,1% chỉ tiêu năm 2021). Phát triển mới 22/12  tổ chức Đoàn, Hội, Câu lạc bộ, đội nhóm trong doanh nghiệp ngoài nhà nước (Đạt 183 % chỉ tiêu năm 2021).

3. Trồng 266.797/254.550 cây xanh hoàn nguyên môi trường và trồng hoa tạo cảnh quan môi trường xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh (Đạt 105% chỉ tiêu năm 2021); tổ chức hiến máu tình nguyện, thu được 10.690/7.650 đơn vị máu (Đạt 140% chỉ tiêu năm 2021).Vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất 38.480/30.000 ý tưởng, sáng kiến (đạt 128% chỉ tiêu năm 2021).Đảm nhận13/11 công trình thanh niên cấp tỉnh (Đạt 118% chỉ tiêu năm 2021), 135/59 công trình thanh niên cấp huyện (Đạt 229 % chỉ tiêu năm 2021), 2.076/1.965 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở (Đạt 106% chỉ tiêu năm 2021).

4. Tư vấn hướng nghiệp cho 34.045/29.200 lượt thanh, thiếu niên (Đạt 117% chỉ tiêu năm 2021); giới thiệu việc làm cho 9.335/8.300 đoàn viên, thanh niên vào các khu công nghiệp, doanh nghiệp (Đạt 112% chỉ tiêu năm 2021).

Đồng chí Hoàng Văn Hải - Bí thư Tỉnh đoàn trao tặng áo xanh thanh niên cho đội hình Cùng áo xanh thắng nhanh covid 19 tại chốt kiểm soát dịch bệnh cổng tỉnh Quảng Ninh.

5. Tổ chức  15/15 lớp bồi dưỡng chuyên sâu cho thanh thiếu nhi có năng khiếu vượt trội Đạt 100% chỉ tiêu năm 2021); giúp đỡ 17/10 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn học hết Đại học (Đạt 121% chỉ tiêu năm 2021); Đỡ đầu mới 508/199 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (Đạt 255% chỉ tiêu năm 2021).

7. 100% cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia học tập ít nhất 01 ngoại ngữ; tổ chức 46/41 điểm dạy ngoại ngữ miễn phí cho đoàn viên, thanh niên, tiêu thương, lái xe taxi, nhân dân(Đạt 112% chỉ tiêu năm 2021); thànhlập và duy trì hoạt động của 142/102 câu lạc bộ ngoại ngữ cấp cơ sở(Đạt 139% chỉ tiêu năm 2021); 7/7 câu lạc bộ ngoại ngữ trực thuộc cấp huyện(Đạt 100% chỉ tiêu năm 2021).

8. Tuyên truyền, giới thiệu về chỉ số PAPI và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt 102.738/30.000 hồ sơ (Đạt 293% chỉ tiêu năm 2021); 21.295/20.000 đoàn viên, thanh niên được tập huấn về sử dụng thành thạo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 (Đạt 106 % chỉ tiêu năm 2021); 435/350 thanh niên được đào tạo nòng cốt để tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến(Đạt 124% chỉ tiêu năm 2021).

Tỉnh đoàn thăm và động viện đội hình thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại huyện Đầm Hà trong đêm

Tạo hiệu ứng lan tỏa trong xã hội hình ảnh đẹp về thanh niên

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tập trung triển khai công tác tuyên truyền, chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh, 65 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam. Tuyên truyền các Nghị quyết, Kế hoạch quan trọng của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội.Tổ chức các chương trình “Hành trình giáo dục truyền thống”, Hội nghị gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn; tuyên dương Gương mặt trẻ, Tài năng trẻ trên các lĩnh vực... tạo được hiệu ứng lan tỏa trong xã hội hình ảnh đẹp về thanh niên.

Đặc biệt, các cấp bộ Đoàn tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn về bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, treo hơn 4.500 pano, tranh cổ động, phát hơn 3.000 tờ rơi; tổ chức 226 hoạt động tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử; gặp mặt cử tri trẻ tuổi 18, cử tri lần đầu đi bỏ phiếu; thực hiện và đăng tải hơn 400 video clip “Vũ điệu bầu cử” trên mạng xã hội nhằm thúc đẩy đoàn viên, thanh niên hưởng ứng ngày hội bầu cử; tăng cường công tác kiểm tra, nắm bắt tình hình tư tưởng thanh niên, diễn biến và những vấn đề phát sinh liên quan đến bầu cử…

ĐVTV tham gia hỗ trợ sửa nhà cho Bà Bùi Thị Điền - Cựu TNXP thành phố Hạ Long

Dấu ấn nổi bật không thể không kể tới là công tác tuyên truyền, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021).Theo đó, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tổ chức được trên 500 buổi sinh hoạt Chi đoàn với hơn 14.000 lượt ĐVTN tham gia. Tổ chức 876 hoạt động tuyên truyền về lịch sử, truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 61.518 ĐVTN hưởng ứng hoạt động truyền thông "Tôi - Người đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh" trên mạng xã hội.Tổ chức treo trên 900 phướn thả, 345 băng zôn, tranh cổ động hưởng ứng kỷ niệm các sự kiện quan trọng. Đăng tải các bài viết chuyên đề, phóng sự hình ảnh về lịch sử của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua các thời kỳ, các gương đoàn viên, thanh niên tiêu biểu, các công trình, phần việc thanh niên. 20/20 Đoàn cấp huyện đã tham mưu, xây dựng kế hoạch tổ chức các chương trình gặp mặt kỷ niệm, chương trình đối thoại giữa Lãnh đạo cấp ủy với đoàn viên, thanh niên nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Triển khai Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 90 năm lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thông qua ứng dụng "Thanh niên Việt Nam” do Trung ương Đoàn phát động từ ngày 15/12/2020 - 24/01/2021, qua 05 tuần đã có 17.569 thí sinh đăng ký với trên 45.643 lượt dự thi.     

Khởi sắc các phong trào hành động cách mạng

Trong phong trào Thanh niên tình nguyện, Tỉnh đoàn Quảng Ninh tiếp tục triển khai chiến dịch “Hãy làm sạch biển” gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; Tổ chức được 264 lượt dọn vệ sinh bãi biển, với sự tham gia của 5.285đoàn viên, thanh niên và lực lượng biên phòng. Huy động 28.083 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia 5.299buổi tổng dọn vệ sinh môi trường, trồng 266.797cây xanh hoàn nguyên môi trường. Đoàn các cấp đã triển khai, sửa chữa 6,8 km và làm mới 6,83 km đường giao thông nông thôn; xây mới 16 ngôi nhà nhân ái, ngôi nhà kế hoạch nhỏ, sửa chữa 02 ngôi nhà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; xây mới, sửa chữa 42 điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi; xây mới 18 tuyến phố văn minh, di chuyển 02 chuồng trại không hợp vệ sinh. Tổ chức chương trình Hiến máu tình nguyện và “Ngày Chủ nhật đỏ”, thu được 10.710 đơn vị máu.Các cấp bộ Đoàn tích cực đảm nhận đăng ký và hoàn thành 2.219công trình, phần việc thanh niên các cấp với giá trị gần 13 tỉ đồng.

Bí thư Tỉnh đoàn tặng Bằng khen cho em Nguyễn Hoàng Khánh, nhà Vô địch Olympia năm thứ 21

Đáng chú ý, trong Tháng Thanh niên 2021 có 09 công trình thanh niên cấp tỉnh chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với giá trị công trình trên 3 tỉ 580 triệu đồng.Toàn tỉnh có 883 công trình, phần việc thanh niên với giá trị lên tới hơn 10 tỉ đồng. Đoàn các cấp tổ chức 448 hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, 378 ngày hội cho thanh thiếu nhi với 122.088 lượt ĐVTN tham gia; tổ chức 135 hoạt động tọa đàm, giao lưu các Câu lạc bộ, đội, nhóm thanh niên. Chỉ đạo 100% các Đoàn trường, Liên đội đồng loạt tổ chức Ngày hội Thanh niên khỏe, ngày hội Thiếu nhi vui khỏe tiến bước lên Đoàn vào ngày 22/3/2021 và triển khai nhiều nội dung hoạt động phong phú, đa dạng hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Kết quả, đã có 412/442 Liên đội, đoàn trường tổ chức hoạt động, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên, thiếu niên nhi đồng tham gia.

Trong công tác tham gia phòng, chống dịch COVID-19:Toàn Đoàn đã thành lập 215 đội hình thanh niên xung kích "Chiến sĩ áo xanh, thắng nhanh Covid" với sự tham gia của 3.225 đoàn viên thanh niên ra quân tuyên truyền vận động, hướng dẫn người dân các giải pháp phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ công tác tiêm chủng, tuyên truyền, vận động nhân dân khai báo y tế, quét mã QR, cài đặt và sử dụng hiệu quả ứng dụng tích hợp PC-COVID để chủ động trong phòng chống dịch...

Ngoài ra toàn Đoàn đã xã hội hóa, huy động được trên 150.000 khẩu trang y tế, 2.860 chai nước sát khuẩn các loại, 6.000 bình khử khuẩn, 455 bộ quần áo bảo hộ, 6.070 kính chắn giọt bắn và nhu yếu phẩm khác với tổng giá trị các nguồn lực xã hội hóa gần 1 tỷ 160triệu đồng. Tổ chức hỗ trợ, ủng hộ lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch bệnh tỉnh Bắc Giang và tỉnh Bắc Ninh (với giá trị tại Bắc Giang là 300 triệu, Bắc Ninh là 100 triệu); trao tận tay các nhu yếu phẩm vô cùng cần thiết tới 200 bác sỹ của tỉnh Quảng Ninh đang làm công tác phòng chống dịch tại tỉnh Bắc Giang, và hỗ trợ kết nối, tiêu thụ nông sản, gia cầm cho người dân với giá trị 280 triệu đồng. Qua đây, các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ Quảng Ninh càng thêm khởi sắc, để lại giá trị sâu sắc trong lòng xã hội.

Tuổi trẻ Đông Triều tích cực tham gia xây dựng Nông thôn mới, Đô thị văn minh

Kết nối và định hướng các ý tưởng kinh doanh cho thanh niên

Thực hiện phong trào Tuổi trẻ sáng tạo, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chủ động nghiên cứu, triển khai nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở năm 2021 với đề tài Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo của thanh niên tỉnh Quảng Ninh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Bên cạnh đó, toàn tỉnh thực hiện vận động ĐVTN đề xuất 38.440 ý tưởng, sáng kiến đăng tải trên Ngân hàng ý tưởng sáng tạo của Trung ương Đoàn; duy trì hiệu quả của 244 câu lạc bộ Khoa học kỹ thuật trẻ, tập trung tại các đơn vị Ngành Than.

Đồng thời, Tỉnh đoàn phối hợp triển khai cuộc thi Cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp năm 2021; đã có 127 hồ sơ gửi về, Ban Tổ chức đã lựa chọn 46 hồ sơ vào vòng chung khảo và xét trao giải cho 41 hồ sơ - đối tượng là đoàn viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh. Các ý tưởng dự thi tăng nhiều cả về số lượng và chất lượng với nhiều ý tưởng giàu tính khả thi, đề xuất xây dựng thương hiệu, phát triển các sản phẩm nông nghiệp địa phương; phát triển du lịch cộng đồng; sản xuất một số loại máy móc kỹ thuật phục vụ sản xuất, sinh hoạt, ứng phó với dịch bệnh Covid-19.

Tuổi trẻ Tiên Yên khánh thành công trình thanh niên chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam

Đối với phong trào “Đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp”, toàn đoàn tập trung hỗ trợ các dự án khởi nghiệp của thanh niên, gắn với phát triển các sản phẩm chủ lực của các địa phương. Phối hợp, khai thác hiệu quả nguồn vốn vay ủy thác qua ngân hàng Chính sách xã hội đạt trên363 tỷ đồng; tổ chức 38 buổi tập huấn chuyển giao tiến bộ, khoa học kỹ thuật với 1.515 lượtĐVTN tham gia; hỗ trợ triển khai 55 dự án khởi nghiệp của thanh niên, hỗ trợ 16 mô hình thanh niên làm kinh tế từ nguồn vốn vay qua Ngân hàng Chính sách xã hội. Tổ chức đưa 400 đoàn viên, thanh niên thăm quan học tập trao đổi về nghề nghiệp, việc làm tại các công ty, Cụm Công nghiệp trên địa bàn tỉnh, giải ngân 500 triệu đồng nguồn vốn 120 hỗ trợ ĐVTN sản xuất, kinh doanh.Tổ chức các Chương trình Cà phê khởi nghiệp, đối thoại giữa Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương với cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp.

Mặt khác, Tỉnh đoàn đã khánh thành công trình "Vườn hoa Thanh niên Khởi nghiệp", với diện tích 4.000m2, tổng vốn đầu tư gần 2 tỷ đồng - công trình trở thành điểm nhấn văn hóa đặc sắc, là nơi hỗ trợ cho hoạt động học tập và trải nghiệm thực tế của học sinh, sinh viên.Và ra mắt Phiên chợ Khởi nghiệp tỉnh Quảng Ninh lần I với 15 gian hàng đến từ hội viên trong CLB Đầu tư và Khởi nghiệp tỉnh; hoạt động là cơ hội để các hội viên trong CLB Khởi nghiệp tỉnh Quảng Ninh và các doanh nghiệp chia sẻ, giao lưu, quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác khách hàng cũng như kết nối và định hướng các ý tưởng kinh doanh hỗ trợ thanh niên một cách có hiệu quả./.

Lực lượng áo xanh tham gia hỗ trợ công tác tiêm chủng trên địa bàn thành phố Cẩm Phả

 Phạm Quỳnh

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam