Yên Bái: Chung kết Cuộc thi ý tưởng, dự án thanh niên khởi nghiệp tỉnh Yên Bái lần thứ II, năm 2019

Giới trẻ, Nhịp sống trẻ | 15:35:00 15/10/2019

TNV - Sáng ngày 15/10, tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh, Tỉnh đoàn - Sở khoa học và Công nghệ - Hội doanh nhân trẻ tỉnh Yên Bái phối hợp tổ chức Chung kết Cuộc thi ý tưởng, dự án thanh niên khởi nghiệp tỉnh Yên Bái lần thứ II, năm 2019.

Sau hơn 6 tháng phát động và triển khai (phát động từ tháng 3/2019), cuộc thi đã thu hút 42 ý tưởng, dự án đăng ký tham gia. Tại vòng sơ khảo BTC – BGK đã tổ chức chấm điểm, thảo luận, đánh giá lựa chọn ra 30 ý tưởng xuất sắc vào vòng chung khảo Cuộc thi. Tại vòng Chung khảo Cuộc thi diễn ra vào ngày 24/9/2019, BTC – BGK đã tổ chức chấm điểm chọn ra 10 ý tưởng, dự án xuất sắc nhất tham gia vòng Chung kết Cuộc thi.

Ở vòng chung kết Cuộc thi các tác giả lần lượt thuyết trình về dự án của mình trước Ban Giám khảo và khán giả. Mỗi thí sinh có 10 phút để thuyết trình về dự án của mình. Sau khi thí sinh hoàn thành nội dung thuyết trình các thành viên Ban Giám khảo đưa ra câu hỏi hoặc tình huống phản biện để làm rõ hơn dự án khởi nghiệp của thí sinh dự thi. Sau khi nhận được câu hỏi phản biện của BGK, thí sinh dự thi tập trung trả lời câu hỏi, bảo vệ dự án đồng thời nêu lên những mong muốn của cá nhân tham gia cuộc thi và kêu gọi đầu tư, hợp tác triển khai dự án. Thời gian nhận câu hỏi và bảo vệ dự án không quá 8 phút.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất cho dự án hợp nhân giống, trồng và sản xuất sản phẩm dược liệu của nhóm tác giả Hoàng Trọng Khương - Phạm Văn Hậu - Thôn Bóng Bưởi, xã Xuân Ái, huyện Văn Yên. 02 giải Nhì cho dự án hợp tác kinh tế nông nghiệp xanh gắn với chuỗi giá trị của tác giả Ngô Thành Hưng - Thôn Đức An, xã Đông An, huyện Văn Yên và dự án phát triển du lịch cộng đồng tại xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải của tác giả Giàng A Dê - Bản La Pán Tẩn, xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải. 03 giải Ba đã thuộc về các dự án: Dự án phát triển du lịch cộng đồng tại xã Ngòi A, huyện Văn Yên của nhóm tác giả Hà Việt Nga – Bùi Ngân Hằng - Trường THPT Chu Văn An, huyện Văn Yên; Dự án xây dựng trang trại nông lâm nghiệp kết hợp theo hướng VIETGAP và GLOBAL GAP của tác giả Nông Kim Ngọc - Thôn Nà Đình, xã Ngọc Chấn, huyện Yên Bình và Dự án HTX Chăn nuôi và tiêu thụ gà H’Mông Yên Bái của tác giả Nguyễn Thanh Bình - Thôn Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Ngoài ra,  Ban Tổ chức cũng trao 3 giải Khuyến khích cho các dự án. Ngay tại sân khấu Cuộc thi, một số dự án đã tạo được sự quan tâm rất lớn,  muốn hợp tác đầu tư của các doanh nghiệp.

Cuộc thi ý tưởng, dự án thanh niên khởi nghiệp tỉnh Yên Bái được tổ chức định kỳ 02 năm/lần nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, phát huy tiềm năng sáng tạo, tư duy năng động, truyền nguồn cảm hứng và nâng đỡ khát vọng lập thân lập nghiệp; Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, “dám nghĩ”, “dám làm” của đoàn viên thanh niên trong việc phát triển, hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp góp phần phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, đồng thời tạo ra nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao trong thời kỳ công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước. Thông qua cuộc thi lần thứ I năm 2017, nhiều ý tưởng khởi nghiệp đã được phát triển thành doanh nghiệp, hợp tác xã,  mô hình kinh tế có lợi nhuận cao, tạo nhiều việc làm cho đoàn viên thanh niên và nhân dân.

Trước đó, sáng ngày 14/10/2019 Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ 2, khóa V, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Tại Hội nghị Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Yên Bái đãđã trình Hội nghị các văn bản dự thảo như: Quy chế làm việc của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Yên Bái khóa V; Tờ trình xin ý kiến vào dự thảo phân công nhiệm vụ các anh chị Ủy viên Ban Thư ký, Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Yên Bái khóa V; Tờ trình xin ý kiến vào dự thảo Chương trình công tác toàn khóa của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Yên Bái khóa V và Chương trình công tác toàn khóa của Ban Kiểm tra Hội LHTN Việt Nam tỉnh Yên Bái khóa V, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Chiều cùng ngày 14/10/2019, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Yên Bái khai mạc lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cấp cơ sở năm 2019 cho các học viên là Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Lớp tập huấn sẽ diễn ra trong 02 ngày từ ngày 14 – 15/10/2019 tại Trung tâm HĐTTN tỉnh. Tham gia lớp tập huấn, các học viên sẽ được nghe các chuyên đề như: kỹ năng nắm bắt và định hướng tư tưởng dư luận xã hội trong thanh niên, phương thức tập hợp thanh niên dân tộc thiểu số và thanh niên tín đồ tôn giáo; nghiệp vụ công tác đối với cán bộ Hội cấp cơ sở; kỹ năng tổ chức hoạt động công tác Hội ở cơ sở; việc truyền thông, giới thiệu hình ảnh của Hội trên Internet và các trang mạng xã hội hiện nay do anh  Đặng Anh Thao - Phó Chủ tịch Hội đồng Huấn luyện Trung ương truyền đạt.

Lớp tập huấn góp phần từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ Hội trên địa bàn tỉnh; đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội ở cơ sở, xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong tình hình mới.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức lớp tập huấn tổ chức giao lưu bóng chuyền hơi nhân kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2019) với sự tham gia của các thành viên lớp tập huấn.

Hoàng Nối - Xuân Hải

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam