Yên Bái: Khánh Thành 2 cầu cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng khó khăn huyện Văn Yên

TNV - Ngày 12/1, Tỉnh đoàn Yên Bái phối hợp với Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khánh thành, đưa vào sử dụng hai cây cầu giao thông nông thôn vùng đặc biệt khó khăn cho đồng bào Dao, Mông huyện Văn Yên nhân dịp Tết Nguyên đán 2020, tao điều kiện đi lại thuận lợi cho nhân dân. Tham dự Lễ khánh thành và bàn giao cầu có đồng chí Nguyễn Hồng Hải - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban thanh niên xung phong, Trung ương Đoàn; Đoàn Thị Thanh Tâm - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn; đồng chí Hà Đức Anh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Văn Yên; lãnh đạo chính quyền xã Châu Quế Hạ, xã Lăng Thíp, Văn Yên; Đại diện đơn vị thi công cầu cùng toàn thể bà con nhân dân và thanh thiếu nhi trên địa bàn.

Tại Thôn Hạ Lý, xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên Tỉnh đoàn Yên Bái đã bàn giao công trình Cầu Khe Bành,xã Châu Quế Hạ. Cầu Khe Bành được khởi công ngày 22/9/2019 và hoàn thành ngày 31/12/2019 với chiều dài 16,45 m, chiều rộng 5m, trọng tải 5 tấn có tổng vốn giá trị công trình 1,4 tỷ đồng từ nguồn kinh phí thuộc dự án xây dựng cầu nông thôn của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Được biết, thôn Hạ Lý, xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên nằm trong vùng mưa lũ gây tiềm ẩn nhiều rủi ro cho học sinh và hộ dân sinh sống và là nỗi lo lắng của các hộ dân mỗi khi đến mùa mưa bão. Công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng có ý nghĩa quan trọng giúp phát triển hạ tầng giao thông nông thôn tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa cho người dân, đảm bảo ATGT cho nhân dân, đặc biệt là học sinh trong mùa mưa lũ; giúp kết nối kiên cố hóa các tuyến giao thông nông thôn, qua đó tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, góp phần hoàn thành tiêu chí đường giao thông nông thôn.

Tại Thôn Tiến Đạt, xã Lăng Thíp, huyện Văn Yên. Tỉnh đoàn Yên Bái đã bàn giao công trình Cầu Tiến Đạt, xã Lang Thíp, huyện Văn Yên với chiều dài 9,8 m, chiều rộng 5m, trọng tải 5 tấn  được khởi công ngày 22/9 đến tháng 12/2019 tổng giá trị 802 triệu đồng từ nguồn kinh phí thuộc dự án xây dựng cầu nông thôn của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Công trình cầu phục vụ trực tiếp 50 hộ thôn tiến Đạt và 161 hộ thôn Liên Sơn, hàng ngày là 25 em học sinh di chuyển qua để đi học.

Trước đây, cây cầu tạm do người dân tự đóng góp mua gạch làm trụ và lấy gỗ làm mặt cầu tạm chỉ đáp ứng việc đi lại bằng phương tiện thô xe, xe ô tô không đi được khiến việc lưu thông của phương tiện giao thông khó khăn; nguy cơ tiềm ẩn nhiều rủi ro cho học sinh đến trường. Thôn Tiến Đạt, xã Lăng Thíp sau sắp nhập đổi tên là thôn Thíp Dạo với tổng số: 227 hộ, 1.012 khẩu, chia làm 6 nhóm, trong đó: dân tộc kinh có 38 hộ=16,7%; dân tộc Dao có 168 hộ = 74%, dân tộc Mông có 20 hộ = 8,8%, thôn có 113 hộ nghèo, 26 hộ cận nghèo. Cây cầu hoàn thành góp phần phục vụ việc đi lại thuận tiện cho các em thiếu nhi cũng như bà con nhân dân vùng đồng bào dân tộc nơi đây.

Đây là hai hoạt động có ý nghĩa thiết thực của tuổi trẻ tỉnh Yên Bái chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020); chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đặc biệt, công trình được hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ tạo điều kiện cho bà con thôn Hạ Lý và thôn Tiến Đạt cùng các thôn lân cận đi lại thuận tiện hơn, cũng như giúp các em học sinh an tâm đến trường, nhất là trong mùa mưa bão với nhiều mối hiểm nguy. 

Hoàng Nối 

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam