Yên Tử - Về miền đất Phật mùa thu, tưởng nhớ Phật Hoàng Trần Nhân Tông năm 2020

Du lịch, Du lịch đất việt | 16:14:00 11/11/2020

TNV - Đây là chủ đề của chuỗi hoạt động do UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh tổ chức diễn ra từ ngày 11/11/2020 đến hết ngày 16/12/2020 tại Trung tâm văn hóa Trúc Lâm Yên Tử thuộc Khu di tích và danh thắng Yên Tử, xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí.

Theo đó, chương trình khai mạc các hoạt động “Yên Tử - về miền đất Phật mùa thu, tưởng nhớ Phật Hoàng Trần Nhân Tông năm 2020” được tổ chức vào 9h00’ ngày 11/11/2020. Bên cạnh đó còn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa không kém phần hấp hẫn và đặc sắc như: Biểu diễn nhạc cụ dân tộc,  biểu diễn văn hóa Dân tộc Dao Thanh y; Trưng bày tranh, ảnh, tác phẩm nghệ thuật về Yên Tử;Tuần văn hóa, ẩm thực; Khai trương sản phẩm du lịch mới “Spa chăm sóc sức khỏe bằng dược liệu”.

Màn văn nghệ chào mừng sự kiện. Ảnh: H. Giang

Đặc biệt, cũng tại chốn non xanh Yên Tử từ ngày 11/11/2020 đến ngày 16/12/2020 ( tức ngày 26/9 đến ngày 3/11 năm Canh Tý) còn diễn ra 13 hoạt động tôn giáo gắn với kỷ niệm 712 năm ngày Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn do Giáo Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức, cụ thể như:

(1) Lễ nhiễu tháp tưởng nhớ Phật Hoàng Trần Nhân Tông (từ 14h00 ngày 11/11/2020);

(2) Đàn lễ quy y Tam Bảo (19h00 ngày 11/11/2020).

(3) Đêm hội hoa đăng (từ 21h00 ngày 11/11/2020).

(4) Nghi thức cúng Phật đại khoa (sáng ngày 14/11/2020).

(5) Nghi thức cúng Tổ (sáng ngày 21/11/2020).

(6) Giảng Phật pháp (chiều ngày 28/11/2020).

(7) Khóa tu thường kỳ (sáng ngày 05/12/2020).

(8) Hành hương leo núi Yên Tử (từ 17h00 ngày 13/12/2020).

(9) Lễ nhiễu tháp tưởng nhớ Phật Hoàng Trần Nhân Tông (từ 19h00 ngày 13/12/2020).

(10) Lễ tưởng niệm Phật Hoàng Trần Nhân Tông tại Yên Tử (sáng ngày 14/12/2020).

(11) Giảng pháp Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử (chiều ngày 14/12/2020).

(12) Pháp hội Hoa đăng (tối ngày 14/12/2020).

(13) Đại giới đàn Trúc Lâm Tam Tổ lần thứ XI tại trụ sở Ban trị sự  Phật giáo tỉnh - chùa Trình dành cho Tăng Ni (từ ngày 15 - 16/11/2020).

Lễ dâng hương. Ảnh: H. Giang

Phát biểu Khai mạc, bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh: Việc tổ chức thành công chương trình “Yên Tử - về miền đất Phật mùa thu, tưởng nhớ Phật Hoàng Trần Nhân Tông năm 2020” sẽ là tiền đề để tổ chức chương trình vào các năm tiếp theo, trở thành sản phẩm du lịch văn hóa tâm linh đặc sắc, không chỉ thu hút khách nội địa mà còn thu hút đông đảo khách quốc tế về với Yên Tử.

Các đại biểu, bà con du khách và phật tử tham dự sự kiện. Ảnh: H. Giang

Được biết, sự kiện là dịp để thành phố Uông Bí tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu với du khách vẻ đẹp khác biệt của non thiêng Yên Tử trong tiết trời se lạnh, khoáng đạt của mùa thu; xây dựng, phát triển các loại hình, sản phẩm du lịch mới, mở rộng không gian du lịch, mỗi mùa 01 sản phẩm hấp dẫn; dần thay đổi thói quen đi du lịch của khách đến Yên Tử trải nghiệm cả 4 mùa trong năm.

Xem biểu diễn nhạc cụ dân tộc. Ảnh: H. Giang

Mặt khác, tiếp tục hưởng ứng và triển khai hiệu quả chương trình kích cầu du lịch nội địa “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”, Cuộc vận động “Người Quảng Ninh ưu tiên sử dụng hàng hóa, dịch vụ được sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh”, đảm bảo hoạt động du lịch an toàn, giải tỏa tâm lý e ngại dịch bệnh của khách du lịch; phấn đấu trong Quý IV/2020, tỉnh Quảng Ninh thu hút được 3 triệu lượt khách đến các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

Phật tử dâng hương chiêm bái Chùa Đồng. Ảnh: P. Quỳnh

Đồng thời, là hoạt động thể hiện sự tôn vinh công lao to lớn của vị Vua anh minh Trần Nhân Tông có công lớn 2 lần lãnh đạo nhân dân đánh thắng quân xâm lược Nguyên – Mông bảo vệ Tổ quốc. Khi đất nước thái bình, Người nhường ngôi, từ bỏ giàu sang, quyền quý, tìm đến non cao Yên Tử để học Phật tu hành, sáng lập Thiền phái Trúc Lâm, một dòng Thiền riêng mang đậm sắc màu của Việt Nam tồn tại mãi tới ngày nay. Đưa Yên Tử trở thành một trong những trung tâm Phật giáo của cả nước, là nơi linh thiêng hùng vĩ, chứa đựng trong mình một vũ khí tinh thần bất diệt ngàn đời./.

 

 

Hành hương trên đỉnh non thiêng Yên Tử. Ảnh: P. Quỳnh

Bài: Phạm Quỳnh

Ảnh chụp trước khi xảy ra dịch Covid – 19 

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam