Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3- Trưởng thành trên vùng biển thân yêu của tổ quốc

Giới trẻ, Nhịp sống trẻ | 14:37:04 14/08/2015

TNV - Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 3 được giao nhiệm vụ quản lý vùng biển từ Cù Lao Xanh tỉnh Bình Định đến Bờ Bắc cửa Định An tỉnh Trà Vinh bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 và thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Trải qua hơn 15 năm xây dựng và trưởng thành, đơn vị đã vượt qua muôn vàn khó khăn về cơ sở vật chất, đời sống sinh hoạt thiếu thốn, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ BTL Vùng Cảnh sát biển 3 đã phát huy bản chất tốt đẹp, truyền thống của Quân đội, nêu cao tinh thần cảnh giác, mưu trí, dũng cảm, khắc phục khó khăn, đoàn kết hiệp đồng, triển khai đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả nhiều biện pháp bảo vệ chủ quyền biển đảo, duy trì thực thi pháp luật trên biển, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn; đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và quan hệ hợp tác quốc tế; góp phần khẳng định được vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách của Nhà nước ta trong bảo vệ chủ quyền, quản lý an ninh trật tự, an toàn và bảo đảm thực thi pháp luật trên các vùng biển, thềm lục địa của Tổ quốc.

Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền

Phát huy truyền thống đoàn kết và quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, BTL Vùng Cảnh sát biển 3 đã chủ động phối hợp, hiệp đồng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền trên 50 chuyến; bảo vệ khoan thăm dò dầu khí; xua đuổi tàu cá nước ngoài xâm phạm chủ quyền trên 40 chuyến/ 90 lượt tàu tham gia, thời gian từ 30 đến 75 ngày đêm/lượt, xua đuổi được 341 tàu nước ngoài xâm phạm chủ quyền; bảo vệ tuyến cáp quang AGG; bảo vệ các hoạt động thăm dò dầu khí trên 70 chuyến; bảo vệ sửa chữa nâng cấp nhà giàn DK1/14, DK1/15, DK1/2, DK1/7, DK1/8, DK1/9. Tham gia các cuộc diễn tập KH-14 tại BTL Vùng CSB2, diễn tập xử lý ứng cứu rò rỉ hệ thống đường ống khí Nam Côn Sơn tại Vũng Tàu; tham gia nhiều cuộc diễn tập thực binh với Quân chủng Hải Quân; tổ chức tốt 03 cuộc diễn tập tại Bộ Tư lệnh Vùng.

Các lực lượng và phương tiện của BTL Vùng luôn được chuẩn bị tốt về mọi mặt, sẵn sàng cơ động có mặt tại thực địa thực hiện các nhiệm vụ được giao. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ luôn quán triệt và thực hiện tốt phương châm, đối sách và chủ trương giải quyết các vấn đề trên biển, không sợ hy sinh gian khổ, kiên quyết, kiên trì, khôn khéo, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân.

  Đấu tranh chống cướp biển, cướp có vũ trang

Với tinh thần luôn chủ động, sẵn sàng lực lượng tham gia nhiệm vụ chống cướp biển, cướp có vũ trang để góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời khẳng định Việt Nam là Quốc gia có trách nhiệm đối với việc đấu tranh chống các hành động cướp biển, cướp có vũ trang và các hành động khủng bố quốc tế.

Vào 18 giờ 19 phút ngày 19/11/2012, Trung tâm chia sẻ thông tin Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển nhận được thông báo từ Trung tâm thông báo cướp biển của Cục Hàng hải quốc tế tại Kuala Lumpur Malaysia (IBM KL) về việc tàu chở dầu ZAFIRAH treo cờ Malaysia, số hiệu IMO 9016387, có trọng tải trên 1.000 tấn, tàu đang chở trên 300 tấn dầu nhẹ rất dễ bị cháy nổ, bị cướp trên vùng biển nước ngoài khi đang hành trình đi về phía bắc, toàn bộ 9 thuyền viên của tàu sau 2 ngày bị bắt giữ làm con tin bọn cướp đã ném xuống biển cùng với phao cứu sinh…

Sau hai ngày đêm truy lùng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, gặp rất nhiều khó khăn trong việc sàng lọc tàu thuyền hoạt động tại khu vực (vì tàu đã bị bọn cướp sơn lại và thay đổi số hiệu IMO làm thay đổi nhận dạng so với ban đầu), lực lượng của đơn vị gồm các tàu CSB 4031, 4034, 9001, 2011 do đồng chí Tư lệnh trực tiếp chỉ huy đã phát hiện được mục tiêu. Thế trận bủa vây đã sẵn sàng, vừa sử dụng tiếng Anh vừa kêu gọi bọn cướp đầu hàng vừa uy hiếp về mặt tinh thần, đồng thời sử dụng biện pháp vũ trang dùng súng bắn về phía cabin tàu của bọn cướp biển.

Đến 17 giờ 10 phút ngày 22/11/2012, lực lượng của BTL Vùng Cảnh sát biển 3 đã khống chế thành công và bắt gọn 11 tên cướp biển là người nước ngoài có vũ trang, không để xảy ra sơ xuất, bảo đảm tuyệt đối an toàn. Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc của BTL Vùng Cảnh sát biển 3 trong đấu tranh trấn áp tội phạm cướp biển được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quân đội và nhân dân cả nước, bạn bè các nước trong khu vực và quốc tế tin yêu cổ vũ, khen ngợi và đánh giá cao.

Đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại

Các cơ quan chức năng của đơn vị đã phối hợp kiểm tra và trực tiếp tham gia bắt giữ nhiều lượt tàu vi phạm, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính từ các vụ buôn lậu, gian lận thương mại là gần 5 tỷ đồng; trị giá phát mại hàng hóa tịch thu sung công quỹ nhà nước là hơn 62 tỷ đồng.

Điển hình là các vụ: bắt giữ tàu 03 tàu Việt Hải, Việt Hải 01, Đông Hòa 09 sang mạn trái phép 917,82 m2 xăng; bắt giữ tàu Việt Anh thuộc công ty TNHH Nam Anh Long đang bơm dầu trái phép cho tàu Quốc Chánh, Hải Minh, Hải Minh 01 tịch thu 732,727 m2 DO; bắt giữ tàu cá Trung Thành chở 32.160 kg phân đạm URE không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ; bắt giữ tàu Đức Thắng có hành buôn lậu 79.052 lít dầu DO; bắt giữ  Tàu  Mỹ Nam 01 đang vận chuyển 115.000 nghìn lít dầu FO khụng rừ nguồn gốc; điều tra, xử lý 01 vụ vi phạm ANTT, vận chuyển trái phép vũ khí, xử phạt VPHC hàng chục triệu đồng, tịch thu toàn bộ 15 khẩu súng hiệu Sharp-Tiger và 08 ống giảm thanh.

Ngày 14/8/2015, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 kiểm tra, xử phạt hành chính đối với tàu DiamonSatu 18, chủ tàu là người mang quốc tịch Malaixia vận chuyển dầu không có giấy tờ hợp lệ, tịch thu toàn bộ 119.122 lít dầu DO, phát mại được 1.133.146.520 đồng xung công quỹ Nhà nước. Qua điều tra đã làm rõ tính chất phức tạp của vụ việc, đặc biệt là đối tượng người Malaysia tuyển dụng trái phép lao động người Việt Nam và hoạt động vi phạm mang tính chất khu vực, đối tượng người Việt Nam cấu kết với người Malaysia hoạt động buôn bán xăng, dầu trái phép trong vùng biển Việt Nam.

Đấu tranh chống tội phạm ma túy

Qua tiến hành xây dựng kế hoạch và trực tiếp tham gia phối hợp với các lực lượng chức năng trong và ngoài đơn vị, điều tra cơ bản một số tuyến địa bàn trọng điểm; tuần tra, kiểm soát phát hiện các đối tượng, phương tiện có dấu hiệu mua bán, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép ma túy và tiền chất ma túy. Đơn vị đã phối hợp đấu tranh khám phá hơn 20 chuyên án, bắt 70 đối tượng, thu giữ 50 gói ma túy đá và heroin, hơn 30 triệu đồng, 25 xe máy, 60 điện thoại di động và nhiều tang vật tài sản có giá trị liên quan.

Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền cho hơn 2.000 lượt cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, hàng nghìn học sinh sinh viên và hàng chục nghìn lượt người dân về luật phòng chống ma túy, tác hại của ma túy, dấu hiệu nhận biết và cách phòng chống ma túy trong cơ quan, đơn vị, gia đình và cộng đồng.

Trong quá trình đấu tranh chống tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, tội phạm ma túy..., các đối tượng sẵn sàng sử dụng "vũ khí nóng" đe dọa và chống trả lại lực lượng thực thi pháp luật, những hành động liều lĩnh của bọn tội phạm tác động, ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý, tính mạng của những cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ; không những thế chúng cũng đe dọa đến tính mạng người thân của cán bộ, chiến sĩ. Tuy nhiên với tinh thần kiên quyết, dũng cảm đấu tranh chống tội phạm, cán bộ, chiến sĩ BTL Vùng Cảnh sát biển 3 đã lập nên những thành tích tiêu biểu, nổi bật, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên, ngăn chặn, đẩy lùi nạn “chảy máu’’ khoáng sản ra nước ngoài, chống thất thu thuế cho Nhà nước.

Tìm kiếm, cứu nạn, khắc phục sự cố trên biển

Tham gia tìm kiếm, cứu nạn, bảo vệ, giúp đỡ nhân dân làm ăn sinh sống trên biển được xác định là một nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, là mệnh lệnh của trái tim, là phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Cảnh sát biển”. Bằng trí thông minh và tinh thần dũng cảm, cán bộ, chiến sĩ BTL Vùng Cảnh sát biển 3 đã thực hiện tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn nhiều phương tiện tàu thuyền và 50 ngư dân bị nạn trên biển.

Cứu nạn thành công 01 tàu cá tỉnh Phú Yên và 10 thuyền viên an toàn, cứu hộ tàu DPSSTAR (treo cờ Panama) cùng 08 thuyền viên quốc tịch Indonexia. Ngày 19- 20/12/2013, tàu CSB 4034 đã cứu nạn thành công tàu cá KH 92116 TS cùng 11 ngư dân bị hỏng máy, trôi dạt tại tọa độ Փ=10032’00”N - ʎ = 109059’00”E (cách Đông đảo Phú Quý/ Bình Thuận 60 hải lý) đưa về đảo Phú Quý an toàn.

Ngày 09- 10/4/2014 tàu 3001 hoạt động tại khu vực Côn Đảo đã cơ động đến TB Côn Đảo 45 hải lý (tọa độ Փ= 09011’428N - ʎ= 105058’917E) cứu nạn thành công tàu cá ST 93159 TS bị cháy. Khi lực lượng của đơn vị tiếp cận tàu bị nạn, phát hiện 09 người trong đó có 02 thuyền viên và 07 nhà khoa học của Viện hàn lâm Khoa học Việt Nam đang trong tình trạng hoảng loạn và tuyệt vọng, lực lượng của đơn vị đó chuyển các nạn nhân lên tàu, tiến hành sơ cứu và đưa vào bờ an toàn.

Ngày 15- 17/9/2014 tàu 2009 thực hiện TKCN ngư dân mất tích của tàu cá BV 75098 TS trên khu vực biển cách ĐN mũi Vũng Tàu 63 hải lý. Trong điều kiện đêm tối, thời tiết trên biển vô cùng khắc nghiệt, sóng to, gió giật mạnh, nhưng với tinh thần dũng cảm và quyết tâm, lực lượng của đơn vị đó tổ chức tỡm kiếm và đưa 02 thuyền viên bị nạn vào bờ an toàn.

Ngày 07- 09/10/2014 tàu 2010 hoạt động tại Côn Đảo đó cơ động TKCN và cấp cứu 01 thuyền viên bị tai nạn lao động trên tàu cá QNg 95278 TS tại khu vực biển giáp ranh Việt Nam - Malaysia đưa về Côn Đảo cấp cứu kịp thời.

Cứu nạn thành công 02 tàu cá cùng với 19 ngư dân an toàn (tàu cá PY 96182 TS cùng 06 ngư dân, tàu cá BT 94211 TS cùng 13 ngư dân); tham gia tìm kiếm 02 máy bay SU22 của quân chủng PKKQ gặp nạn; tham gia tìm kiếm quân nhân tàu HQ 950/Vùng 4 HQ bị mất tích; tìm kiếm ngư dân mất tích của tàu cá BV 95568 TS bị chìm; vớt được 01 thi thể nạn nhân của tàu cá BV97799TS, vớt được 01 thi thể nạn nhân vụ chìm tàu Hoàng Phúc 18, bàn giao cơ quan chức năng đúng quy định.

Bên cạnh đó, BTL Vùng Cảnh sát biển 3 luôn chấp hành đúng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển về đường lối đối ngoại quân sự. Đã tổ chức phối hợp tuần tra, kiểm tra liên hợp nghề cá theo khuôn khổ Hiệp định hợp tác nghề cá Vịnh Bắc bộ giữa Việt Nam - Trung Quốc; tổ chức thành công các buổi giao lưu và diễn tập tìm kiếm cứu nạn với Cảnh sát biển Hàn Quốc, huấn luyện cứu hộ cứu nạn với Cảnh sát biển Ấn Độ. Luôn chủ động, sẵn sàng lực lượng tham gia nhiệm vụ chống cướp biển, cướp có vũ trang, mở rộng hợp tác quốc tế để giữ gìn an ninh trật tự, tạo môi trường hòa bình và ổn định trên các vùng biển thân yêu của Tổ quốc.

Dưới đây là những hình ảnh hoạt động của cán bộ chiến sĩ BTL Vùng cảnh sát biển 3:

 Tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống. Tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống.

A2: Xây dựng củng cố doanh trại.  Xây dựng củng cố doanh trại.

A3

Bữa ăn cán bộ chiến sĩ được đảm bảo. Bữa ăn cán bộ chiến sĩ được đảm bảo.

 Cùng tuổi trẻ địa phương thu gom rác, giữ gìn môi trường. Cùng tuổi trẻ địa phương thu gom rác, giữ gìn môi trường.

Khám chữa bệnh cho nhân dân. Khám chữa bệnh cho nhân dân.

A7

Bắt giữ cướp biển. Bắt giữ cướp biển.

Đấu tranh với tội phạm buôn lậu. Đấu tranh với tội phạm buôn lậu.

Tặng quà cho ngư dân trên đảo Thổ Chu. Tặng quà cho ngư dân trên đảo Thổ Chu.

A11

Phạm Quỳnh

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam