Tuổi trẻ Agribank xung kích sáng tạo góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Ngành ngân hàng Việt Nam

Giới trẻ, Đoàn, Hội, Đội | 09:16:31 24/04/2016

TNV - Trong những năm qua, Đoàn thanh niên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Đoàn thanh niên Agribank)  không chỉ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn mà còn có nhiều phong trào, hoạt động mang dấu ấn tuổi trẻ Agribank.

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập ngành Ngân hàng (6/5/1951- 6/5/2016), phóng viên Tạp chí Thanh niên đã có cuộc trao đổi với đồng chí Đồng Đức Giang - Ủy viên BCH Đảng bộ Agribank, UV BCH Đoàn Khối doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đoàn thanh niên Agribank để hiểu rõ hơn.

P.V: Công tác tuyên truyền, giáo dục luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Đoàn, đối với Đoàn thanh niên Ngân hàng Agribank công tác này được thực hiện như thế nào thưa đồng chí?

Đồng chí  Đồng Đức Giang: Trong những năm qua, công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Đoàn đã có nhiều chuyển biến, được đầu tư và tập trung chỉ đạo theo hướng đa dạng hóa cả về nội dung lẫn hình thức; đề cao giáo dục thông qua phong trào và hành động thực tiễn của đoàn viên thanh niên, phát huy nhân tố tự giáo dục, tự rèn luyện của mỗi ĐVTN trong môi trường do Đoàn tạo ra;phương thức hoạt động không ngừng đổi mới để phù hợp với đoàn viên thanh niên trong đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng nhận thức chính trị, củng cố niềm tin, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa cho đoàn viên thanh niên.

Trong giai đoạn 2011-2015, toàn Đoàn Agribank đã tổ chức thi trực tuyến 6 bài học lý luận chính trị cho toàn thể ĐVTN, tổ chức được 350 lượt tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức 3 lớp quán triệt Nghị quyết cấp Đoàn Agribank, cử cán bộ chủ chốt tham gia 8 lớp quán triệt Nghị quyết Trung ương Đảng do Đảng ủy Agribank và Đoàn Khối DNTW tổ chức, thu hút trên 3.000 lượt cán bộ đoàn và đoàn viên tham gia. Tích cực hưởng ứng cuộc vận độngTuổi trẻ Việt Nam Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", 100% cơ sở Đoàn đăng ký thi đua thực hiện các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện Văn hóa Agribank...

Đoàn thanh niên đã tổ chức có hiệu quả các cuộc thi tìm hiểu, các cuộc vận động, các hoạt động về nguồn, các cuộc trao đổi, tọa đàm, nghe nói chuyện chuyên đề, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia. Các cơ sở Đoàn thực hiện tốt phong trào, cuộc vận động "Ngày hội hiến máu nhân đạo", “Chiến dịch thanh niên tình nguyện", “Nghĩa tình biên giới hải đảo” góp tích cực vào công tác giáo dục lối sống biết sẻ chia, biết hy sinh và lòng nhân ái cho hàng ngàn lượt ĐVTN, góp phần tích cực gìn giữ và phát huy giá trị nhân văn trong văn hóa Agribank.

agribank

Đ/c Đồng Đức Giang – Bí thư Đoàn thanh niên Agribank  (bìa trái) trao tặng biển tượng trưng nhà bán trú dân nuôi cho trường tiểu học Xéo Dì Hồ, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái

P.V: Là tổ chức Đoàn trong doanh nghiệp, với nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh doanh, Đoàn thanh niên Ngân hàng Agribank đã tổ chức những phong trào, chương trình gì để đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ trên, thưa đồng chí?

Đồng chí Đồng Đức Giang: Ban Chấp hành Đoàn thường xuyên động viên ĐVTN làm thêm giờ, tích cực tham gia các hoạt động, các phong trào thi đua học tập, xung kích đi đầu trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn, xử lý công việc, xây dựng các mô hình kiểu mẫu trong giao dịch với khách hàng.  ĐTN các cấp đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, được cấp ủy, Ban lãnh đạo đánh giá cao, thu hút được đông đảo ĐVTN tham gia, tiêu biểu là: phong trào đăng ký đảm nhận xây dựng các “Phòng giao dịch/Quầy giao dịch thanh niên”; “Tổ xe Thanh niên”;“Tổ máy Thanh niên”,“Hộp thư sáng kiến";"Huy động vốn", "Tổ nhóm thu nợ"; tổ chức "Ngày thứ bảy tình nguyện" đảm nhận làm thêm giờ với việc làm sạch các cây ATM, đẩy nhanh tiến độ công việc; nghiên cứu, góp ý để hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ, quy trình nghiệp vụ; xây dựng môi trường làm việc văn minh, sạch đẹp; đảm nhận phần việc thanh niên“Chuyển kho chứng từ”, “Chuyển trụ sở chi nhánh”.

 Đoàn thanh niên Agribank đã hoàn thành tổng số 345 công trình, phần việc thanh niên về chuyên môn (trong đó có 35 Công trình cấp Khối, 80Công trình cấp Đoàn Agribank, 230 công trình cấp cơ sở) với giá trị thực hiện hơn 20 tỷ đồng.

Xác định trọng tâm công tác Đoàn trong doanh nghiệp phải có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả gắn với nhiệm vụ chuyên môn, ĐTN Agribank đã tham mưu cho Tổng giám đốc ban hành "Chương trình Phát triển thanh niên Agribank giai đoạn 2016 - 2020"; Phát động ĐVTN các đơn vị xung kích triển khai đề tài “Đánh giá chất lượng mặt quầy và phong cách giao dịch”, xung kích tiếp thị "phát hành thẻ ATM", tổ chức cuộc thi “Nét đẹp Agribank”…làm đầu mối triển khai vận động các cơ sở Đoàn, ĐVTN toàn hệ thống tham gia cuộc thi "Ý tưởng sáng tạo Agribank", tạo môi trường nghiên cứu, học tập, đề xuất ý tưởng sáng tạo nhằm đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, đáp ứng chiến lược phát triển của Agribank.  Phát động 100% cơ sở Đoàn tuyên truyền quảng bá thương hiệu nhân các dịp kỷ niệm, ngày lễ lớn, kỷ niệm ngày thành lập Agribank.

P.V: “Sáng tạo trẻ” và “Thi đua, đăng ký đảm nhận, thực hiện công trình, phần việc thanh niên” là hai phong trào đã đật nhiều kết quả nổi bật và mang dấu ấn tuổi trẻ Agribak, đồng chí hãy nói rõ hơn về các phong trào này?

Đồng chí Đồng Đức Giang: Hai phong trào trên được triển khai rộng rãi thông qua việc thực hiện các đề tài, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ hiện đại, nhiều hoạt động, mô hình hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, hoạt động kinh doanh tại đơn vị. Trong giai đoạn 2011-2015, toàn đoàn có 23 đề tài sáng tạo trẻ. Hàng năm, Đoàn thanh niên Agribank đã phát động cuộc thi “Giải thưởng phần mềm sáng tạo” của Ban Thường vụ Đoàn Khối DNTW. Tham gia “Gặp gỡ toàn quốc tài năng trẻ khoa học công nghệ Việt Nam năm 2012” của Trung ương Đoàn thanh niên, đồng chí Đồng Đức Giang – Bí thư Đoàn Agribank vinh dự được trao tặng kỷ niệm chương và giấy chứng nhận tài năng trẻ của Bộ Khoa học công nghệ.

Với phương châm, hoạt động Đoàn góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị, thực hiện chỉ 01 CT/TWĐTN ngày 17/05/2014 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác cán bộ Đoàn, Ban thường vụ Đoàn Agribank đã phát động phong trào thi đua học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tự giác trang bị thêm các kiến thức chuyên ngành, học thêm văn bằng hai, bằng thạc sĩ, tiến sĩ,… Trong phát triển các kỹ năng xã hội, tổ chức Đoàn thể hiện được vai trò chủ động, xung kích triển khai, xây dựng kế hoạch, báo cáo Lãnh đạo đơn vị, tham gia tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ viên chức tại cơ quan về kỹ năng Maketing - tiếp thị, kỹ năng giao tiếp với khách hàng, và các kỹ năng mềm khác…

P.V: Được biết, bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, Đoàn thanh niên Agribank còn tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội, đồng chí hãy điểm lại một số kết quả nổi bật?

Đồng chí Đồng Đức Giang: Phong trào thanh niên tình nguyện và an sinh xã hội được các đơn vị triển khai gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, trong đó có công tác hỗ trợ đỡ đầu các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ. Để chuẩn bị các điều kiện phát động phong trào tình nguyện, an sinh xã hội của từng năm, Ban Thường vụ Đoàn Agribank đã có sự chuẩn bị, hướng dẫn các đơn vị đăng ký các nội dung an sinh xã hội triển khai trong cả năm, trong đó có mục kinh phí dự nguồn tham gia các hoạt động tình nguyện của Đoàn Khối và kinh phí dự nguồn sẵn sàng tham gia cứu trợ thiên tai, bão lũ, đây là một cách làm hay, giúp Đoàn Agribank và các Đoàn cơ sở có tính chủ động cao trong triển khai chiến dịch thanh niên tình nguyện. Các phong trào đã được tập trung đẩy mạnh, là nội dung quan trọng trong các đợt thi đua cao điểm như trong Tháng Thanh niên, chiến dịch thanh niên tình nguyện, dịp chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ IX và kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh... phát động tham gia thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện tại các huyện nghèo với số tiền trên 7 tỷ đồng.

P.V: Là một thủ lĩnh đoàn, theo đồng chí tổ chức Đoàn cần làm gì để hoạt động đoàn ngày càng thu hút được đoàn viên thanh niên?

Đồng chí Đồng Đức Giang: Để các tổ chức Đoàn hoạt động hiệu quả, thiết thực và ngày càng thu hút được đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia thì trước tiên cần có sự ủng hộ của Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị. Đồng thời các hoạt động phong trào cần thiết thực bổ ích góp phần nâng cao sức khỏe, trí tuệ cho các đoàn viên nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao. Trong các tổ chức Đoàn cần xây dựng được bộ máy lãnh đạo, người thủ lĩnh nhiệt huyết, dành nhiều thời gian công sức đóng góp xây dựng cho các hoạt động Đoàn. Cần tổ chức các hoạt động bổ ích, thiết thực phù hợp với đặc thù công việc, hoàn cảnh của đơn vị mình, thường xuyên trao đổi nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các bạn đoàn viên.

P.V: Trân trọng cảm ơn đồng chí

Tô An (thực hiện)

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

Liên kết hữu ích

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam