Hàn Quốc và Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa trên không
Hàn Quốc và Mỹ ngày 8/7 tuyên bố quyết định triển khai một hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến với quân đội Mỹ đang đồn trú tại Hàn Quốc nhằm chống lại mối đe dọa tên lửa từ Bắc Triều Tiên.
Hệ thống phòng thủ tên lửa trên không (THAAD) là hệ thống chống tên lửa sẽ chỉ được triển khai "để chống lại các mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên", theo lời của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ trong một tuyên bố chung. Hàn Quốc cho biết, hệ thống phòng thủ này sẽ được triển khai “sớm”. Theo truyền thông nước này, hệ thống dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động vào cuối năm 2017 là chậm nhất.
Ảnh minh họa (Nguồn: Tienphong.vn/AP).
“Hàn Quốc và Hoa Kỳ đã quyết định liên minh để triển khai THAAD với mục đích phòng thủ để giúp USFK bảo đảm an ninh của miền Nam và người dân, đồng thời để bảo vệ các lực lượng liên minh quân sự trước các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt, đặc biệt là tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên.” – tuyên bố chung cho biết USFK là tên viết tắt của Lực lượng Hoa Kỳ tại Hàn Quốc, hiện đang có 28.500 binh sĩ Hoa Kỳ đang có mặt tại đất nước này.
“Khi hệ thống THAAD được triển khai tới bán đảo Triều Tiên, hệ thống chỉ tập trung vào các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triền Tiên và không hề hướng tới bất kỳ quốc gia thứ ba nào” – tuyên bố chung nói thêm. Trung Quốc – quốc gia ủng hộ lệnh trừng phạt cứng rắn của Liên hợp quốc áp đặt lên Triều Tiên sau các vụ thử hạt nhân của Bình Nhưỡng và một vụ phóng tên lửa tầm xa vào năm nay, đã phản đối kịch liệt việc triển khai hệ thống THAAD với lý do radar của hệ thống có thể tiếp cận vào lãnh thổ của nước này. Phản ứng trước thông tin ngày 8/7, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, họ đã phản đối mạnh mẽ đối với việc triển khai các hệ thống tên lửa phòng thủ và kêu gọi Hàn Quốc và Hoa Kỳ chấm dứt ngay điều này. Một liên minh Hàn Quốc – Hoa Kỳ đã được thành lập với một nhóm nhân sự mới được hình thành nhằm nghiên cứu vị trí đặt hệ thống phòng thủ tên lửa tốt nhất. Các nhóm làm việc của Bộ Quốc phòng hai nước cũng đã tích cực thảo luận về tính khả thi của việc triển khai hệ thống phòng thủ và các địa điểm đặt hệ thông THAAD kể từ tháng 2 năm nay, sau khi Bắc Triều Tiên tuyên bố đã phóng thành công tên lửa để đưa một vật thể vào quỹ đạo không gian. Tuyên bố của Triều Tiên đã bị lên án bởi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc khi các nước trong Hội đồng cho rằng, Triều Tiên đang thử nghiệm tên lửa tầm xa ngụy trang bằng việc nghiên cứu vũ trụ thông thường. Sau đó, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã áp dụng một lệnh trừng phạt nặng nề nhất lên nước này. Theo đó, bất cứ hàng hóa nào ra vào Triều Tiên cần phải kiểm tra kĩ lưỡng. Đồng thời, Triều Tiên cũng bị cấm nhập khẩu một số kim loại. Triều Tiên đã bác bỏ lệnh cấm, cho rằng đây là một sự vi phạm chủ quyền và cả quyền nghiên cứu, thăm dò không gian. Vào tháng 6 vừa qua, Triều Tiên đã phóng một loạt tên lửa đạn đạo tầm trung ra ngoài khơi bờ biển phía đông. Giới quan sát quốc tế cho đây là một cuộc thử nghiệm của hệ thống vũ khí của nước này. Vừa qua, Hoa Kỳ đã đưa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong – un vào danh sách đen trong việc cấm xuất nhập cảnh. Triều Tiên đã lên tiếng cảnh báo rằng, động thái này sẽ chỉ làm xấu đi tình hình hiện tại./.
Theo Reuters
Tin liên quan
-
Sẽ có đủ trạm dừng nghỉ trên cao tốc trong năm 2024
Đề án phát triển nhân lực công nghiệp bán dẫn cần 'gói' cơ chế, chính sách đột phá
Lễ hội Việt Nam – Hàn Quốc “Chúng ta là một – We are together” lần thứ 6
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp làm việc với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone
Khát vọng 60 năm hành trình theo chân Bác
Nên đọc
-
Tái hiện Hà Nội nghìn năm văn hiến, gắn kết với không gian văn hóa, kinh tế đồng bằng sông Hồng
-
Khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ 2024
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Viettel về công nghiệp quốc phòng công nghệ cao
-
Á hậu Phương Anh: “Tôi muốn trở thành giảng viên và theo đuổi con đường nghiên cứu sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ”
-
Tổng thu ngân sách quý 1/2024 đạt gần 540.000 tỷ đồng