Tuyên dương 70 đoàn viên thanh niên lực lượng an ninh tiêu biểu giai đoạn 2011 - 2015

Giới trẻ, Nhịp sống trẻ | 20:50:50 09/07/2016

TNV - Chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng ANND (12/7/1946 - 12/7/2016). Tối ngày 8/7 tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Bộ Công an phối hợp với Tổng cục An ninh Nhân dân tổ chức Lễ Tuyên dương 70 gương đoàn viên thanh niên lực lượng An ninh tiêu biểu, giai đoạn 2011 – 2015; Và trao giải cuộc thi “Tự hào người chiến sỹ an ninh” với chủ đề “Vì bình yên cuộc sống”.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Tiết mục văn nghệ chào mừng

Đến dự  Lễ Tuyên dương có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Phi Long - Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Xuân Mười - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; Cùng đại diện các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, các đơn vị trực thuộc Bộ trưởng, các trường CAND khu vực phía Bắc; Đại diện Đoàn Thanh niên Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đông đảo cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên lực lượng CAND. Đặc biệt buổi Lễ có sự hiện diện của 70 gương đoàn viên thanh niên lực lượng An ninh tiêu biểu, giai đoạn 2011 – 2015 được tuyên dương khen thưởng.

Phát huy truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước, tuổi trẻ lực lượng công an nhân dân luôn ra sức thi đua, cống hiến sức trẻ và nhiệt huyết đóng góp sức mình trên mặt trận đảm bảo anh ninh quốc gia, xứng đáng là đội quân xung kích cách mạng trong thời kỳ mới.

ảnh 2: Trao giải cuộc thi “Tự hào người chiến sỹ an ninh”cho các đội tuyển và cá nhân đạt thành tích Trao giải cuộc thi “Tự hào người chiến sỹ an ninh”cho các đội tuyển và cá nhân đạt thành tích

Lịch sử 70 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành của lực lượng ANND là những trang lịch sử vẻ vang được viết lên bằng trí tuệ, lòng nhiệt huyết và sự tự hào của lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sỹ an ninh can trường, dũng cảm. Dưới sự lãnh đạo, dìu dắt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, sự giúp đỡ, ủng hộ của nhân dân và các cấp bộ ngành, lực lượng ANND đã không ngừng trưởng thành, vững mạnh về mọi mặt, đánh thắng các thế lực phản cách mạng lập nhiều chiến công oanh liệt, ghi vào lịch sử dân tộc, lịch sử CAND Việt Nam những chiến tích sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, hun đúc nên truyền thống cao đẹp của lực lượng CAND.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành đã biểu dương: “Thành tích và chiến công 70 cán bộ, đoàn viên thanh niên lực lượng An ninh nhân dân được tuyên dương hôm nay là  biểu tượng cho sự đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, lòng dũng cảm và sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của các thế hệ thanh niên Công an hôm nay; Đồng thời khắc họa một cách sinh động phẩm chất cao đẹp của người chiến sỹ - người đoàn viên thanh niên lực lượng An ninh nhân dân “Tận trung với Đảng, đoàn kết, hiệp đồng, mưu trí sáng tạo và quyết thắng”.

hứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành và Bí thư BCH Trung ương Đoàn Nguyễn Phi Long trao Bằng khen của BCH Trung ương Đoàn cho các cán bộ, đoàn viên lực lượng ANND tiêu biểu giai đoạn 2011 - 2015 (đợt 1) Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành và Bí thư BCH Trung ương Đoàn Nguyễn Phi Long trao Bằng khen của BCH Trung ương Đoàn cho các cán bộ, đoàn viên lực lượng ANND tiêu biểu giai đoạn 2011 - 2015 (đợt 1)

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đề nghị, là thế hệ kế tục sự nghiệp đấu tranh bảo vệ anh ninh trật tự trong thời gian tới, mỗi cấp bộ Đoàn, mỗi đoàn viên, thanh niên trong lực lượng Công an nhân dân cần nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình, ra sức phấn đấu, rèn luyện vươn lên trong công tác, trong học tập hằng ngày. Với tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, các cấp bộ Đoàn và

 đoàn viên thanh niên tiếp tục tổ chức và thực hiện tốt phong trào thi đua; Xung kích đảm nhận việc mới, việc khó của đơn vị và công trình, phần việc thanh niên phục vụ công tác chuyên môn; Tổ chức đa dạng hoạt động Đoàn để tạo sự lan tỏa rộng rãi và ý nghĩa xã hội to lớn.

Tại buổi lễ, 70 đoàn viên lực lượng an ninh tiêu biểu được tuyên dương lần này là 70 tấm gương có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực, công tác an ninh. Đó là những cán bộ an ninh điều tra dày dạn kinh nghiệm, là những cán bộ an ninh làm công tác chính trị tư tưởng, bảo vệ chính trị, bảo vệ chính trị nội bộ đã và đang phát huy vai trò nòng cốt trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh. Họ còn là những cán bộ chiến sỹ an ninh trẻ đầy kinh nghiệm trong các đơn vị kỹ thuật nghiệp vụ, trinh sát ngoại tuyến; luôn nhiệt huyết “bốn cùng” ngày đêm bám dân, bám bản, bám địa bàn, vận động quần chúng tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Họ còn là những cán bộ, chiến sỹ an ninh làm công tác hậu cần, kỹ thuật; tham mưu tổng hợp; quản lý hồ sơ nghiệp vụ, quản lý xuất nhập cảnh; an ninh cửa khẩu hay còn là những sinh viên an ninh có nhiều thành tích tiêu biểu trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học; …

ảnh 4: Trung tướng Nguyễn Xuân Mười - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND và Ủy viên BTV, Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương Đoàn Lò Quang Tú trao Bằng khen của BCH Trung ương Đoàn cho các cán bộ, đoàn viên lực lượng ANND tiêu biểu, giai đoạn 2011 - 2015 (đợt 2) Trung tướng Nguyễn Xuân Mười - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND và Ủy viên BTV, Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương Đoàn Lò Quang Tú trao Bằng khen của BCH Trung ương Đoàn cho các cán bộ, đoàn viên lực lượng ANND tiêu biểu, giai đoạn 2011 - 2015 (đợt 2)

Ghi nhận những thành tích, chiến công xuất sắc đó, tại lễ tuyên dương, Trung ương Đoàn đã tặng Bằng khen của BCH Trung ương Đoàn cùng với quà và chứng nhận của lãnh đạo Bộ Công an, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh cho 70 gương đoàn viên thanh niên có thành tích tiêu biểu trên mặt trận bảo vệ An ninh quốc gia, giai đoạn 2011 – 2015.

Cũng nhân dịp này, Tổng cục An ninh Nhân dân đã tổ chức trao giải cuộc thi “Tự hào người chiến sỹ an ninh” với chủ đề: “Vì bình yên cuộc sống”. Được kết cấu làm 3 phần thi dưới dạng sân khấu hóa: “Những chặng đường lịch sử”, “Tôi yêu màu áo an ninh” và “Tự hào người chiến sỹ an ninh”.

Kết quả: Về giải thưởng phần thi thực địa:

Giải Nhất thuộc về Đội liên quân 1 gồm các đơn vị A69, A63, A73,A74.

Giải Nhì được trao cho Liên quân 3 gồm các đon vị A71, A64, A83, A92 và

Liên quân 4 gồm A93, A65, A67,A72, A77.

Giải ba được trao cho Đội liên quân  2 gồm các đơn vị A70, A66, A84, A86, A89 và Liên quân 5 gồm A98, A62, A85, A87, A88 và Đội Thanh niên Công an Hà Nội.

Giải thưởng cá nhân cho từng phần thi sân khấu hóa bao gồm:

Giải thí sinh xuất sắc nhất Phần thi “Những chặng đường lịch sử” được trao cho đồng chí Trần Công Ba, đội tuyển công an Hà Nội.

Giải thí sinh xuất sắc nhất phần thi “Tôi yêu màu áo an ninh” được trao cho đồng chí Vĩ Thị Thanh Trang, Đội tuyển Liên quân 1.

Đội xuất sắc nhất phần thi “Tự hào người chiến sĩ an ninh” được trao cho đội tuyển Thanh niên Công an Hà Nội và một số giải khác.

Bài: Bùi Hạnh, ảnh: Kiều Hà

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam