Lại xảy ra tấn công bằng dao ở Đức làm 1 người chết, 2 người bị thương

Quốc tế | 09:44:38 25/07/2016

Ngày 24/7, ít nhất 1 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương trong một vụ tấn công bằng dao rựa tại thành phố Reutligen, phía Tây nam nước Đức.

Theo nguồn tin nhân chứng, vụ việc xảy ra sau trận cãi vã dẫn tới xô xát giữa một người đàn ông và một phụ nữ. Hung thủ là đàn ông đã dùng dao sát hại người phụ nữ và làm trọng thương 2 người khác. Kênh truyền hình NTV quay cảnh hoảng loạn ở trung tâm thành phố sau vụ tấn công. Kẻ giết người được xác định là một người nhập cư quốc tịch Syria, 21 tuổi.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ tấn công bằng dao rựa tại thành phố Reutligen, phía Tây nam nước Đức. (ảnh: Getty). Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ tấn công bằng dao rựa tại thành phố Reutligen, phía Tây nam nước Đức. (ảnh: Getty).

Trong  tuyên bố mới nhất, cảnh sát địa phương xác nhận, thủ phạm hành động một mình và đã bị bắt giữ. Hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy vụ tấn công liên quan đến khủng bố. Giới chức thành phố Reutligen thông báo, hiện không còn mối nguy hiểm nào cho người dân.

Vụ việc vừa xảy ra lại làm dấy lên những lo ngại về tình trạng bất ổn an ninh tại Đức. Bởi mấy ngày qua, nước này liên tiếp chứng kiến các vụ tấn công chết người liên quan đến người nhập cư.

Ngày 19/7, một thanh niên nhập cư được cho là người Pakistan đã dùng rìu tấn công làm bị thương nhiều hành khách trên một chuyến tàu ở bang Bavaria.

Một vụ xả súng đẫm máu tại thành phố Munich, cách đây 2 ngày đã cướp đi sinh mạng của 9 người và thủ phạm là người tị nạn gốc Iran.

Có thể thấy, sự bất ổn về an ninh và xã hội gia tăng tại Đức đang gây thêm những sức ép chính trị nặng nề đối với Chính phủ của Thủ tướng Angela Merkel, người đã dang rộng vòng tay đón nhận hàng triệu người di cư, chủ yếu từ Trung Đông và Bắc Phi./.

Mai Liên/VOV
Theo AP

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam