Di tích Nhà tù Hỏa Lò tiếp nhận kỷ vật chiến tranh của gia đình cựu binh Mỹ

Thời sự, Tiêu điểm | 21:38:54 15/08/2016

TNV - Sáng 15/8 tại Hà Nội, gia đình cựu trung tá Hải quân Walter Eugence Wilber đã trao tặng cho Di tích Nhà tù Hòa Lò những lá thư ông viết cho gia đình trong gần 5 năm bị giam tại đây. 

Chiến tranh đã đi qua hơn 40 năm nhưng những câu chuyện của thời chiến đối với người dân Việt Nam vẫn là một đề tại chưa bao giờ cũ. Trải qua gần 120 năm tồn tại và được sử dụng với nhiều chức năng, Di tích Lịch sử Nhà tù Hỏa Lò vẫn luôn ẩn chứa những thông điệp, những câu chuyện đầy nhân văn bất ngờ.

Ông Tạ Quốc Bảo, Lão thành Cách mạng – Trưởng Ban liên lạc các chiến sĩ yêu nước, cách mạng bị địch bắt giam tại Nhà tù Hỏa Lò thắp hưởng tại Đài tưởng niệm trong Khu Di tích Nhà tù Hỏa Lò Ông Tạ Quốc Bảo, Lão thành Cách mạng – Trưởng Ban liên lạc các chiến sĩ yêu nước, cách mạng bị địch bắt giam tại Nhà tù Hỏa Lò thắp hưởng tại Đài tưởng niệm trong Khu Di tích Nhà tù Hỏa Lò

Ngày 16/6/1968, trung tá hải quân Walter Eugence Wilber lái máy bay ném bom bắn phá miền Bắc và bị lứa lửa phòng không Việt Nam bắn cháy trên bầu trời Đô Lương (Nghệ An). Walter kịp nhảy dù xuống cánh đồng huyện Thanh Chương và bị bắt giữ, đưa đến trại giam Hỏa Lò (Hà Nội).

Trong suốt thời gian 5 năm ở Hỏa Lò (1968 – 1973), Walter được đối xử nhân đạo, khoan dung. Từ đó ông đã có những hành động tích cực nhắm góp phần vào việc sớm chấm dứt cuộc chiến phi nghĩa mà quân đội Mỹ đang gây ra ở Việt Nam. Gặp báo chí quốc tế vào thời kỳ này, ông luôn nói về sự nhân đạo của Việt Nam với các tù binh Mỹ và mong mỏi chấm dứt chiến tranh. Trở về Mỹ, những kỷ vật trong thời kỳ bị giam giữ được Walter mang theo như để nhắc nhở quãng thời gian không thể quên trong cuộc đời binh nghiệp.

Ông Thomas Eugene Wilber con trai cố trung tá hải quân Mỹ Walter Eugence Wilber thắp hương tại Đài tưởng niệm Ông Thomas Eugene Wilber con trai cố trung tá hải quân Mỹ Walter Eugence Wilber thắp hương tại Đài tưởng niệm

Sau khi Walter mất đi, con trai thứ hai của ông là Thomas Eugence Wilber và gia đình đã trao tặng cho Ban quản lý nhà tù Hỏa Lò kỷ vật mà cha ông cất giữ gồm: Những bức thư cựu phi công gửi gia đình, tấm giấy gói quà của những đứa con gửi cho cha, các tập báo đăng bài viết về Walter khi ông trở về Mỹ...

Theo ông Thomas Eugene Wilber, bức thư giá trị nhất là của người cha viết cho con trai trong dịp sinh nhật 13 tuổi, trước một ngày cha lái máy bay chiến đấu bị bắn rơi. Bức thư chia sẻ những tâm tư, tình cảnh và khó khăn của cha ông trong chiến tranh Việt Nam, có thể giúp mọi người hình dung về chiến tranh khốc liệt, mâu thuẫn giữa hai quốc gia.

Ông Thomas nói "Cha tôi luôn được đối xử tốt ở nhà tù Hỏa Lò cho dù đó là thời gian khó khăn với người dân Việt Nam. Nên chúng tôi muốn mọi người cảm nhận được chính sách nhân đạo của Chính phủ Việt Nam đối với tù binh Mỹ trong thời gian bị tạm giam".

Kỷ vật của cựu binh Mỹ giữ lại qua nửa thế kỷ. Ảnh: Đ.Loan Kỷ vật của cựu binh Mỹ giữ lại qua nửa thế kỷ. Ảnh: Đ.Loan

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Trưởng ban di tích nhà tù Hỏa Lò, khẳng định những bức thư của cựu binh Mỹ Walter là kỷ vật vô giá. Câu chuyện chân thực của gia đình ông Walter sẽ chạm đến trái tim của du khách, là dẫn chứng xác thực, khách quan về cuộc sống của tù binh Mỹ tại trại giam Hỏa Lò.

Chúng ta tin tưởng rằng, việc làm nhỏ nhưng vô cùng ý nghĩa của gia đình cố trung tá hải quân Mỹ Walter Eugence Wilber sẽ có sức lan tỏa rộng khắp để các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục cung cấp thêm nhiều thông tin , tài liệu và hiến tặng thêm nhiều hiện vật giúp Di tích Nhà tù Hỏa Lò truyền tải tới công chúng thông điệp chân thực, khách quan về cuộc sống của tù binh phi công Mỹ ở Việt Nam

                                                                                             Tin, ảnh: Bùi Hạnh 

 

Ông Thomas Eugene Wilber con trai cố trung tá hải quân Mỹ Walter Eugence Wilber thắp hương tại Đài tưởng niệm

Kỷ vật của cựu binh Mỹ giữ lại qua nửa thế kỷ. Ảnh: Đ.Loan

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam