Tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh học tập và làm theo lời Bác

Giới trẻ, Làm theo lời Bác | 08:31:58 28/08/2016

TNV - Tự hào là đoàn viên, thanh thiếu nhi thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu, tuổi trẻ thành phố luôn nỗ lực trong học tập, lao động, rèn luyện theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. 

Đối với mỗi đoàn viên, thanh thiếu nhi thành phố, trong 05 năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh đã có nhiều bước chuyển quan trọng, từ một cuộc vận động, nay đã bước đầu thay đổi nhận thức để dần dần trở thành công việc thường xuyên, liên tục hàng ngày của mỗi cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên.

 Ban Thường vụ Thành Đoàn đã tập trung chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trên địa bàn thành phố thường xuyên, kiên trì tổ chức học tập các chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh; tìm tòi, sáng tạo nhiều mô hình, giải pháp đạt hiệu quả cao nhằm chuyển tải tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi thành phố.

tp ho chi minh

Tuyên dương 236 “Thanh niên tiên tiến TP. Hồ Chí Minh làm theo lời Bác” năm 2016

Một số giải pháp đã được Ban Thường vụ Thành Đoàn tập trung thực hiện hiệu quả trong thời gian qua như: các Hội thi tìm hiểu các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng thời đại” và “Tầm nhìn xuyên thế kỷ” trong đoàn viên là giảng viên, sinh viên, học sinh các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp định kỳ hàng năm đã thu hút gần 540 đội tham gia phần thi đội tuyển và gần 320.000 lượt người tham gia phần thi trực tuyến; Hội thi trực tuyến “Hành trình theo chân Bác” tìm hiểu về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp, hành trình tìm đường cứu nước của Bác đã thu hút gần 55.000 lượt thí sinh tham gia dự thi; Hội thi “Tự hào Sử Việt” có nhiều nội dung liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức liên tục trong năm 2013, 2015 đã thu hút gần 120 ngàn lượt thí sinh tham gia’ Hội thi “Tuổi trẻ làm theo lời Bác” với 789 sản phẩm được gửi lên tham gia cấp Thành; Trong 5 năm qua, đã có 964.523 công trình, phần việc làm theo lời Bác được các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên đăng ký thực hiện từ cấp thành đến cơ sở; Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ được tổ chức định kỳ 2 năm/lần nhằm tuyên dương các gương thiếu nhi là cháu ngoan Bác Hồ; Các chương trình văn nghệ “Bác Hồ - một tình yêu bao la”, “Người là niềm tin tất thắng” nhằm kỷ niệm ngày sinh nhật Bác 19-5 hàng năm; Các hoạt động “Hành trình theo chân Bác” của các cơ sở Đoàn tổ chức đi thăm các địa điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh mà người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã từng ghé qua trong quá trình đi tìm đường cứu nước; Các sản phẩm tuyên truyền trực quan - băng rôn, cờ phướn, các bảng thông tin nội bộ tại các cơ sở, thông qua các đơn vị báo chí của Đoàn, qua trang thông tin điện tử Thành Đoàn, chương trình truyền hình Thanh niên, các trang mạng xã hội và qua các hoạt động phối hợp với các đơn vị chức năng; Các cuộc thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “Nhớ Bác lòng ta trong sáng hơn”, các buổi sinh hoạt chi đoàn… đã được các cơ sở Đoàn tổ chức nghiêm túc, ý nghĩa, thiết thực qua đó đã góp phần tuyên truyền về tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách của Người đến đông đảo đội ngũ cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên Thành phố.

Song song đó, các đơn vị sự nghiệp của Thành Đoàn cũng đã tích cực phát huy nhiệm vụ chuyên môn của mình để góp phần thực hiện cuộc vận động, có thể kể đến như: Nhà Văn hóa Thanh niên, Nhà Văn hóa sinh viên tổ chức Hội thi thuyết trình, cuộc thi viết “Bác Hồ trong trái tim tôi”; phối hợp với Trung tâm Văn hóa thành phố tổ chức Liên hoan Sử ca Việt Nam; Báo Tuổi Trẻ tiếp tục duy trì chuyên trang “Theo gương Bác” đăng tải các bài viết về mô hình, giải pháp hiệu quả trong quá trình thực hiện; tập trung giới thiệu những tấm gương tiêu biểu trong “học tập” và “làm theo. Năm 2013 và năm 2014, Báo Tuổi Trẻ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương  Đoàn tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Nhà Thiếu nhi Thành phố tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi thành phố làm theo lời Bác”, hội thi “sưu tập hình ảnh và tìm hiểu về Bác”, tổ chức các hoạt động sinh hoạt cho thiếu nhi trong khuôn viên xung quanh và trước tượng Bác Hồ với thiếu nhi…; Nhà Xuất bản Trẻ thường xuyên thực hiện bộ sách Di sản Hồ Chí Minh, tính đến nay bộ sách đã có 44 tựa với 447.400 bản in. Nhiều tựa sách tạo được dư luận tốt, gây ấn tượng tốt cho bạn đọc, được đánh giá rất cao về tính sử liệu cũng như các hình ảnh minh họa là những tư liệu quý như: Bác Hồ với sự nghiệp trồng người, Bác Hồ viết di chúc, Con đường vạn dặm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nâng cao đạo đức cách mạng, Bác Hồ – Con người và phong cách, Pháp quyền nhân nghĩa Hồ Chí Minh, Đến với tư tưởng Hồ Chí Minh, Đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Sửa đổi lề lối làm việc; Thực hành tiết kiệm, Vấn đề học tập, Toàn văn di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh,… Hãng phim Trẻ phát hành trên 10.000 đĩa phim, nhạc truyền thống, CD ca khúc cách mạng, ca khúc ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh; phát hành CD “Bác Hồ với chúng em – Chúng em với Bác Hồ”; “Thanh niên làm theo lời Bác”; “Hồ Chí Minh – Chân dung một con người”, CD Kể chuyện Bác Hồ gồm 3 tập…

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn Thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động gắn với nhiệm vụ học tập, lao động của đoàn viên, thanh thiếu nhi, để từ thực tiễn tổ chức cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” tại các địa phương, đơn vị, đã xuất hiện nhiều điển hình thanh thiếu nhi xuất sắc, nhiều mô hình, giải pháp sáng tạo, cách làm mới thiết thực, hiệu quả. Các cơ sở Đoàn - Hội - Đội đã bình chọn và tuyên dương hàng vạn thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, Cháu ngoan Bác Hồ. Ở cấp thành phố, trong 05 năm qua Ban Thường vụ Thành Đoàn đã tuyên dương các gương thủ lĩnh cán bộ Đoàn, đoàn viên, sinh viên, đội viên, thiếu nhi tiêu biểu thông qua các danh hiệu, giải thưởng: 30 gương Công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh, 656 điển hình Nhà giáo trẻ tiêu biểu, 409 điển hình Sinh viên 5 tốt, 350 điển hình Học sinh 3 tích cực, 120 điển hình Học sinh 3 rèn luyện, 74 Cán bộ công chức trẻ, giỏi, thân thiện; 71 gương Thủ lĩnh thanh niên công nhân tiêu biểu, 49 điển hình Thầy thuốc trẻ tiêu biểu…

Từ những hoạt động thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh làm theo lời Bác” Tiêu biểu là Ban Thường vụ Thành Đoàn đã tổ chức thành công Đại hội “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” thành phố lần II - năm 2012 và lần III – năm 2014 với tổng cộng 567 gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác được tuyên dương cấp Thành phố. Bên cạnh đó, nhiều tập thể, cá nhân của tổ chức Đoàn các cấp cũng đã được tuyên dương, khen thưởng ở nhiều cấp. Trong 05 năm qua, đã có 6 tập thể, 11 cá nhân được tuyên dương trong Hội nghị tuyên dương các gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khối thi đua 14 (năm 2013 và năm 2015), 01 tập thể được Mặt trận Tổ quốc khen thưởng trong đợt sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, 90 đại biểu được tuyên dương tại liên hoan “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” cụm miền Đông Nam Bộ; 28 đại biểu được tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” toàn quốc; 01 gương thanh niên tiên tiến được khen thưởng trong hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW do Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng tổ chức.

Qua 05 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, các cấp bộ đoàn Thành phố đã có nhiều hoạt động cụ thể, sáng tạo, hiệu quả để tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi Thành phố thực hiện học tập và làm theo lời Bác. Từ các hoạt động phong trào cụ thể ở các địa phương, đơn vị đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiêu biểu trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi Thành phố được tuyên dương trên nhiều lĩnh vực, đối tượng trong đời sống xã hội. Bên cạnh đó, nhiều đoàn viên, thanh niên đã bắt đầu xem việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành công việc thường xuyên, nhu cầu tự thân của mỗi người. Điều đó cho thấy được rằng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đoàn viên, thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Trong thời gian tới, với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị vừa ban hành vào ngày 15/5/2016, Ban Thường vụ Thành đoàn sẽ tiếp tục tập trung kiên trì và nâng cao các hoạt động hiệu quả đã thực hiện trong thời gian qua, song song đó tìm kiếm các mô hình, giải pháp mới nhằm đẩy mạnh thực hiện hiệu quả hơn, sáng tạo hơn để các nội dung “học tập” và “làm theo” trở thành các hoạt động, sinh hoạt thường xuyên, sát với nhiệm vụ của từng đơn vị, gắn với nhu cầu rèn luyện, học tập, lao động của từng đoàn viên, thanh thiếu nhi Thành phố.

Sơn Nam

 

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

Liên kết hữu ích

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam