Tuổi trẻ Việt Nam tích cực, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Giới trẻ, Làm theo lời Bác | 17:54:48 28/08/2016

TNV - Đại hội “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” lần thứ IV, năm 2016 được tổ chức trong hai ngày 28,29/8/2016 tại Thủ đô Hà Nội. Đại biểu tham dự Đại hội là những cán bộ, đoàn viên, thanh niên có thành tích xuất sắc trong lao động, học tập, công tác, rèn luyện; đại diện tiêu biểu nhất trong tập thể thanh niên ở các địa phương, đơn vị, là tấm gương điển hình trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 

Đồng thời Đại hội cũng là hoạt động cụ thể hóa kế hoạch “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi giai đoạn 2016 – 2021” nhằm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trước thềm Đại hội, phóng viên đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam về một số nội dung trọng tâm của sự kiện quan trọng này.

IMG_9702

Đồng chí Lê Quốc Phong phát biểu tại diễn đàn "Thanh niên hội nhập", là 1 trong 5 diễn đàn của đại hội diễn ra chiều 28/8

P.V: Đồng chí cho biết sự lan tỏa và ý nghĩa của việc tổ chức Đại hội Thanh niên tiên tiến trong học tập và làm theo lời Bác đối với đoàn viên thanh niên nói riêng và toàn xã hội nói chung?

Đồng chí Lê Quốc Phong: Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác là diễn đàn lớn của tuổi trẻ cả nước để cùng nhìn lại những kết quả đạt được trong tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thời gian qua; cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên Việt Nam thời gian tới. Đồng thời, tại Đại hội sẽ biểu dương, tôn vinh những thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác có thành tích xuất sắc trong học tập và lao động. Qua các kỳ tổ chức Liên hoan Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác các cấp và 3 lần tổ chức Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc đã có hàng nghìn thanh niên tiên tiến được tuyên dương. Tuy công tác, học tập ở nhiều lĩnh vực khác nhau trên mọi miền của Tổ quốc và ở nước ngoài nhưng họ có điểm chung là đã học và làm theo Bác Hồ, bằng ý chí quyết tâm, nghị lực, trí tuệ, sức trẻ và sức sáng tạo của mình đã vươn lên trong học tập, lao động, rèn luyện, góp sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh. Tất cả đang khắc họa hình ảnh một thế hệ thanh niên có “Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn”. Việc tổ chức Đại hội sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa và ảnh hưởng tích cực tới thanh thiếu nhi cả nước, góp phần cổ vũ, hình thành lối sống đẹp trong thanh thiếu nhi và xã hội.

P.V: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xác định việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị là nội dung đặc biệt quan trọng. Nhân dịp này đồng chí có thể trao đổi rõ hơn về một số kết quả nổi bật?

Đồng chí Lê Quốc Phong: Trong 5 năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn coi việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là tinh thần cốt lõi, sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong các nội dung hoạt động của Đoàn và đã triển khai thường xuyên, liên tục trong toàn hệ thống, tạo sự lan tỏa từ Trung ương tới cơ sở; được cụ thể hóa bằng các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, thể hiện trên tất cả các lĩnh vực công tác của Đoàn, trong các đối tượng thanh thiếu nhi và đã đạt được nhiều kết quả cụ thể.

Trước hết, có thể thấy, việc tổ chức học tập các chuyên đề cho đoàn viên, thanh thiếu nhi tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng với nhiều hình thức phong phú. Trong đó, tập trung triển khai, học tập các chuyên đề từng năm theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng; nghiên cứu các tác phẩm “Đường cách mệnh”, “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, “Sửa đổi lối làm việc”, “Đạo đức cách mạng”, “Dân vận”, “Di chúc”… của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việc nghiên cứu, học tập chuyên đề được tiến hành theo nguyên tắc thường xuyên, toàn diện, phù hợp với các đối tượng thanh thiếu nhi, hiệu quả. Qua học tập, các cấp bộ đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên đã nắm vững được những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh về sự cần thiết phải tu dưỡng đạo đức theo các nội dung cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; về xây dựng người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân; về đời tư trong sáng, cuộc đời giản dị của Bác. Qua đó, có những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động về việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, nâng cao tinh thần trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao và phục vụ nhân dân; chấp hành nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị; tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, tinh thần đoàn kết, tiết kiệm.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các cấp bộ đoàn tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh thiếu nhi. Các cấp bộ đoàn đã cụ thể hóa các giá trị cốt lõi của thanh niên Việt Nam “Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn” thông qua hình thức triển khai cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”; thực hiện tiêu chí “5 xây, 5 chống”; phối hợp với gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống trên quan điểm “vừa xây, vừa chống” để tạo ra môi trường xã hội lành mạnh cho thanh thiếu nhi. Nội dung giáo dục được đổi mới theo hướng dễ hiểu, gần gũi hơn với thanh niên. Trong giáo dục lý tưởng cách mạng, các cấp bộ đoàn chú trọng đổi mới các hình thức giáo dục, tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Tiêu biểu như đã tổ chức thành công Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường”; cuộc thi trực tuyến tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” thu hút hàng trăm nghìn học sinh, sinh viên của tất cả các tỉnh, thành phố tham gia. Nhiều đơn vị đã xây dựng ứng dụng thi trực tuyến tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Các hoạt động giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, hướng về biển đảo, biên cương Tổ quốc được tổ chức sâu rộng trong thanh thiếu nhi. Ban Thường vụ Trung ương Đoàn ban hành Chỉ thị số 01 CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ đoàn”, đã tạo những chuyển biến tích cực trong đội ngũ cán bộ đoàn. Đặc biệt, các cấp bộ đoàn đã triển khai Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị số 42 ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030” bước đầu đạt được kết quả cụ thể.

Bên cạnh đó, các phong trào hành động cách mạng được đẩy mạnh, tạo môi trường, động lực để đoàn viên, thanh thiếu niên phấn đấu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 5 năm qua đã có hàng trăm nghìn công trình, phần việc thanh niên làm theo lời Bác các cấp; hàng nghìn chương trình, dự án xây cầu, làm đường giao thông nông thôn, làng thanh niên lập nghiệp, đảo thanh niên, chòi tránh lũ, nhà nhân ái, trường học cho học sinh vùng cao, trang trại trẻ, hợp tác xã thanh niên… được thực hiện, góp phần tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết những khó khăn, bức xúc của cộng đồng. Phong trào “Thanh niên tình nguyện” ngày càng phát triển sâu rộng, với nhiều hoạt động phong phú như: “Tình nguyện mùa Đông”, “Xuân tình nguyện”, “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè”, “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ”, “Kỳ nghỉ hồng”, “Hành quân xanh”, “Tiếp sức mùa thi”, “Tiếp sức đến trường”, “Tiếp sức lao động trẻ”, “Tiếp sức người bệnh”, “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”, hiến máu tình nguyện, tình nguyện đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn... Qua đó đã thu hút hàng triệu đoàn viên, thanh niên tham gia, khẳng định nét đẹp, phẩm chất đặc trưng, nổi bật của tuổi trẻ, được xã hội thừa nhận.

Từ việc triển khai Chỉ thị 03, đã góp phần tạo bước chuyển tích cực trong nhận thức, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của tuổi trẻ. Học và làm theo lời Bác dần trở thành việc làm thường xuyên, liên tục, với ý thức tự giác cao của số đông thanh thiếu nhi. Ý thức trách nhiệm, tính gương mẫu của cán bộ Đoàn, Hội, Đội, nhất là cán bộ chủ chốt từ Trung ương đến cơ sở được phát huy. Nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo trong việc thực hiện Chỉ thị 03 được triển khai, nhân rộng, tạo hiệu quả giáo dục tích cực. Tiêu biểu như: “Sổ tay rèn luyện đoàn viên làm theo lời Bác”, thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh qua mạng internet - “Ánh sáng soi đường”, thi tìm hiểu lịch sử dân tộc “Tự hào Việt Nam, “Người tốt, việc tốt báo công dâng Bác”, “Tuyên dương dưới cờ”; các mô hình tình nguyện vì an sinh xã hội như: “Nồi cháo yêu thương”, “Hũ gạo tình bạn mang tên khăn quàng đỏ”, “Bữa cơm nhân ái”, “Nhà tình bạn”, “Ngôi nhà 100 đồng”, “Thùng tiết kiệm 1000 đồng”; các mô hình hướng về biển đảo Tổ quốc như: “Tô thắm màu cờ Tổ quốc”, “Vì Trường Sa thân yêu”, “Ngày hội tuổi trẻ vì biển đảo Tổ quốc”… Từ năm 2011 đến nay, chỉ tính thông qua 2 kỳ tổ chức Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ, đã tuyên dương 2.604 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp toàn quốc, 30.003.222 lượt Cháu ngoan Bác Hồ các cấp; hàng chục nghìn gương mặt trẻ tiêu biểu trên các lĩnh vực, tấm gương tuổi trẻ dũng cảm, sáng tạo vượt khó, làm giàu chính đáng, hiến đất làm đường, đạt giải cao trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế mang vinh quang về cho Tổ quốc…

P.V: Được biết Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi giai đoạn 2016 – 2021” nhằm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, xin đồng chí cho biết một số nội dung và biện pháp trọng tâm của Kế hoạch?

Đồng chí Lê Quốc Phong: Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã ban hành Kế hoạch đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi giai đoạn 2016 - 2021 với 5 nội dung:

Thứ nhất: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó chú trọng các nội dung cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các phương tiện thông tin đại chúng của Đoàn; về kết quả thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị trong đoàn viên, thanh thiếu niên; về những giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”, về phẩm chất trung thực, trách nhiệm và nghị lực trong thanh niên.

Bên cạnh đó tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, liên hoan thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, các cuộc thi, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, sinh hoạt chuyên đề về các giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho thanh thiếu niên; triển khai các công trình, đề tài nghiên cứu khoa học về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Thứ hai: Tổ chức học tập, quán triệt các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp trong đó có hệ thống quan điểm và tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh của nhân dân, về khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân; về quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang; về xây dựng, phát triển kinh tế và văn hoá, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; về đạo đức cách mạng; về chăm lo, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau…

Cần tổ chức học tập Bác phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, luôn gắn chặt lý luận với thực tiễn; phong cách làm việc dân chủ, khoa học, kỹ lưỡng, cụ thể, tới nơi, tới chốn; phong cách ứng xử văn hoá, tinh tế, đầy tính nhân văn, thấm đậm tinh thần yêu dân, trọng dân, vì dân; phong cách nói đi đôi với làm, đi vào lòng người; phong cách nói và viết ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; phong cách sống thanh cao, trong sạch, giản dị; phong cách quần chúng, dân chủ, tự mình nêu gương, phong cách về dân chủ, nêu gương, quần chúng, khoa học, giản dị, nói đi đôi với làm…

Thứ ba: Đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt Đoàn, Hội, Đội các cấp trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội xác định nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là xây dựng lề lối, tác phong cán bộ Đoàn, thực hiện nghiêm Chỉ thị 01 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn; chọn xây dựng hình ảnh người cán bộ đoàn trách nhiệm, gương mẫu, trung thực, sâu sát cơ sở làm nội dung đột phá, tạo chuyển biến rõ rệt lề lối, tác phong cán bộ đoàn.

Xây dựng kế hoạch rèn luyện, học tập, đăng ký thực hiện từ đầu năm, đình kỳ báo cáo kết quả thực hiện; cuối năm có đánh giá nghiêm túc việc thực hiện của tập thể, cá nhân; thực hiện nghiêm túc kế hoạch của Đoàn thực hiện Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.

Thứ tư: Tổ chức các phong trào hành động cách mạng, tạo môi trường, động lực để đoàn viên, thanh thiếu niên phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục trong tổ chức các phong trào hành động cách mạng, tạo môi trường thực tiễn để thanh thiếu nhi tự rèn luyện, tự trưởng thành.  Phát huy các phong trào, chương trình trong các đối tượng đoàn viên, thanh thiếu niên: phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”, phong trào “Sáng tạo trẻ”; phong trào “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị”; phong trào “3 trách nhiệm” tập trung các lĩnh vực thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội, tài nguyên môi trường, xây dựng, cấp chứng minh thư, hộ khẩu, dịch vụ y tế; “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, hỗ trợ thanh niên nông thôn phát triển kinh tế, xây dựng các mô hình hợp tác xã, trang trại, tham gia xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn, hỗ trợ, khuyến khích ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp; phát huy vai trò nòng cốt của thanh niên lực lượng vũ trang; tổ chức tốt các phong trào “Khi tôi 18”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Sinh viên 5 tốt”; triển khai chương trình “Thanh niên khởi nghiệp”,… thúc đẩy triển khai mô hình sáng tạo, khởi nghiệp trong sinh viên, thanh niên.

Thứ năm: Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hằng năm, các cấp bộ đoàn xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề và định kỳ đánh giá việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đánh giá, nhận xét tập thể và cá nhân định kỳ và hàng năm. Bổ sung nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung quan trọng để đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong Bộ tiêu chí đánh giá thi đua hàng năm.

P.V: Trân trọng cảm ơn đồng chí, chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Tô An (thực hiện)

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam