Mỹ đầu tư 50 triệu USD xây căn cứ không quân ở Niger

Thời sự, Thế giới | 09:19:18 02/10/2016

Căn cứ không quân mới của Mỹ được xây dựng với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi cho các máy bay do thám không người lái chống khủng bố.

Mỹ đang đầu tư ít nhất 50 triệu USD để xây dựng một căn cứ không quân tại Niger, nhằm triển khai máy bay không người lái để hỗ trợ cuộc chiến chống khủng bố.

Một căn cứ không quân của Mỹ. (Ảnh: AP) Một căn cứ không quân của Mỹ. (Ảnh: AP)

Theo Bộ quốc phòng Mỹ, căn cứ mới dự kiến đặt ở thành phố miền trung Agadez, sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn để Mỹ sử dụng các máy bay do thám không người lái chống lại các phần tử Hồi giáo cực đoan tại các quốc gia láng giềng như Libya, Mali và Nigeria.

Hiện quân đội Mỹ đang đang sử dụng chung một căn cứ không quân với lực lượng chống khủng bố của Pháp tại  thủ đô Niamey của Niger.

Theo Bộ quốc phòng Mỹ, căn cứ trên dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2017./.

Anh Tuấn/VOV
Theo Reuters

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam