Rộn ràng tiếng pháo Tết Doanh nhân Trẻ

Doanh nhân, Hội nhập | 17:00:20 09/10/2016

TNV - Tối ngày 7/10 tại Hà Nội, Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội đã tổ chức Chương trình “Tết Doanh nhân Trẻ 2016” để chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 và Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam 15/10.

 Anh Trần Anh Vương, Chủ tịch Hội DNT Hà Nội phát biểu khai mạc chương trình Anh Trần Anh Vương, Chủ tịch Hội DNT Hà Nội phát biểu khai mạc chương trình

Tham dự và động viên Chương trình có: TS. Lê Đăng Doanh, Ủy viên Ủy ban chính sách phát triển Liên Hiệp quốc; Anh Ngyễn Ngọc Việt, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN VN Thành Phố Hà Nội; Anh Nguyễn Sỹ Trường, Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ Thành phố Hà Nội; Anh Nguyễn Đồng Long, Chủ tịch Hội nghệ sỹ trẻ Hà Nội; Chị Hà Thu Thanh, Chủ tịch Hiệp Hội Nữ Doanh nhân Thành phố Hà Nội; TS. Nguyễn Mạnh Quân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển và kinh doanh; Anh Hoàng Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Hội DNT Phú Thọ; Chị Đinh Thị Hồng Liên, Phó Chủ tịch Hội DNT Khánh Hòa; Anh Trần Anh Vương, Chủ tịch Hội DNT Hà Nội. Các anh chị nguyên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Cố vấn của Hội qua các thời kỳ, các anh chị là Phó Chủ tịch, Ủy viên BCH Hội DNT Hà Nội cùng hơn 400 Doanh nhân trẻ tiêu biểu Thủ đô cùng tham gia.

Màn bắn pháo nổ bằng bẹ chuối đón Tết Doanh nhân Màn bắn pháo nổ bằng thân tàu lá chuối đón Tết Doanh nhân

Đây là hoạt động truyền thống của HanoiBA được tổ chức 01 năm một lần vào dịp Ngày Doanh nhân, dành để tôn vinh các Doanh nhân Trẻ đã cống hiến hết mình cho gia đình, doanh nghiệp, cộng đồng trong công cuộc xây dựng và phát triển của Thủ đô và đất nước. Chương trình được tổ chức nhằm gắn kết hội viên, các thế hệ trong ngôi nhà chung Doanh nghiệp trẻ Hà Nội thông qua các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức kinh doanh cũng như các sáng kiến phát triển Hội.

 Điều đặc biệt và rất bất ngờ đối với mỗi đại biểu tham dự là màn mở đầu Chương trình bằng tiết mục bắn pháo nổ của loại pháo làm bằng thân tàu lá chuối, một trò chơi dân gian truyền thống gắn liền với tuổi thơ của biết bao người mỗi khi Tết đến, Xuân về. Tiếng nổ giòn tan cùng tiếng cười rộn rã như xua đi bao nhọc nhằn vất vả của đời Doanh nhân hiện tại để về lại với những miền ký ức đẹp, sâu nặng tưởng chừng như bị lãng quên bởi sự “độc ác” của thời gian.

 Kết nạp Hội viên mới lớp 13/10 Kết nạp Hội viên mới lớp 13/10

Sau đó là các tiết mục văn nghệ đặc sắc do chính các anh chị Doanh nhân trẻ dàn dựng, trình bày gửi tới các đại biểu và khách mời đã làm cho không khí của Chương trình Tết Doanh nhân trẻ 2016 thực sự đầm ấm mang đậm tinh thần Doanh nhân Trẻ. Tiếp theo, Ban tổ chức Chương trình đã tặng quà, tri ân các anh chị nguyên là Lãnh đạo, cố vấn Hội qua các thời kỳ. Đồng thời tiến hành Kết nạp Hội viên với, lớp Hội viên 13/10, tổ chức sinh nhật hội viên, xổ số may mắn..

Tặng thưởng các cá nhân đạt giải chương trình xổ số may mắn Tặng thưởng các cá nhân đạt giải chương trình xổ số may mắn

Phát biểu tại Chương trình, anh Trần Anh Vương, Chủ tịch Hội DNT Hà Nội đã nhấn mạnh: “Cách đây 3 năm, vào dịp Tết, khi đó kinh tế còn rất khó khăn, chúng tôi có ngồi và nói với nhau, Doanh nhân chúng ta cả tháng, năm vất vả đến ngày Tết cũng chưa có, người thì lo lương, người thì lo nợ.. trong đó Phụ nữ cũng có 02 ngày là ngày 8/3 và 20/10, dân tộc thì có Tết Nguyên Đán, thiếu nhi thì có 1/6 và Trung Thu.. Doanh nhân thì chưa có ngày nào là ngày Tết. Ngày 13/10/1945, sau khi nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa non trẻ vừa ra đời được một tháng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết một bức thư gửi cho giới công thương Việt Nam. Trong bức thư này Bác Hồ đã nhấn mạnh vai trò to lớn của giới công thương trong công cuộc kiến thiết đất nước. Ngày 13 tháng 10 ấy sau này đã trở thành ngày Doanh nhân Việt Nam. Với ý tưởng đó Hội DNT Hà Nội đã lấy Ngày 13/10 để tổ chức Chương trình Tết Doanh nhân Trẻ hằng năm”.

Tọa đàm “Doanh nhân với chữ Tâm trong kinh doanh” Tọa đàm “Doanh nhân với chữ Tâm trong kinh doanh”

Trước đó đã diễn ra Chương trình Tọa đàm “Doanh nhân với chữ Tâm trong kinh doanh” do Diễn giả là Thượng tọa Thích Huệ Đăng là Nhà sư – Doanh nhân, đồng thời là một trong những người Việt Nam đầu tiên được cấp bằng huấn luyện viên yoga cao cấp từ Ấn Độ. Tai đây, Nhà sư đã phân tích, giải thích chữ “Tâm” nói chung và chữ “Tâm” trong kinh doanh xuất phát từ quan niệm của Phật dạy và từ thực tiễn tu luyện của bản thân. Trong đó đặc biệt chú ý là quan niệm sống mà Nhà sư nêu đó là “Muốn tự do thì phải tự lo”. Tức là chúng ta tự làm được thì chúng ta mới cảm thấy tư do và hạnh phúc, còn phụ thuộc thì rất khó có được điều đó. Chữ  “Tâm” trong kinh doanh là sự cho đi những giá trị tốt đẹp mà các doanh nhân, các nhà doanh nghiệp tạo ra cho xã hội, cộng đồng, được xã hội và cộng đồng ghi nhận, công nhận. Bên cạnh đó Nhà sư cũng đã giải thích những điều thắc mắc mà các doanh nhân trẻ gặp phải trong quá trình sản xuất, kinh doanh để giúp các doanh nhân có thêm động lực để vững vàng vượt qua mọi khó khăn để đóng góp nhiều hơn nữa cho cộng đồng và toàn xã hội.

Văn Quảng 

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam