Tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu

Giáo dục, Giới trẻ | 11:39:38 07/11/2016

TNV - Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội nông dân Việt Nam tổ chức Lễ tuyên dương học sinh dân tộc thiểu số đạt giải cao trong kỳ thi quốc gia, đỗ thủ khoa, điểm cao vào đại học, cao đẳng năm 2016.

anh 1

Đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ và đồng chí Hà Ngọc Chiến - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao thưởng học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu

Tới dự Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu năm 2016 có đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Hà Ngọc Chiến; Ủy viên T.Ư Đảng  Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến; Ủy viên TƯ Đảng, Phó Trưởng ban Dân vận T.Ư Thào Xuân Sùng; Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong; Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và xã hội Đào Hồng Lan.

Tại buổi lễ,102 em đoạt giải nhất, nhì, ba, giải khuyến khích trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2016 và 39 em thi đại học đạt điểm cao (27 điểm trở lên) được tuyên dương. Đây là những em học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số (DTTS) xuất sắc, tiêu biểu đến từ mọi miền của đấy nước; là những tấm gương hiếu học, vượt khó vươn lên, đó là những bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa đa sắc màu của cộng đồng học sinh, sinh viên DTTS Việt Nam.

anh 2

Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên T.Ư Đảng Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ; và đồng chí Lê Quốc Phong -  Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao thưởng học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu

Phát biểu tại lễ tuyên dương, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã liệt nhiệt biểu dương thành tích của các em đã đạt được trong năm học vừa qua. Phó Thủ Tướng nhấn mạnh: “Trong những năm qua, công tác giáo dục và đào tạo ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Ngành giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã tập trung nâng cao chất lượng, “đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” theo Nghị quyết của Đảng; chú trọng công tác giáo dục bồi dưỡng học sinh giỏi, nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt” đã phát triển sâu rộng được xã hội quan tâm”.

DSC_0116

Một tiết mục văn nghệ tại chương trình

Lễ tuyên dương là hoạt động thường niên, đã tổ chức được 6 năm. Đây là chương trình có ý nghĩa to lớn, nhằm động viên, khích lệ những tài năng trẻ là con em đồng bào DTTS, tạo điều kiện phát triển nhân tài cho đất nước.

Tô An

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam