Giải quyết kiến nghị của cử tri phải thấu tình, đạt lý

Thời sự, Chính trị | 08:37:12 29/11/2016

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho rằng, sự quan tâm của các cấp, các ngành trong giải quyết kiến nghị của cử tri không phải là ghi nhận rồi để đấy mà quan tâm là phải giải quyết đến nơi đến chốn, thấu tình đạt lý. Vấn đề gì chưa giải quyết xong phải thông tin cho bà con biết lý do vì sao chậm trễ, không thể ghi nhận kiến nghị rồi cho qua đi.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu với cử tri Thành phố Tân An - Ảnh: VGP/Mạnh Hùng Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu với cử tri Thành phố Tân An - Ảnh: VGP/Mạnh Hùng

Ngày 28/11, tại Long An, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An đã có buổi tiếp xúc với cử tri thành phố Tân An.
Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri bày tỏ sự phấn khởi, đánh giá cao sự đổi mới, tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy trách nhiệm của Quốc hội trong kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV. Đồng thời, thông qua các đại biểu, nhiều cử tri cũng có những kiến nghị với Quốc hội những vấn đề liên quan đến tình hình chống tham nhũng hiện nay; vấn đề giáo dục mà cụ thể là sự mất cân đối trong tuyển sinh và đầu ra cho giáo viên khi ra trường; tình hình tai nạn giao thông ngày càng diễn ra phức tạp; nạn hàng giả, hàng lậu; ô nhiễm môi trường; bất cập trong khám, chữa bệnh ở cơ sở... Phát biểu với cử tri thành phố Tân An, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của bà con đối với đất nước và cho biết, những ý kiến về những quyết sách lớn phát triển kinh tế xã hội, trong xây dựng pháp luật, chống tham nhũng lãng phí, cải cách hành chính, an ninh trật tự, giáo dục, y tế, giao thông... mà cử tri nêu ra cũng là những vấn đề không chỉ của Long An mà còn là vấn đề chung của nhiều địa phương trên cả nước. Phó thủ tướng cho rằng, với chức năng của Đoàn đại biểu Quốc hội, những ý kiến của cử tri liên quan đến thẩm quyền của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An sẽ tiếp thu và báo cáo với Quốc hội. Đối với những vấn đề liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Đoàn sẽ kiến nghị với Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành chức năng giải quyết, còn với những việc cụ thể, thuộc trách nhiệm của các cấp chính quyền trong tỉnh, đề nghị lãnh đạo tỉnh Long An tập trung giải quyết dứt điểm. “Quan tâm không phải là ghi nhận rồi để đấy mà quan tâm là phải giải quyết, mà giải quyết là phải đến nơi đến chốn, thấu tình đạt lý. Vấn đề gì chưa giải quyết xong phải có báo cáo cho bà con biết lý do vì sao chậm trễ, không để kiến nghị của bà con ghi nhận rồi cho qua đi, quên lãng, không đúng với phương châm điều hành của Chính phủ hiện nay là hành động, kiến tạo, liêm chính, phục vụ nhân dân”, Phó Thủ tướng nói. Vấn đề phòng chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục được nhiều cử tri quan tâm, thể hiện sự bức xúc do loại tội phạm này chậm bị đẩy lùi. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho rằng, các cơ quan đang rất khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, thanh tra và đã có kết quả thanh tra một số dự án như nhà máy Xơ sợi Đình Vũ, các dự án sản xuất sản xuất Ethanol. Cũng theo Phó Thủ tướng, các dự án này, có dự án đã đi vào hoạt động nhưng kém hiệu quả, có dự án chưa thể hoạt động, gây lãng phí lớn, có dự án đã phát hiện dấu hiệu tiêu cực và chuyển cơ quan điều tra. Cũng theo Phó Thủ tướng, để đạt mục tiêu ngăn ngừa tham nhũng, đáp ứng mong đợi của bà con, tới đây, cần làm tốt việc xây dựng thể chế, cụ thể, Đảng, Nhà nước sẽ có tổng kết, đánh giá, qua đó sửa đổi những quy định hiện hành liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng như Nghị quyết Trung ương 3, Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Hình sự... sao cho chặt chẽ, khả thi, hạn chế tối đa kẽ hở cho tham nhũng tồn tại. Cùng với việc xây dựng thể chế mạnh, xử lý nghiêm tội phạm tham nhũng, cần làm tốt việc công khai minh bạch, để Quốc hội, các cơ quan dân cử, cử tri tham gia giám sát. Bên cạnh đó, cần triệt để cải cách hành chính, chính sách tiền lương. Đề cập đến vấn đề an toàn giao thông, Phó Thủ tướng cho biết qua 9 tháng đầu năm, tình hình tai nạn giao thông đã giảm trên cả 3 tiêu chí. Tuy nhiên, tình hình tai nạn giao thông vẫn rất phức tạp, nhiều vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Theo con số thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, mỗi ngày có trung bình từ 23-24 người chết vì tai nạn giao thông. “Mặc dù Chính phủ đã có chỉ đạo quyết liệt nhưng tai nạn giao thông vẫn không giảm rõ rệt, vậy nguyên nhân do đâu?”, Phó Thủ tướng đặt vấn đề và cho rằng còn một số tỉnh, thành phố chưa thực sự quyết tâm giảm tai nạn trên địa bàn. Theo Phó Thủ tướng, đối với các địa phương vẫn còn tồn tại nhiều điểm đen tai nạn giao thông, cần có ngay phương án để xóa những điểm đen thường xuyên xảy ra tai nạn, có giải pháp huy động vốn để nâng cấp giao thông. Tuy nhiên, ngoài đầu tư hạ tầng, xử lý nghiêm những người gây ra tai nạn, rất cần nâng cao ý thức, xây dựng văn hóa giao thông của người tham gia giao thông. Các ngành, các cấp phải vào cuộc, làm sao mỗi người dân, mỗi cử tri là một tuyên truyền viên, để Luật Giao thông đi vào được từng gia đình, trường học, khu phố, nhà máy, tạo chuyển biến đồng bộ, xây dựng cho được một xã hội thượng tôn pháp luật.
Theo Chinhphu

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

Liên kết hữu ích

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam