Ánh Viên vào chung kết 400m hỗn hợp giải VĐTG bể ngắn

Thể thao, Thế thao quốc tế | 08:34:20 07/12/2016

Nữ kình ngư số một Việt Nam ra quân suôn sẻ tại giải đấu trên bể dài 25m khởi tranh hôm qua 6/12 tại Windsor, Canada.

Với 4 phút 32 giây 19, Nguyễn Thị Ánh Viên về đích đầu tiên ở lượt bơi thứ nhất nội dung 400m cá nhân hỗn hợp, bỏ xa người về nhì, VĐV Hungary, Ajna Kesely (4 phút 44 giây 40) tới hơn 12 giây

Thành tích này giúp cô gái Cần Thơ xếp thứ sáu trong tổng số 24 VĐV tranh tài ở phần thi loại, để giành vé vào bơi chung kết lúc 8h giờ sáng nay 7/12 (giờ Việt Nam).

Ánh Viên lần thứ hai dự giải vô địch thế giới bơi bể ngắn 25m. Ảnh: Đức Đồng. Ánh Viên lần thứ hai dự giải vô địch thế giới bơi bể ngắn 25m. Ảnh: Đức Đồng.

400m cá nhân hỗn hợp là nội dung thế mạnh nhất của Ánh Viên trước khi đến với giải vô địch thế giới tại Canadal lần này. Đây cũng là nội dung nữ kình ngư này mới giành HC vàng tại giải vô địch bơi châu Á tại Nhật Bản hôm 16/11, nhưng tại hồ bơi tiêu chuẩn phổ biến hơn - dài 50m.

Ánh Viên từng dự giải bơi vô địch thế giới bể 25m năm 2014 tại Doha (Qatar). Khi đó, nữ VĐV người Cần Thơ chỉ xếp thứ 13 nội dung 400m hỗn hợp với thông số 4 phút 34 giây 49. Lần gần nhất Ánh Viên thử sức với thi đấu bể ngắn 25m là ở  chặng FINA World Cup 2016 tại Tokyo, Nhật Bản hồi cuối tháng 10, khi cô xếp thứ sáu chung cuộc nội dung 400m cá nhân hỗn hợp với 4 phút 34 giây 50.

Thành tích của Ánh Viên ở vòng loại (4 phút 32 giây 19) hôm qua là thông số tốt nhất của cô gái này ở các giải bơi bể ngắn trong nội dung sở trường.

Nhưng để lọt vào top có huy chương, Viên cần nỗ lực rất nhiều ở lượt bơi chung kết sắp diễn ra. Đối thủ của cô là những tên tuổi lớn của làng bơi lội thế giới, trong đó có đương kim vô địch thế giới và Olympic - Katinka Hosszu (Hungary). Cô này là ứng viên nặng ký cho chiếc HC vàng khi xếp đầu vòng loại với 4 phút 25 giây 03. Những ứng viên khác xếp sau Hosszu gồm Ella Eastin (Mỹ), xếp nhì chung cuộc với 4 phút 29 giây 64, Mireia Belmonte (Tây Ban Nha), người đang giữ kỷ lục giải từ năm 2014 và xếp thứ ba vòng loại với 4:31.14.

Ánh Viên sẽ bơi ở làn số sáu trong phần thi chung kết sáng nay. Ánh Viên sẽ bơi ở làn số sáu trong phần thi chung kết sáng nay.

Trong khi đó, Lâm Quang Nhật xếp thứ 69 trong 72 VĐV tranh tài nội dung 400m tự do với thành tích 4 phút 14 giây 36. Còn ở nội dung 200m bướm, Quang Nhật xếp hạng 45 trong 50 với 2 phút 08 giây 45.

Ở nội dung 100m bơi ngửa nam, Lê Nguyễn Paul về đích với 52 giây 57 xếp thứ 25 trong 72 VĐV tranh tài. Trần Duy Khôi xếp thứ 33 trong 72 với thành tích 53 giây 64

Giải bơi vô địch thế giới bể ngắn 2016 tại Canada diễn ra từ ngày 6/12 đến 11/12.  Việt Nam dự giải với bốn tuyển thủ gồm Nguyễn Thị Ánh Viên (nữ); Trần Duy Khôi, Lê Nguyễn Paul, Lâm Quang Nhật (nam).

Theo vnexpress

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam